Nguyên nhân nào gây ra các vụ hoả hoạn thương tâm tại công trình nhà ở

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại công trình nhà ở, gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM.

Mới đây nhất là vụ cháy làm 8 người chết ở TP. HCM.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, tuy nhiên chủ yếu vẫn là do thiết kế kiểu nhà ống chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Vì vậy, khi có cháy những người bên trong không thể thoát ra ngoài nếu lửa cháy từ phía cửa - lối ra duy nhất.

Thậm chí, để phòng ngừa cháy nổ, hoả hoạn, nhiều gia đình đã làm cửa ra vào khá rộng, cho rằng như vậy sẽ dễ dàng thoát ra ngoài nhưng khi các vụ cháy xảy ra vẫn gây hậu quả rất thương tâm.

Hầu hết các vụ cháy gây thiệt hại về người vừa qua cho thấy, một khi lửa đã bùng cháy ở lối ra vào duy nhất sẽ rất khó có thể thoát ra ngoài, dù cửa có rộng đến mấy đi nữa. Đặc biệt các vụ cháy thường xảy ra ban đêm, người dân đang ngủ, cửa đã khóa chặt nên việc phá cửa cũng rất khó khăn.

Khi có hoả hoạn xảy ra, nếu không ra ngoài được và không có ai cứu coi như cái chết đang ở rất gần. Bởi vì khi lửa bùng phát sẽ nhanh chóng đốt cháy hết không khí, gây ngạt thở, hôn mê ngay tức thì cho những người bên trong.

Vi vậy có thể khẳng định rằng, cách phòng cháy, chữa cháy hiệu quả nhất, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản -theo tôi, phải khắc phục triệt để tình trạng nhà ở, công trình xây dựng chỉ có một cửa thoát hiểm. Điều này vô cùng quan trọng khi ở các đô thị lớn có nhiều hẻm nhỏ, phương tiện cứu hoả, lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận, triển khai nhanh chóng. Theo đó, khi cấp phép xây dựng, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, các cơ quan chức năng cần yêu cầu, bắt buộc chủ nhà phải có ít nhất hai lối ra vào, cửa thoát hiểm ở mỗi công trình, nhà ở.

Bởi nếu không yêu cầu, kiểm soát chặt chẽ việc bố trí cửa thoát hiểm cho các công trình xây dựng, nhất là kiểu nhà ống ở các thành phố, đô thị thì các vụ cháy gây hậu quả thương tâm sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai.

Bạn đọc Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê

Lê Thanh Phong |

“Nhà ở dành cho công nhân đang khó khăn còn quá ít trong khi nhà ở thương mại cho người giàu có thì nhiều quá. Chúng ta phải điều chỉnh cơ chế để dành nhiều nguồn lực làm nhà ở cho công nhân”, đó là ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10, huyện Hóc Môn, TPHCM ngày 15.5.

Hà Nội: Tiễn biệt 4 nạn nhân xấu số trong vụ hoả hoạn tại phố Tôn Đức Thắng

Vương Trần |

Chiều nay (4.4), hàng trăm người dân cùng người thân có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, Hà Nội gửi lời tiễn biệt 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong trong vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng rạng sáng cùng ngày.

4 mẹ con thương vong trong vụ hoả hoạn

TRẦN TUẤN |

Chiều 28.7, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau vụ việc có 1 nạn nhân tử vong do hỏa hoạn ở xã Kỳ Thư.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê

Lê Thanh Phong |

“Nhà ở dành cho công nhân đang khó khăn còn quá ít trong khi nhà ở thương mại cho người giàu có thì nhiều quá. Chúng ta phải điều chỉnh cơ chế để dành nhiều nguồn lực làm nhà ở cho công nhân”, đó là ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10, huyện Hóc Môn, TPHCM ngày 15.5.

Hà Nội: Tiễn biệt 4 nạn nhân xấu số trong vụ hoả hoạn tại phố Tôn Đức Thắng

Vương Trần |

Chiều nay (4.4), hàng trăm người dân cùng người thân có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, Hà Nội gửi lời tiễn biệt 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong trong vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng rạng sáng cùng ngày.

4 mẹ con thương vong trong vụ hoả hoạn

TRẦN TUẤN |

Chiều 28.7, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau vụ việc có 1 nạn nhân tử vong do hỏa hoạn ở xã Kỳ Thư.