Bà N.T.N xuất hiện trong đoạn clip ngắn trên mạng xã hội khi bị lực lượng chốt chặn phòng chống dịch dừng xe kiểm tra giấy tờ trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1, TPHCM) vào chiều ngày 9.8 vừa qua. Và bà N. khi đó bị phát hiện thêm cái “không” thứ ba: Không mang theo giấy tờ tùy thân.
Người dân ai xem qua clip cũng cảm thấy bức xúc không thể chịu được trước thái độ chống chế, đưa ra những lời nói có tính thách thức của bà này đối với chiến sĩ CSGT dừng xe và kiểm tra giấy tờ.
Đơn cử khi chiến sĩ CSGT hỏi vì sao chạy xe ra đường không đội mũ bảo hiểm thì người phụ nữ này không trả lời mà còn hỏi ngược lại một cách cắc cớ rằng “ra đường đội nón bảo hiểm làm gì anh?”. Hay khi lực lượng chốt chặn hỏi vì sao không đeo khẩu trang giữa thời điểm dịch bệnh thì bà ta lại cho rằng có thấy dịch bệnh gì đâu…
Tất nhiên sau đó, người phụ nữ này bị lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Phường Cầu Ông Lãnh sau đó tiến hành xử phạt bà N. vì các hành vi vi phạm đề cập ở trên.
Thế nhưng, cư dân mạng sau đó đã nhanh chóng lần ra việc ngày 31.5 khi bà N.T.N ghé vào cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Tôn Đản (Quận 4, TPHCM) thanh toán hóa đơn, nhưng nhân viên cửa hàng từ chối giao dịch vì bà không chịu đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần.
Khi lực lượng chức năng tới làm việc thì bà này còn lớn tiếng cự cãi, quát mắng gây huyên náo. Clip về vụ việc này của bà N. sau khi lan truyền trên mạng đã gây “dị ứng” mạnh trong cộng đồng. Nhiều bình luận trên các trang báo cho rằng nên có mức xử phạt thích đáng đối với người phụ nữ này.
Trong vụ việc đó, bà N. cũng bị chính quyền phường 13, Quận 4 xử phạt tiền vì các hành vi vi phạm, sau đó gia đình phải lên bảo lãnh về.
Cả 2 lần vi phạm, từ hành vi đến thái độ của bà N. đều thể hiện sự chống chế, bất hợp tác, thậm chí còn to tiếng cự cãi lực lượng chức năng khiến những người dân chứng kiến bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi, thái độ vi phạm của bà N. là cố tình vì đã lặp lại chứ không phải lần đầu do sơ suất hay vô tình.
Hơn thế nữa, bà N. vi phạm nhưng có thái độ không thiện chí, đã vi phạm rành rành nhưng còn có lời ăn tiếng nói cắc cớ, bắt bẻ những người thực thi pháp luật.
Mỗi lần vi phạm, cộng tất cả các khoản phạt vì các hành vi vi phạm của bà này cũng chưa tới 3 triệu đồng. Mức phạt chưa đủ sức răn đe cho nên bà N. có thái độ bất chấp và tái phạm, đặc biệt đối với các qui định về phòng chống dịch là đeo khẩu trang giữa lúc COVID-19 đang bùng phát mạnh và diễn biến rất phức tạp tại TPHCM.
Với những đối tượng như thế, cơ quan chức năng cần vận dụng luật pháp, qui định để xử lý nặng hơn, nghiêm hơn, thích đáng với hành vi cố tình tái phạm và thái độ ứng xử tại thời điểm bị dừng xe là không chịu nhìn nhận sai sót và hối lỗi.