Người tung tin giấy nợ 5 tỉ đồng giả của Hoài Linh sẽ bị xử phạt ra sao?

ĐÔNG DU |

Mới đây, dư luận xôn xao việc xuất hiện một "hợp đồng vay tiền 5 tỉ đồng" trên mạng xã hội chỉ đích danh nghệ sĩ Hoài Linh. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM đã khẳng định hợp đồng này là giả. Vậy người tung tin này sẽ bị xử phạt ra sao?

Như Báo Lao Động đưa tin trước đó, "hợp đồng vay tiền" này được lập ngày 28.5.2021, tại UBND phường Phú Mỹ. Trong hợp đồng xuất hiện trên mạng thể hiện, ông Ngô Mỹ (sinh năm 1970) cho ông Võ Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1969, tức nghệ sĩ Hoài Linh) vay số tiền 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, "hợp đồng vay tiền" này còn thể hiện chữ ký và họ tên của ông Ngô Mỹ (bên A) và ông Võ Nguyễn Hoài Linh (bên B). Phía dưới cùng của "hợp đồng vay tiền" là "xác nhận của UBND phường Phú Mỹ là bà Phó Chủ tịch Lâm Thị Phương Thảo" ký tên và đóng dấu.

Sau đó, khi phóng viên liên hệ với ông Phạm Thế Quan - Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, quận 7 - thì ông cho biết, hiện bà Thảo đã chuyển công tác sang nơi khác cách đây hơn một tháng. Vì thế, văn bản lan truyền trên mạng thể hiện ký xác nhận ngày 28.5 là không đúng sự thật.

Và mới đây, phía UBND phường Phú Mỹ đã ban hành văn bản số 696/UBND, gửi các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin chi tiết về vụ việc này.

Theo đó, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ cho biết: "Vừa qua, UBND phường Phú Mỹ có nhận thông tin về việc bà Lâm Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch UBND phường ký xác nhận hợp đồng vay tiền giữa ông Ngô Mỹ và ông Võ Nguyễn Hoài Linh vào ngày 28.5.2021. Nay, UBND phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM xác nhận thông tin như sau: Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ chứng thực chữ ký ngày 28.5.2021 tại UBND phường Phú Mỹ, không có hồ sơ chứng thực chữ ký tên Ngô Mỹ và Võ Nguyễn Hoài Linh.

Bên cạnh đó, vào ngày 28.4.2021, bà Lâm Thị Phương Thảo đã chuyển công tác sang vị trí khác. Do đó, bà Lâm Thị Phương Thảo không ký xác nhận hợp đồng vay tiền nêu trên; đồng thời, UBND phường đã có văn bản chuyển Công an quận 7 để xem xét xử lý theo quy định".

Hiện tại, UBND phường Phú Mỹ đã chuyển hồ sơ cho Công an quận 7 và đang tiến hành các biện pháp xử lý. Chính vì thế, người tung thông tin về "hợp đồng vay tiền 5 tỉ đồng" của nghệ sĩ Hoài Linh là không đúng sự thật và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trước vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với luật sư Hà Hải – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cho biết đối với trường hợp người đứng phía sau thực hiện hành vi làm giả thông tin “giấy vay nợ” của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ phải đối diện với mức phạt hành chính và hình sự bởi hành vi giả mạo chữ ký trong hoạt động chứng thực, làm giả con dấu của cơ quan và giả mạo chữ ký của người có chức vụ quyền hạn.

Cụ thể, luật sư phân tích thêm: "Với hành vi giả mạo chữ ký trong hoạt động chứng thực, theo quy định trong Nghị định 110/2013/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP.

Khi có hành vi vi phạm pháp luật này, người thực hiện hành vi sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là hủy bỏ các giấy tờ có chữ ký giả đó.

Đồng thời, về trách nhiệm hình sự, đối với hành vi làm giả con dấu cơ quan theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với hành vi giả mạo chữ ký của người có chức vụ quyền hạn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có thể bị phạt tù từ 1-5 năm".


ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phường Phú Mỹ: Thông tin "giấy vay nợ của Hoài Linh" không đúng sự thật

ĐÔNG DU |

Trên mạng xã hội đang xôn xao hình ảnh một giấy vay nợ 5 tỉ đồng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh và có xác nhận của đại diện một phường ở quận 7, TPHCM. Vậy thực hư chuyện này thế nào?

MTTQ huyện Triệu Phong nói về việc nghệ sĩ Hoài Linh trao 1,5 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết, 2 tháng trước, nghệ sĩ Hoài Linh muốn trao 1,5 tỉ đồng cho người dân ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) nên MTTQ huyện đã báo cáo cấp trên, thống nhất lập danh sách 1.500 hộ dân để nhận quà.

NS Hoài Linh trao 4 tỉ của MTQ cả nước giúp người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Đoàn từ thiện là đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã trao gần 4 tỉ đồng của các nhà tài trợ, mạnh thường quân( MTQ) đóng góp trước đó đến một số địa phương bị thiệt hại do bão lũ năm 2020 ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phường Phú Mỹ: Thông tin "giấy vay nợ của Hoài Linh" không đúng sự thật

ĐÔNG DU |

Trên mạng xã hội đang xôn xao hình ảnh một giấy vay nợ 5 tỉ đồng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh và có xác nhận của đại diện một phường ở quận 7, TPHCM. Vậy thực hư chuyện này thế nào?

MTTQ huyện Triệu Phong nói về việc nghệ sĩ Hoài Linh trao 1,5 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong cho biết, 2 tháng trước, nghệ sĩ Hoài Linh muốn trao 1,5 tỉ đồng cho người dân ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) nên MTTQ huyện đã báo cáo cấp trên, thống nhất lập danh sách 1.500 hộ dân để nhận quà.

NS Hoài Linh trao 4 tỉ của MTQ cả nước giúp người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Đoàn từ thiện là đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã trao gần 4 tỉ đồng của các nhà tài trợ, mạnh thường quân( MTQ) đóng góp trước đó đến một số địa phương bị thiệt hại do bão lũ năm 2020 ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.