Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Thanh Hoá “hạ cánh” không an toàn

Trần Lâm |

Ngày 1.6, ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Thanh Hoá nhận quyết định về hưu. Ngày 5.6, ông chính thức rời phòng làm việc. Chỉ sáng hôm sau, ngày 6.6, hàng loạt đơn thư tố cáo ông được chuẩn bị từ trước đồng loạt gửi đi khắp nơi. 
 
 Ông Lê Như Tuấn (trái) thời điểm nhậm chức Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa ngày 18.1.2013. Ảnh: Cổng thông tin Sở NN-PTNT Thanh Hóa
Theo đó, trước khi nhận quyết định về hưu, từ tháng 8.2017 đến tháng 2.2018, ông Lê Như Tuấn đã ký quyết định bổ nhiệm, điều động 4 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo khi chưa đủ các tiêu chí theo quy định.

Cụ thể, ngày 15.8.2017, ông Tuấn ký quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo là bà Lê Thị Bình (SN 1980) - Phó trưởng Phòng Quản lý dịch hại cây lâm nghiệp sang làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Lan (SN 1984) - Trạm trưởng Trạm Thú y TP Thanh Hóa sang làm Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa.

2 cán bộ trên chưa phải là công chức mà đang là viên chức và chưa có trình độ lý luận chính trị, chưa tham gia học lớp chuyên viên, không có trong quy hoạch cán bộ của sở.

Tiếp đó, đến ngày 1.2.2018, ông Lê Như Tuấn ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Chất (SN 1979) đang là chuyên viên lên làm Phó trưởng Phòng Trồng trọt thuộc Sở. Ông Chất không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, thời gian công tác.

Ông Lê Như Tuấn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1964) từ chuyên viên Phòng Trồng trọt sang làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật. Ông Tâm là người đã 2 lần bị kỷ luật liên tiếp do để xảy ra nhiều sai phạm.

Không chỉ ký quyết định bổ nhiệm trái quy định với 4 cán bộ trên, trong các năm từ 2014-2017, ông Lê Như Tuấn đã bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức vào các vị trí lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc sở, chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

 
 Ông Lê Như Tuấn từng nhiều năm làm việc ở Sở NNPTNT Thanh Hoá. 

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, ngày 15.6, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định yêu cầu thu hồi 4 quyết định bổ nhiệm sai đối với các ông, bà nêu trên gồm: Lê Thị Bình, Lê Thị Lan, Trịnh Văn Chất và Nguyễn Văn Tâm. 

Về 19 cán bộ được bổ nhiệm khi chưa có chứng nhận trình độ chính trị theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa và công chức có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm; đề nghị Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan. 

Dư luận cho rằng cú "hạ cánh" của ông Lê Như Tuấn đã không an toàn và đòi hỏi phải được xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.