Người mua bảo hiểm xe máy: Nỗi đau nhớ đời khi đòi quyền lợi

ANH THƯ |

Nhiều người khi va chạm giao thông đã bỏ qua hoặc không đủ kiên nhẫn làm thủ tục hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xe máy.

Sau va chạm giao thông, bạn đọc Nhật Linh bị gãy chân và phải nằm viện điều trị. Sau đó, bạn đọc này gọi điện đến công ty bảo hiểm thì nhận được câu hỏi vô cùng bất ngờ: "Có ai chết không anh?".

Bạn đọc vội vàng tắt máy và chua chát kể: "Bảo hiểm xe máy chỉ để mang theo cho đủ hồ sơ, giấy tờ. Còn khi gặp nạn thì cũng không thể giải quyết được gì".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Thành Ca cho rằng: "Bảo hiểm xe máy chủ yếu là giấy tờ cần trong trường hợp lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra chủ phương tiện. Còn khi có tai nạn xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ bắt bẻ, nhiêu khê với người bị nạn".

"Tai nạn giao thông không may có người tử vong mới dễ được bảo hiểm đền bù. Còn lại với các trường hợp khác thì khá khó. Tôi thường xuyên mua bảo hiểm, song khi xảy ra va chạm giao thông nhỏ sẽ tự bỏ tiền túi để thoả thuận. Làm thủ tục hưởng bảo hiểm mất thì giờ, ảnh hưởng đến công việc nên tôi thường bỏ qua" - bạn đọc Nguyễn Đức nói.

Cũng bày tỏ về vấn đề này, bạn đọc Băng Quang đề xuất: "Theo tôi nên khuyến khích người dân mua chứ không nên bắt buộc mua bảo hiểm xe máy. Chúng ta thử làm phép tính thử xem, với loại hình bảo hiểm bắt buộc, họ thu vào là bao nhiêu và chi ra bao nhiêu tiền? Con số này có chênh lệch lớn hay không? Từ đó, mới nên đưa ra quyết định có nên bắt buộc người dân mua hay không?".

Bạn đọc Duy Nghĩa trần tình: "Thật sự, hàng năm tôi mua bảo hiểm cho xe máy là chỉ mục đích "đối phó" với cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra chứ không có khái niệm là chờ đợi nhận tiền bảo hiểm khi có tai nạn. Bởi muốn nhận tiền bảo hiểm xe máy rất nhiêu khê, nhiều thủ tục và chờ đợi khiến người làm rất nản lòng".

Theo bạn đọc Nguyễn Việt Hùng, nếu vẫn buộc người dân phải mua bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật thì Bộ Tài chính nên tính lại mức phí mua bảo hiểm bắt buộc cho phù hợp. Đồng thời, cơ quan quản lý nên giảm thiểu một số thủ tục và thời gian khi bồi thường khi xảy ra tai nạn. Như vậy người dân mới không "quay lưng" với loại hình bảo hiểm này.

Bạn đọc Nguyễn Hải cho biết: "Nếu thực sự tốt, tôi cho rằng nên có đơn vị trung gian bán cho khách với giá cao hơn cũng được. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, đơn vị trung gian này sẽ xử lý tất cả các giấy tờ. Chắc chắn, lúc đó doanh thu sẽ tăng cao, loại bỏ được vấn đề rắc rối thủ tục cho khách hàng, loại bỏ được vấn đề trục lợi bảo hiểm...".


ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xe máy: Những lý do nên để tự nguyện thay vì bắt buộc

Hà Chi |

Đã có rất nhiều ý kiến từ phía bạn đọc cho rằng việc mua bảo hiểm xe máy không nên bắt buộc.

Thay vì bắt buộc, hãy để người dân tự nguyện mua bảo hiểm xe máy

Anh Tuấn |

Người dân bị bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, trong khi tỉ lệ chi trả rất thấp. Nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ loại bảo hiểm xe máy bắt buộc này, thay bằng quy định người dân được tự nguyện mua.

Bảo hiểm xe máy: Khó "đòi" bồi thường, người dân mong bỏ quy định bắt buộc

Bảo Bình - Dương Anh |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi điều khiển mô tô, xe máy là một giấy tờ bắt buộc với chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên thời gian gần đây, loại giấy tờ này nhận nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận về độ cần thiết, khó khăn để nhận bồi thường khi gặp rủi ro.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bảo hiểm xe máy: Những lý do nên để tự nguyện thay vì bắt buộc

Hà Chi |

Đã có rất nhiều ý kiến từ phía bạn đọc cho rằng việc mua bảo hiểm xe máy không nên bắt buộc.

Thay vì bắt buộc, hãy để người dân tự nguyện mua bảo hiểm xe máy

Anh Tuấn |

Người dân bị bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, trong khi tỉ lệ chi trả rất thấp. Nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ loại bảo hiểm xe máy bắt buộc này, thay bằng quy định người dân được tự nguyện mua.

Bảo hiểm xe máy: Khó "đòi" bồi thường, người dân mong bỏ quy định bắt buộc

Bảo Bình - Dương Anh |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự khi điều khiển mô tô, xe máy là một giấy tờ bắt buộc với chủ phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên thời gian gần đây, loại giấy tờ này nhận nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận về độ cần thiết, khó khăn để nhận bồi thường khi gặp rủi ro.