Nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chợ trên địa bàn TP. Vinh

TRẦN TUYÊN |

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng không ít người dân TP. Vinh vẫn còn tâm lý chủ quan, chen lấn mua bán tại các chợ dân sinh.

Chiều 6.7, theo ghi nhận của PV, hoạt động trao đổi và luân chuyển hàng hóa tại khu vực chợ đầu mối TP.Vinh, chợ Vinh… rất náo nhiệt, lượng người đổ về rất đông đúc. Điều đáng lưu tâm, đó là cảnh chen chúc nhau mua hàng, nhiều người không tuân thủ quy đinh giãn cách, nhất là vào giờ tan tầm.


Video tình trạng chen chúc mua hàng trước cổng chợ Vinh trong chiều 6.7. Thực hiện: Trần Tuyên


Hàng trăm tiểu thương bày bán tràn lan hai bên lòng đường, thậm chí còn bày bán giữa lòng đường, gây tắc nghẽn do lượng người tập trung mua bán quá đông. Một số tiểu thương vẫn còn tình trạng đeo khẩu trang theo kiểu đối phó.

Chị Nguyễn Thị Nhung, người dân TP.Vinh chia sẻ, mỗi khi đi chợ mua đồ, chị thấy rất lo ngại khi phải tiếp xúc với rất nhiều người không đeo khẩu trang hay tháo khẩu trang để giao tiếp. Một số người còn ngang nhiên dừng xe trò chuyện, không đảm bảo giãn cách theo quy định.

trái ngược với cảnh vắng lặng trong chợ, phía trước cổng chợ đầu mối TP.Vinh luôn trong tình trạng đông đúc, lưu lượng xe cộ khá nhiều trước cổng chợ. Ảnh: T.T
Trái ngược với cảnh vắng lặng phía trong chợ, phía trước cổng chợ đầu mối TP. Vinh luôn trong tình trạng đông đúc, lưu lượng xe cộ khá nhiều trước cổng chợ. Ảnh: T.T

Được biết, chợ đầu mối TP.Vinh là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh với hơn 40 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến khu chợ này. Tình trạng nhiều cá nhân thiếu ý thức trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch tại các khu vực chợ trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Công tác phòng, chống dịch sẽ không đạt hiêu quả, mất kiểm soát nếu mỗi người dân không tự ý thức hậu quả của tâm lý chủ quan và sự thiếu trách nhiệm của chính bản thân mình.

Từ ngày 4.7, UBND TP.Vinh cho phép hoạt động trở lại đối với các chợ: Chợ Ga Vinh, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh gắn với đình phụ phía Tây chợ Vinh, chợ Trụ, chợ Quang Trung và chợ Cửa Bắc.

Đồng thời cũng yêu cầu và hướng dẫn người ra vào, tham gia hoạt động tại các khu vực chợ phải thực hiện nghiêm quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đến nay, Nghệ An đã có 128 ca dương tính với COVID-19 ở 10 địa phương, 6 ca khỏi bệnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN TUYÊN
TIN LIÊN QUAN

78 thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An là F2 được bố trí phòng riêng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An hiện có 7 thí sinh thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, 78 thí sinh là F2 sẽ được tham gia thi tốt nghiệp THPT trong các phòng riêng.

Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát của TP. Vinh với các huyện, thị xung quanh, không yêu cầu người dân trong tỉnh phải xét nghiệm COVID-19 khi ra, vào TP. Vinh.

TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 3.7

QUANG ĐẠI |

Nghệ An dừng áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Vinh từ ngày 3.7.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

78 thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An là F2 được bố trí phòng riêng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An hiện có 7 thí sinh thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, 78 thí sinh là F2 sẽ được tham gia thi tốt nghiệp THPT trong các phòng riêng.

Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát của TP. Vinh với các huyện, thị xung quanh, không yêu cầu người dân trong tỉnh phải xét nghiệm COVID-19 khi ra, vào TP. Vinh.

TP Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 3.7

QUANG ĐẠI |

Nghệ An dừng áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại TP. Vinh từ ngày 3.7.