Người Sài Gòn ăn uống nhà hàng phải quẹt thẻ: Khuyến khích thôi, đừng bắt buộc!

Dung Hà |

Mới đây, đề xuất của Cục thuế TPHCM về việc hóa đơn nhà hàng từ 5 triệu đồng trở lên, khách hàng phải dùng thẻ để thanh toán đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cở sở kinh doanh cũng như khách hàng.

Theo đó, Cục Thuế TPHCM cho rằng, việc này là để các đơn vị kinh doanh ngành hàng ăn uống, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử để xác minh chính xác doanh thu thực tế phát sinh. Đây được coi là biện pháp nhằm tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh ngành ăn uống, dịch vụ cao cấp.

Sau thông tin này, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình, việc trả qua thẻ được coi là phương pháp văn minh và tiện lợi hơn rất nhiều so với trả tiền mặt.

“Ủng hộ thanh toán qua thẻ. Đi xa mang tiền mặt trong ví nhiều, nếu mất là toi!”, bạn đọc Nguyễn Trúc Phương bày tỏ sự đồng tình.

Một bạn đọc khác đồng quan điểm: "Hiện nay nhiều nhà hàng ăn tại quận 1 đã áp dụng và chúng tôi mời nhau đi nhậu cũng thanh toán bằng thẻ. Không cần phải 5 triệu mà từ 1 triệu trở lên cũng phải thanh toán bằng thẻ. Như vậy sẽ giảm tiêu cực nhất là tiếp khách cơ quan kê thêm để thanh toán.”

Một số khác cho rằng, việc thanh toán qua thẻ này không những tiện mà cũng giúp minh bạch nên không cần phải sớm đưa vào thực tiễn.

“Tôi ủng hộ đề xuất này. Sẽ tăng tính minh bạch và hạn chế thất thoát thuế. Hiện nay số lượng dân Sài Gòn có thẻ ATM cũng đã rất nhiều. Quy định thanh toán bằng thẻ cho nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh lớn sẽ thúc đẩy hạn chế tiền mặt, minh bạch tài chính cá nhân”, bạn đọc Thùy Dương nêu ý kiến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra mặn mà với quy định mới này, đặc biệt là các chủ nhà hàng bởi lẽ họ cho rằng, các ngân hàng thường tính phí thanh toán qua thẻ khá cao đối với chủ kinh doanh. Nếu khách hàng dùng thẻ, đặc biệt là thẻ visa hay master thì mức có thể lên đến 5%. Khoản này không thể bắt khách hàng phải trả phần phí này mà nhà hàng phải “gánh”.

Nhiều khách hàng cũng không mấy hài lòng với đề xuất này và cho rằng, không nên bắt buộc người dân mà chỉ khuyến khích bởi lẽ hiện nay không phải ai cũng dùng thẻ.

“Trường hợp chia sẻ tiền từng người hay là máy trục trặc gì đó không cà được, hoặc là bị trừ tiền nhiều hơn số tiền thanh toán. Theo tôi thì không nên ép buộc, khuyến khích thì tốt hơn. Ví dụ thanh toán qua thẻ được tích lũy điểm hoặc giảm giá chẳng hạn”, một bạn đọc bày tỏ quan điểm.

Trả lời Tiền Phong, TS.Vũ Đình Ánh – chuyên gia kinh tế cho rằng chỉ nên khuyến khích chứ không thể bắt buộc vì người tiêu dùng có quyền trả bằng tiền mặt. Để khuyến khích người dùng thẻ thanh toán thì cần phải thực hiện đồng bộ nhiều dịch vụ để giảm nhu cầu sử dụng tiền mặt, làm sao chỉ cần đem thẻ là có thể thanh toán tất cả các khoản chi tiêu trong ngày, bỏ hẳn việc đem theo tiền mặt.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

“Cơn điên” của bitcoin và những “bao tải tiền mặt”

ĐÀO TUẤN |

Đến trưa hôm qua 8.12, giá bitcoin đã vượt ngưỡng 17.000 USD. Trong khi đó, TPHCM lần đầu nói tới việc “đi ăn nhà hàng trả tiền bằng thẻ”, thay cho tiền mặt như bao năm nay. Chúng ta có nên mãi lắc đầu với những gì chúng ta “không biết” để rồi lại tiếp tục tụt hậu trong thời điểm bình minh của cách mạng công nghiệp 4.0?

Nguy cơ trong giao dịch tiền ảo: Tìm dây pháp lý để “trói” bitcoin

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 16.11, tại diễn đàn Quốc hội, xung quanh vấn đề  tiền ảo bitcoin, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của  Ngân hàng Nhà nước là đây không phải đồng tiền pháp định (theo quy định pháp luật hiện nay). Bitcoin cũng không phải phương tiện thanh toán hợp pháp. Sử dụng đồng bitcoin làm phương tiện thanh toán là không đúng quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp quẹt thẻ, hưởng nhiều tiện ích

PV |

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa tung ra chương trình ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, từ nay đến 31.1.2018.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

“Cơn điên” của bitcoin và những “bao tải tiền mặt”

ĐÀO TUẤN |

Đến trưa hôm qua 8.12, giá bitcoin đã vượt ngưỡng 17.000 USD. Trong khi đó, TPHCM lần đầu nói tới việc “đi ăn nhà hàng trả tiền bằng thẻ”, thay cho tiền mặt như bao năm nay. Chúng ta có nên mãi lắc đầu với những gì chúng ta “không biết” để rồi lại tiếp tục tụt hậu trong thời điểm bình minh của cách mạng công nghiệp 4.0?

Nguy cơ trong giao dịch tiền ảo: Tìm dây pháp lý để “trói” bitcoin

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 16.11, tại diễn đàn Quốc hội, xung quanh vấn đề  tiền ảo bitcoin, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của  Ngân hàng Nhà nước là đây không phải đồng tiền pháp định (theo quy định pháp luật hiện nay). Bitcoin cũng không phải phương tiện thanh toán hợp pháp. Sử dụng đồng bitcoin làm phương tiện thanh toán là không đúng quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp quẹt thẻ, hưởng nhiều tiện ích

PV |

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa tung ra chương trình ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp, từ nay đến 31.1.2018.