Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định xây dựng nhà không phép

NGUYỄN TRI |

Một ngôi nhà được xây dựng khi chưa có giấy phép, trên đất trồng cây lâu năm là của nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.

Ngày 8.12, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) cho biết, UBND phường cùng các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra, lập biên bản làm việc đối với một ngôi nhà được xây dựng không phép tại núi Xuân Vân.

Chủ công trình trên là ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, ông này nghỉ hưu từ năm 2019.

Được biết, khu đất nằm ở vị trí phía đông nam chân núi Xuân Vân, tiếp giáp với Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Ông Phan Phi Hồ trình bày với cơ quan chức năng rằng, tổng diện tích đất ông đang sử dụng là 700m2 (trong đó có căn nhà cấp 4 khoảng 40m2).

Công trình trên là của ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Công trình trên là của ông Phan Phi Hổ - nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T

Khu đất này được ông Phan Phi Hổ và một người khác khai hoang từ trước năm 1990 để tăng gia sản xuất và làm nhà ở để phục vụ canh tác, đồng thời xây dựng một đoạn kè đá nhằm mục đích chống xói lở đất từ thời điểm đó, năm 2015 ngôi nhà được sửa chữa lại như hiện trạng.

Còn theo lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng, hiện khu đất của ông Hổ là đất trồng cây lâu năm, chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cho phép xây dựng công trình trên đất.

Công trình gồm có các hạng mục như: Nhà cửa, hệ thống kè bao quanh…Ảnh: N.T
Công trình gồm có các hạng mục như: Nhà cửa, hệ thống kè bao quanh…Ảnh: N.T

Theo quan sát, công trình được xây dựng kiên cố, gồm có các hạng mục như: Nhà cửa, hệ thống kè bao quanh bằng đá… Công trình này có “view” khá đẹp, khi lưng tựa núi, mặt hướng ra biển và sát cạnh Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND phường Ghềnh Ráng đã cùng với các cơ quan chức năng làm việc với ông Phan Phi Hổ. Tại buổi làm việc, UBND phường đã yêu cầu ông Hổ không được xây dựng công trình mới, khi nào được cơ quan thẩm quyền cấp phép mới được xây dựng tiếp.

Điều bất thường là công trình này xây không phép, tồn tại cả chục năm nay, song cho đến khi ông Hổ nghỉ hưu thì chính quyền mới... phát hiện?

Khi được hỏi tại sao một công trình xây dựng không phép, mà nhiều năm qua UBND phường không hay biết, lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng cho hay, để đến công trình của ông Hổ phải đi qua đất của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, vì vậy, bệnh viện khi phát hiện vụ việc thì phải báo cho địa phương.

Công trình nằm tại núi Xuân Vân được xây dựng kiên cố. Ảnh: N.T
Công trình nằm tại núi Xuân Vân được xây dựng kiên cố. Ảnh: N.T

“Giữa Đảng Ủy phường và Đảng Ủy bệnh viện có quy chế phối hợp, vì thế có những vấn đề gì trên địa bàn thì phối hợp với địa phương phản ánh” - vị lãnh đạo này nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng, trong vòng 1 tháng, ông Hổ có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục hợp pháp liên quan.

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thông tin, bệnh viện chỉ quản lý đất đai, tài sản của đơn vị. “Còn việc công trình này mọc lên và lại nằm ngoài khuôn viên của bệnh viện nên chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, báo cáo với cơ quan chức năng. Đây là trách nhiệm của địa phương, địa phương không thể nói như vậy được” – ông Anh thông tin thêm.

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho hay, Thanh tra Sở này đã làm việc với UBND phường Ghềnh Ráng và thống nhất sẽ giao cho phường xử lý 2 hành vi là xây dựng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Khuôn viên bên trong ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Ảnh: N.T

Theo ông Bảo, Thanh tra Sở chỉ xử lý được hành vi xây dựng không phép, mà ở đây còn sử dụng đất sai mục đích nên thống nhất giao phường xử lý.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

NGUYỄN TRI |

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Năm 2020, khách du lịch đến Bình Định giảm hơn một nửa

NGUYỄN TRI |

Ngày 5.12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 13.

Hơn 4.500 học sinh ở Bình Định phải nghỉ học do lũ

NGUYỄN TRI |

Ngày 1.12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.500 học sinh nghỉ học do lũ.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

NGUYỄN TRI |

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Năm 2020, khách du lịch đến Bình Định giảm hơn một nửa

NGUYỄN TRI |

Ngày 5.12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 13.

Hơn 4.500 học sinh ở Bình Định phải nghỉ học do lũ

NGUYỄN TRI |

Ngày 1.12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.500 học sinh nghỉ học do lũ.