Người từ TPHCM về miền Trung, Tây Nguyên sẽ phải cách ly 21-28 ngày

An Thượng |

Nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tái khởi động chốt phòng chống COVID-19, thực hiện cách ly 21-28 ngày đối với công dân trở về từ TPHCM.

Từ 0 giờ sáng nay, 31.5, Bình Định áp dụng biện pháp cách ly y tế 21 ngày đối với những người từ các khu vực, điểm dịch và vùng phong tỏa theo Chỉ thị số 16 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến/về Bình Định.

Người trở về Bình Định từ các khu vực còn lại thuộc TPHCM cũng sẽ cách ly 14 ngày. Bình Định cũng tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi từ Bình Định đi TPHCM và ngược lại.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND huyện Vân Canh thiết lập lại chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 19 C thuộc huyện Vân Canh từ 0 giờ ngày 31.5 để tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định đối với người từ các tỉnh, thành phía Nam đến/về Bình Định.

Trong khi đó, Gia Lai cũng tái khởi động chốt kiểm soát dịch COVID-19 4 trên các Quốc lộ 14, 19 và 25, nơi giáp ranh với Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên và Bình Định. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành giao thông vận tải, công an, y tế triển khai ngay lực lượng trong đêm 30.5, để thực hiện sàng lọc và giám sát y tế tại Bến xe Đức Long, bến xe tại các huyện, thị xã và cảng hàng không Pleiku trong ngày 31.5.

Những trường hợp ho, sốt, khó thở, mất khứu giác và có yếu tố dịch tễ, sẽ được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và các ly y tế; thực hiện cách ly 28 ngày (trong đó 21 ngày tập trung và 7 ngày tại nhà) đối với các đối tượng F1, người trở về từ khu vực có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hoặc địa phương đang thực hiện các ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, hay từ nơi từng có F0 đi qua; cách ly tại nhà đối với F2, các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng nhưng không bị phong toả.

Đặc biệt, kiểm soát danh sách và địa chỉ của tất cả hành khách về từ TPHCM. Cùng thời điểm này, tỉnh Gia Lai cũng ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng tới TPHCM.

Trước đó, Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ hơn nữa người từ các địa phương khác về Đà Nẵng, không khuyến khích người từ vùng có dịch đến Đà Nẵng, đồng thời thực hiện cách ly 21 ngày đối với người đến, về từ vùng dịch TPHCM, và các nơi có dịch theo bản đồ COVID-19 Bộ Y tế đã công bố.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Nơi làm việc bị phong tỏa do dịch COVID-19, NLĐ được công đoàn hỗ trợ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Đà Nẵng: Công bố 4 ca COVID-19 khỏi bệnh

Hữu Long |

Sáng 31.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân khỏi COVID-19 và cho xuất viện. Đó là các bệnh nhân là 3613, 3606, 3879, 3600.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu COVID-19 giữa cái nắng cháy da

An An (theo Bộ Y tế) |

Mới đây, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19 đang sinh sống tại xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh), toàn bộ người dân trên địa bàn đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Cái nắng oi ả trưa hè khiến công việc lấy mẫu của nhân viên y tế thêm bội phần vất vả.

Sáng 31.5, Bộ Y tế công bố 61 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 61 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 43 ca.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Nơi làm việc bị phong tỏa do dịch COVID-19, NLĐ được công đoàn hỗ trợ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Đà Nẵng: Công bố 4 ca COVID-19 khỏi bệnh

Hữu Long |

Sáng 31.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân khỏi COVID-19 và cho xuất viện. Đó là các bệnh nhân là 3613, 3606, 3879, 3600.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu COVID-19 giữa cái nắng cháy da

An An (theo Bộ Y tế) |

Mới đây, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc COVID-19 đang sinh sống tại xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh), toàn bộ người dân trên địa bàn đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Cái nắng oi ả trưa hè khiến công việc lấy mẫu của nhân viên y tế thêm bội phần vất vả.

Sáng 31.5, Bộ Y tế công bố 61 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 61 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 43 ca.