Nguy cơ lừa đảo từ những cuộc gọi nặc danh

QUỲNH CHI |

Bạn đọc là đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo từ các cuộc gọi nặc danh hòng lấy thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản, đã phản ánh tình trạng này đến Báo Lao Động.

"11h ngày 1.6, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy 09344719xx. Số điện thoại này là tổng đài tự động thông báo gia đình tôi sẽ bị cắt điện ngày hôm nay vì nợ số tiền điện lớn, để biết thêm chi tiết vui lòng bấm phím 0", bạn đọc Đ.C (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói.

Sau khi bấm phím 0, bạn đọc Đ.C được một người xưng là tư vấn viên yêu cầu cung cấp mã số công tơ điện. "Tư vấn viên" nói mã số đã cung cấp không đúng và sẽ tra cứu giúp mã số khác.

"Một lúc sau, người này thông báo mã số công tơ cho tôi và nói rằng ngày 29.3.2021, quý khách có đến mở đăng ký công tơ tại địa chỉ 69, Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Tôi trả lời không hề đến đăng ký thì người này cho hay rất có thể tôi đã bị đánh cắp dữ liệu mạo danh để đăng ký mã số công tơ điện và tôi nên trình báo công an", bạn đọc Đ.C cho hay.

Theo bạn đọc Đ.C, ông được "tư vấn viên" nói chờ để kết nối với đường dây công an. Một lúc sau, tiếp tục có người gọi điện đến tự xưng là công an của Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội giúp điều tra vụ lừa đảo. Người này còn đề nghị ông cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ, số căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

"Khi tôi biết mình bị lừa, tôi đã hỏi họ tên, nơi công tác đối tượng giả mạo với lí do không biết anh ta là ai nên không thể cung cấp thông tin. Ngay khi bị phát hiện, đối tượng này đã tắt máy. Tôi nhận thấy đây có thể là đường dây khai thác thông tin cá nhân để bán hoặc lừa đảo. Tôi đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc điều tra", bạn đọc Đ.C kiến nghị.

Một bạn đọc khác cũng bị lừa đảo qua điện thoại dưới hình thức tương tự. Sau khi nói chuyện facebook với đối tượng giả dạng người nước ngoài, chị M (xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) đã tin tưởng và cho số điện thoại cá nhân. Người này gọi điện và nói gửi đồ đạc về Việt Nam để làm thiện nguyện.

Chị M. nghĩ đây là việc tốt để cứu giúp người nên đồng ý nhận hàng. 10h ngày 1.6, chị M nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nói rằng hàng của chị đang ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Vì số lượng hàng rất lớn nên chi phí cước gửi rất cao, là 25 triệu đồng, nếu chị M. không gửi số tiền trên thì sẽ không lấy được hàng.

Nhận thấy mình bị lừa, chị M. nhất quyết không nhận hàng và cũng không liên lạc lại với người mà chị đã nói chuyện trên facebook.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an vừa có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Bộ này cho hay, nếu có hiện tượng trên, đề nghị trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự (C02) để được hướng dẫn kịp thời.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.