Người nước ngoài có giấy tạm trú được tham gia bảo hiểm y tế không

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình với người nước ngoài có giấy tạm trú tại địa phương.

Bạn đọc hỏi: Người nước ngoài có giấy tạm trú tại địa phương có được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Căn cứ pháp lý nào để thực hiện?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Mặt khác, để tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cần toàn bộ số người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm đăng ký tham gia bảo hiểm y tế phải cùng tham gia, bao gồm cả những người nhập khẩu nhờ theo Luật hộ tịch, hộ khẩu nhưng không tính những người sau đây vào tổng số thành viên trong hộ:

- Người mặc dù có tên trong hộ khẩu nhưng đã có giấy tạm vắng do UBND xã phường cung cấp.

- Người đã chết (phải đã giảm khẩu).

- Người đã tách khẩu.

Những người được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế: Người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng khác nhau. Số người còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế là đối tượng phải tham gia theo hộ gia đình.

Như vậy, nếu người nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên thì được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thủ tục tham gia, bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bưu cục bưu điện địa phương nơi cư trú.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách về bảo hiểm, giáo dục có hiệu lực từ tháng 6.2021

Minh Hương |

Một số trường hợp được miễn thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài từ ngày 1.6 là một trong những chính sách liên quan đến bảo hiểm, giáo dục, lao động có hiệu lực từ tháng 6.2021.

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi xét nghiệm COVID-19

Minh Phương |

Bộ Y Tế vừa ban hành Công văn 4356/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán bảo hiểm y tế với chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Công nhân nghèo mong mỏi sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị Hồ Thị Hương (sinh năm 1986) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long rất mong muốn được nhanh chóng tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những chính sách về bảo hiểm, giáo dục có hiệu lực từ tháng 6.2021

Minh Hương |

Một số trường hợp được miễn thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài từ ngày 1.6 là một trong những chính sách liên quan đến bảo hiểm, giáo dục, lao động có hiệu lực từ tháng 6.2021.

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi xét nghiệm COVID-19

Minh Phương |

Bộ Y Tế vừa ban hành Công văn 4356/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán bảo hiểm y tế với chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Công nhân nghèo mong mỏi sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị Hồ Thị Hương (sinh năm 1986) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long rất mong muốn được nhanh chóng tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.