Nhà chờ xe buýt bỗng trở thành nơi buôn bán

N.Lê |

Nhà chờ xe buýt là để phục vụ cho nhu cầu của hành khách đi xe buýt, tuy nhiên có những nhà chờ, trạm dừng còn khá nhếch nhác, bị chiếm dụng.

Tại các nhà chờ xe buýt trong nội thành TPHCM, không khó để bắt gặp một số nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng thành nơi buôn bán như nước giải khát, đồ ăn,...

Trạm chờ xe buýt trên đường Lê Hồng Phong khá nhếch nhác và bị chiếm dụng một phần. Ảnh: N.L
Nhà chờ xe buýt trên đường Lê Hồng Phong khá nhếch nhác và bị chiếm dụng một phần. Ảnh: N.L

Dọc theo tuyến đường Lê Hồng Phong (Quận 10), Trường Chinh (quận Tân Bình), nhiều nhà chờ xuống cấp bị người dân vô tư lấn chiếm và xả rác, dù xung quanh được lắp đặt khá nhiều thùng đựng rác.

Đặng Thanh Trúc, sinh viên năm cuối trường đại học Kinh tế TPHCM nhiều lần đứng chờ xe buýt tại trạm gần ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình), bức xúc: "Rất nhiều lần tôi tới đây chờ xe, trời thì nắng mà bị chiếm mất một góc buôn bán, rất muốn ngồi chờ nhưng không dám đẩy đồ sang một bên để ngồi".

 
Trạm chờ xe buýt bị chiếm dụng thành nơi buôn bán. Ảnh: N.L

Không chỉ bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, nhiều nhà chờ tại một số tuyến đường bị xuống cấp, bị xịt sơn, vẽ bậy. Các bảng hiệu trong nhà chờ trở thành nơi để những “nghệ sĩ” này sáng tạo đủ loại ngôn ngữ, gây mất mỹ quan đô thị, phản cảm với người nhìn.

Để hành khách ưu tiên lựa chọn đi lại bằng phương tiện công cộng như xe buýt, nhằm kéo giảm lượng xe cá nhân lưu thông trên đường, các đơn vị kinh doanh loại hình vận tải này cần đầu tư, nâng cấp và quản lý hiệu quả các nhà chờ xe buýt.

Bên cạnh đó, để người dân nâng cao ý thức, cũng cần có sự hỗ trợ của lực lượng ban ngành liên quan với những giải pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm tại các trạm dừng, nhà chờ xe buýt.

N.Lê
TIN LIÊN QUAN

Nhà chờ xe buýt - chờ đến bao giờ?

ANH THƯ-ĐỨC CHÁNH |

Hiện Hà Nội có 3.755 điểm dừng xe buýt nhưng số lượng điểm có nhà chờ chưa đến 10%. Hành khách đi xe buýt vẫn phải đứng dưới nắng - mưa đợi xe. Mới đây, Hà Nội dự kiến bổ sung 600 nhà chờ xe buýt theo tiêu chuẩn Châu Âu với tổng vốn lên đến gần 1.000 tỉ đồng đang là thông tin tích cực được người dân chờ đón. Tuy nhiên đó mới chỉ là dự án, còn bao giờ có nhà chờ xe buýt tiện lợi, đúng tiêu chuẩn thì vẫn còn phải... chờ.

Tôi cần nhà chờ xe buýt

Kiều Vũ |

Tôi sử dụng xe buýt đã 4 năm. Với chiếc vé liên tuyến 200.000 đồng/tháng, tôi có thể đi quanh thành phố. Nhưng vấn đề lớn nhất đối với tôi cũng như những người đi xe buýt là còn nhiều điểm dừng xe buýt không có nhà chờ, chỉ có chiếc cọc cắm biển báo các tuyến đi qua.

Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng đồng bộ nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố và các biển quảng cáo trên giải phân cách tại 12 quận huyện nội thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhà chờ xe buýt - chờ đến bao giờ?

ANH THƯ-ĐỨC CHÁNH |

Hiện Hà Nội có 3.755 điểm dừng xe buýt nhưng số lượng điểm có nhà chờ chưa đến 10%. Hành khách đi xe buýt vẫn phải đứng dưới nắng - mưa đợi xe. Mới đây, Hà Nội dự kiến bổ sung 600 nhà chờ xe buýt theo tiêu chuẩn Châu Âu với tổng vốn lên đến gần 1.000 tỉ đồng đang là thông tin tích cực được người dân chờ đón. Tuy nhiên đó mới chỉ là dự án, còn bao giờ có nhà chờ xe buýt tiện lợi, đúng tiêu chuẩn thì vẫn còn phải... chờ.

Tôi cần nhà chờ xe buýt

Kiều Vũ |

Tôi sử dụng xe buýt đã 4 năm. Với chiếc vé liên tuyến 200.000 đồng/tháng, tôi có thể đi quanh thành phố. Nhưng vấn đề lớn nhất đối với tôi cũng như những người đi xe buýt là còn nhiều điểm dừng xe buýt không có nhà chờ, chỉ có chiếc cọc cắm biển báo các tuyến đi qua.

Hà Nội đầu tư trên 999 tỉ đồng xây dựng nhà chờ xe buýt

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng đồng bộ nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố và các biển quảng cáo trên giải phân cách tại 12 quận huyện nội thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).