Người từ địa phương khác muốn vào Hà Nội cần điều kiện gì?

Hà Phương |

Trong thời gian này, người từ địa phương khác muốn vào thành phố Hà Nội cần có đủ 3 loại giấy gồm: Giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm PCR, giấy tờ tuỳ thân và giấy đi đường.

Từ 6h ngày 24.7, Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Bạn đọc Báo Lao Động có câu hỏi: "Tôi là người lao động làm việc tại Hà Nội. Trước thời gian giãn cách (trước 6h ngày 24.7), tôi đã ra khỏi thành phố. Vậy, hiện tại tôi có thể trở về thành phố hay không?".

Trao đổi với Lao Động, nhân viên đường dây nhánh số 4 tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết: "Trong thời gian này, người lao động muốn vào thành phố Hà Nội cần có đủ 3 loại giấy gồm: Giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm PCR, giấy tờ tuỳ thân, giấy đi đường".

Người không có đủ cả 3 giấy tờ trên sẽ không được vào thành phố Hà Nội, nhân viên trực đường dây nóng nhấn mạnh.

 
Nhân viên trực tổng đài 1022 tại Sở TTTT Hà Nội. Ảnh Trần Vương

Khi được hỏi về quy định người từ địa phương khác trở lại Hà Nội sau thời gian 21.9 có giảm bớt yêu cầu thủ tục hay thay đổi quy định trên hay không?

Theo nhân viên đường dây nóng, sau ngày 21.9, người dân chờ quyết định của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, người dân sinh sống ở 11 quận, huyện vùng có nguy cơ, nguy cơ cao trên địa bàn Hà Nội chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Từ 12h ngày 16.9, các cửa hàng ăn uống bán mang về và một số cơ sở dịch vụ khác của 19 quận/huyện/thị xã của Hà Nội được mở lại hoạt động trở lại. Đồng nghĩa, người dân sinh sống trên địa bàn 19 địa phương trên được ra khỏi nhà với các lý do cấp thiết, đi mua đồ ăn mang về, văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; ra đường với mục đích sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội đề xuất tiếp tục cấp giấy đi đường

Tùng Giang |

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đề xuất thành phố cho phép Công an tiếp tục cấp giấy đi đường theo các nhóm đã được phê duyệt.

Hà Nội không kiểm tra giấy đi đường tại 19 quận, huyện vùng xanh

Hà Phương |

Sáng 16.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội sẽ không kiểm soát giấy đi đường của người dân 19 quận, huyện được đánh giá ở trạng thái "bình thường mới".

Những người gác đường dây nóng "1022" khi Hà Nội giãn cách

VƯƠNG TRẦN |

Chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi, chỉ riêng nhánh số 4 tổng đài 1022 của Hà Nội đã nhận tới gần 27.000 cuộc gọi phản ánh của người dân. Không chỉ ghi nhận, chuyển thông tin xử lý phản ánh vi phạm phòng, chống dịch, thắc mắc về giấy đi đường, tiêm vaccine..., những người gác tổng đài còn nhận lại lời cảm ơn của người dân vì giải đáp kịp thời bức xúc trong thời gian giãn cách.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công an Hà Nội đề xuất tiếp tục cấp giấy đi đường

Tùng Giang |

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đề xuất thành phố cho phép Công an tiếp tục cấp giấy đi đường theo các nhóm đã được phê duyệt.

Hà Nội không kiểm tra giấy đi đường tại 19 quận, huyện vùng xanh

Hà Phương |

Sáng 16.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hà Nội sẽ không kiểm soát giấy đi đường của người dân 19 quận, huyện được đánh giá ở trạng thái "bình thường mới".

Những người gác đường dây nóng "1022" khi Hà Nội giãn cách

VƯƠNG TRẦN |

Chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi, chỉ riêng nhánh số 4 tổng đài 1022 của Hà Nội đã nhận tới gần 27.000 cuộc gọi phản ánh của người dân. Không chỉ ghi nhận, chuyển thông tin xử lý phản ánh vi phạm phòng, chống dịch, thắc mắc về giấy đi đường, tiêm vaccine..., những người gác tổng đài còn nhận lại lời cảm ơn của người dân vì giải đáp kịp thời bức xúc trong thời gian giãn cách.