Tình hình này trước hết đến từ cách phân phối thuốc điều trị Molnupiravir, là bán theo toa chỉ định của bác sĩ, hoặc theo chứng nhận F0 của cơ sở y tế với mộc đỏ hẳn hoi (tự test ở nhà cũng không được chấp nhận để mua thuốc).
Tất nhiên, mỗi quy định quản lý dù mang tính kỹ thuật cũng sẽ gây ra những bất cập nhất định. Đó là, người dân muốn có toa thuốc bác sĩ chỉ định thì phải đi khám, hoặc phải đến cơ sở y tế để test, sẽ mất thời gian và cũng tốn kém.
Chính vì thế, để tránh phiền phức, nhiều người tìm đến các nguồn thuốc bán trôi nổi trên thị trường, giá vừa cao hơn và chất lượng khó được bảo đảm.
Thuốc điều trị COVID-19, trong thời gian trước đây khi Việt Nam chưa thể tự sản xuất, nhiều trường hợp túi thuốc được tuồn ra bên ngoài thị trường tự do bán với giá vài triệu đồng. Đó là những túi thuốc được Nhà nước phát miễn phí cho người dân mắc bệnh trong chương trình thí điểm.
Nay, giá thuốc đã ổn định hơn (chỉ từ 250.000-300.000 đồng một liệu trình) nhờ được sản xuất tại Việt Nam. Thậm chí có thể nói, mức giá trên rẻ hơn rất nhiều so với mức giá các loại thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir bán trên thị trường tự do thời gian qua.
Tuy nhiên, việc tiếp cận thuốc của người dân (những người bị bệnh) điều trị COVID-19 tại nhà vẫn gặp những bất cập nhất định như đề cập ở trên. F0 muốn đáp ứng những điều kiện (toa thuốc, giấy xét nghiệm), buộc họ phải ra khỏi nhà, đi đến các nơi, là điều mà chúng ta không mong muốn. Bởi nếu chờ dịch vụ test tại nhà mất khá nhiều thời gian, khó đáp ứng tính kịp thời trong điều trị.
Vậy giải pháp để tháo gỡ khúc mắc này ở đâu?
Có ý kiến đề xuất rằng, F0 chỉ cần có quay video chứng minh test nhanh tại nhà dương tính, người nhà tới hiệu thuốc mở video lên cho trình dược viên để được mua thuốc. Song cách này, trên thực tế vẫn có những kẽ hở nhất định.
Cách thứ hai, F0 báo cho y tế phường để y tế phường xuống xác nhận. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, việc gọi lên y tế phường hiện nay để xác nhận được mua thuốc, nhiều khi sáng gọi phải đến chiều mới có người đến, hoặc phải tới hôm sau, thậm chí quên… Cho nên tốt nhất là “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.
Luồng ý kiến thứ ba, đó là nhà nước thu mua một lượng lớn thuốc đặc trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất để cấp phát trực tiếp miễn phí cho F0 điều trị tại nhà, vừa tránh cho F0 phải ra đường đi khám để lấy toa bác sĩ chỉ định mua thuốc hay đến test tại các cơ sở y tế, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Nếu việc cấp phát miễn phí thuốc có hoạt chất Monulpiravir cho F0 (như đã từng thực hiện trong giai đoạn thí điểm trước đây) được triển khai sẽ góp phần hiệu quả giúp người dân mắc COVID-19 sớm phục hồi, hạn chế được tình trạng số lượng lớn người bệnh chuyển nặng phải nhập viện dễ gây quá tải hệ thống y tế và kéo theo đó là chi phí nhà nước phải điều trị cho nhiều người bệnh nặng nhập viện tốn kém hơn rất nhiều.
Hơn nữa, nếu nhà nước đặt hàng sản xuất thuốc đặc trị COVID-19 từ các doanh nghiệp sản xuất theo số lượng lớn, giá sẽ còn thấp hơn rất nhiều chứ không phải như mức giá 250.000 đồng/1 liệu trình đang được bán ra tại một số chuỗi thuốc tây hiện nay.
Có thể nói, nhờ được sản xuất trong nước cho nên về nguồn cung cũng như giá cả thuốc đặc trị COVID-19 hiện đã ổn định. Vấn đề còn lại là cơ chế phân phối, cấp phát đến F0 cần linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân điều trị tại nhà.