Người nuôi tôm "tố" thi công điện gió khiến tôm bỏ ăn, gây thiệt hại lớn

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6 nhiều hộ dân nuôi tôm xung quanh trụ turbine số 20 thuộc dự án điện gió Hòa Bình 5 đã gửi đơn đến các cấp chính quyền nhờ cứu xét trường hợp quá trình thi công đóng cọc làm đất rung lắc khiến tôm bỏ ăn gây thiệt hại lớn.

Các hộ Đặng Văn Tới, Trương Dù Hiệp, Trần Diễm Thúy... đều cho rằng trong quá trình thi công, đóng cọc bê tông cho trụ turbine điện gió số 20 đã làm cho đất rung lắc khiến tôm nuôi dẫn đến bỏ ăn, chết. Theo các hộ dân, thiệt hại này là rất lớn.

Đơn của người dân gửi đến lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhờ xem xét. Ảnh: Nhật Hồ
Đơn của người dân gửi đến lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nhờ xem xét. Ảnh: Nhật Hồ

Hiện tượng rung lắc, từ việc đóng cọc bằng máy là có thật. Tuy nhiên, việc xác định tôm bỏ ăn từ hiện tượng này là chưa có tiền lệ. Ông Trương Dù Hiệp cho rằng mình nuôi tôm đã trên 30 năm nay, nhưng chưa từng thấy hiện tượng đất rung lắc dẫn đến tôm bỏ ăn như vậy. Ông trình bày: “Nói do thi công điện gió làm cho con tôm sợ không dám ăn nghe chẳng ai tin. Tôi còn không tin nữa. Nhưng có chứng kiến mới thấy đây là điều khá mới, khác lạ”.

Những ao tôm gần công trình thi công đóng cọc nhồi ly tâm có hiện tượng tôm bỏ ăn. Ảnh: Nhật Hồ
Những ao tôm gần công trình thi công đóng cọc nhồi ly tâm có hiện tượng tôm bỏ ăn. Ảnh: Nhật Hồ

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hồ Minh Phú, Phó chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Chúng tôi đã nghe UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình báo cáo về hiện tượng này. Về nguyên nhân dẫn đến tôm bỏ ăn, chậm lớn có rất nhiều. Tôi cho rằng việc đóng cọc gây rung lắc đất, mặt nước xáo động là có thật. Tuy nhiên, đây là hiện tượng rất mới, rất lạ cần phải nghiên cứu một cách cụ thể, rõ ràng để có câu trả lời cho người dân và doanh nghiệp”.

Ông Hồ Minh Phú cũng cho rằng, hiện nay Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đang xin ý kiến các nhà chuyên môn để có câu trả thỏa đáng về hiện tượng khá mới này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.

Trụ điện gió mọc sát vuông tôm, người nuôi lo mất trắng

NHẬT HỒ |

Quá trình thi công ép cọc bê tông để làm bệ đỡ trụ turbine số 20 của dự án điện gió Hòa Bình khiến cho nhiều hộ nuôi tôm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tôm có hiện tượng bỏ ăn, rồi chết dần. Người dân không biết kêu ai bởi khiếu nại được cho là ngăn cản, đòi bồi thường cũng không xong bởi đất của họ nằm ngoài vùng dự án. Được biết, ngày 29.6 đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ xuống tận nơi để xem xét tình hình, có hướng giải quyết hợp lý.

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điện gió phát triển "nóng" - đồng loạt kêu khó!

NHẬT HỒ |

Tất cả các dự án điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang bỏ lại phía sau do chưa kịp khởi công, hoặc vướng những thủ tục cần thiết.

Trụ điện gió mọc sát vuông tôm, người nuôi lo mất trắng

NHẬT HỒ |

Quá trình thi công ép cọc bê tông để làm bệ đỡ trụ turbine số 20 của dự án điện gió Hòa Bình khiến cho nhiều hộ nuôi tôm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tôm có hiện tượng bỏ ăn, rồi chết dần. Người dân không biết kêu ai bởi khiếu nại được cho là ngăn cản, đòi bồi thường cũng không xong bởi đất của họ nằm ngoài vùng dự án. Được biết, ngày 29.6 đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ xuống tận nơi để xem xét tình hình, có hướng giải quyết hợp lý.

Bạc Liêu: Xử lý vụ ngăn cản vận chuyển thiết bị điện gió đòi bồi thường

NHẬT HỒ |

Việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng đối với các dự án điện gió trong bờ là vô cùng khó khăn. Tỉnh Bạc Liêu đã cho phép tập kết tại cửa biển Cái Cùng sau đó làm đường tạm để vận chuyển đến chân công trình. Tuy nhiên, việc vận chuyển đến điểm tập kết gặp không ít khó khăn do người dân đòi bồi thường vô lý. Thậm chí, xe chạy rớt bùn xuống ao cũng đòi bồi thường.