Tình trạng trên diễn ra đã nhiều ngày. Do nhu cầu vui chơi, giải trí tăng cao, trong khi lại thiếu các sân chơi công cộng nên các em đã lựa chọn những khu vực gầm cầu trống hay vỉa hè rộng để chơi.
Khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Sở trước đây là nơi dùng để trông giữ xe. Sau khi hoạt động này bị dẹp bỏ, không gian dưới chân cầu được giải phóng, tạo ra khoảng trống khá rộng và thông thoáng. Trẻ nhỏ đã lựa chọn đây là sân chơi bóng lý tưởng khi mà quanh khu vực sinh sống của các em, không gian quá chật hẹp, không có chỗ để vui chơi.
Bà Phạm Thu Nga, người dân sống gần khu vực gầm cầu Ngã Tư Sở cho biết: "Cứ chiều đến là mấy đứa nhỏ lại ra đây đá bóng. Biết là nhiều lúc bóng bay ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng chúng cũng chẳng có chỗ nào khác để chơi".
Mặc dù có hàng rào chắn, song khoảng cách khe hở tương đối rộng nên khi bóng có thể dễ dàng bay ra ngoài đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thêm nữa, việc các em đã chạy xuống đường để nhặt bóng cũng có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Theo nhiều người dân, thỉnh thoảng ban quản lý cầu có qua nhắc nhở các em nhỏ, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra.