Người dân địa phương cho biết, trục cẩu hàng, xà lan cùng nhiều phương tiện vận tải khác hoạt động ngày, đêm. Tại đây, cát, đá, bê tông được nhiều người mua bán nhộn nhịp tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người nhất là đối với người cao tuổi. Tình hình trên đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều gia đình, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày.
Đáng nói hơn, bãi tập kết vật tư này đã và đang gây cản trở lưu thông cho hàng trăm phương tiện qua lại mỗi ngày trên đoạn sông huyết mạch, nhất là vào những khi nước kém hay vào ban đêm. Các phương tiện phải di chuyển chậm chạp, khó khăn khi đi qua đây bởi những chiếc xà lan khủng đã chiếm gần hết diện tích mặt sông.
Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao điểm tập kết vật liệu xây dựng lại được mua bán ngay chân cầu Chợ Lách - nơi phải được bảo vệ nghiêm ngặt để chống sạt lở, hư hỏng cầu.
Không chỉ người dân sinh sống quanh cầu Chợ Lách mà các phương tiện qua lại trên sông đều mong muốn xoá sổ điểm tập kết này.