Người lao động Việt Nam giúp việc ở Saudi Arabia kêu cứu đã được về nước

ANH THƯ |

Liên quan đến người lao động làm giúp việc gia đình ở Saudi Arabia bị chủ cũ hành hạ, phía công ty đã giải quyết đưa người lao động về nước theo nguyện vọng.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Hằng - người lao động giúp việc gia đình tại Saudi Arabia từng gửi đơn đến Báo Lao Động - cho biết, chị đã được công ty sắp xếp chuyến bay về nước ngày 8.8. Hiện nay, chị đang được cách ly theo quy định của Bộ Y tế tại Bạc Liêu.

Tuy nhiên, chị Hằng trăn trở: “Tôi được sắp xếp, tạo điều kiện về nước theo nguyện vọng, song còn việc chủ cũ nợ lương và hành lí của mình vẫn được giải quyết. Bên cạnh đó, tôi thắc mắc không hiểu vì sao gia đình mình phải trả chi phí máy bay về nước mặc dù đây là trách nhiệm của công ty”.

Trao đổi về việc này, ông Lê Anh Văn - Phụ trách thị trường Saudi Arabia của Công ty Thiên Ân - cho biết, mặc dù dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, khi có chuyến bay từ Saudi Arabia về nước, công ty đã sắp xếp hết sức có thể để chị Hằng được về nước.

Ông Văn khẳng định, về chi phí vé máy bay để lao động này về nước hoàn toàn do công ty và môi giới chi trả.

Tuy nhiên, chị Hằng có phản ánh gia đình đã chuyển cho ông Nguyễn Gia Luân với số tiền là 28 triệu đồng theo yêu cầu của người này để chi trả tiền vé máy bay. Về việc này, ông Văn cho biết, ông Nguyễn Gia Luân là cộng tác viên của công ty tại địa phương. Công ty đã yêu cầu ông Luân chuyển trả lại số tiền trên cho người lao động.

Việc tiền lương và hành lý của người lao động chưa được hoàn lại, đại diện Công ty Thiên Ân cho biết, công ty sẽ bảo lưu và phối hợp cùng môi giới để giải quyết vấn đề này cho người lao động.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của chị Lê Thị Hằng (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) về việc đi làm việc giúp gia đình ở Saudi Arabia bị chủ cũ hành hạ, nợ lương và giữ giấy tờ tuỳ thân.

Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1990) đã tìm đến Công ty Cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (Công ty Thiên Ân) để có thể đi làm việc ở nước ngoài. Tháng 4.2019, chị Hằng bắt đầu xuất cảnh và làm giúp việc cho gia đình ở Saudi Arabia.

Sau thời gian ngắn làm việc, ngoài nợ 5 tháng lương, gia đình chủ còn giữ những giấy tờ của chị Hằng như hộ chiếu, vali quần áo, sổ tiết kiệm, bằng lái xe, điện thoại…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hết cách ly, gần 200 lao động Việt về từ Guinea Xích Đạo được xuất viện

Hoàng Vũ - Ngọc Anh |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2, Hà Nội) đã cho xuất viện gần 200 người lao động về từ Guinea Xích Đạo sau khi hoàn toàn âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 và kết thúc thời gian cách ly.

Người lao động có thể tăng thời gian làm thêm lên đến 40 giờ/tháng

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng.

Hỗ trợ cho công nhân đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thái Bình |

Sáng ngày 14.8, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã đi thăm và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tại khu nhà trọ thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hết cách ly, gần 200 lao động Việt về từ Guinea Xích Đạo được xuất viện

Hoàng Vũ - Ngọc Anh |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2, Hà Nội) đã cho xuất viện gần 200 người lao động về từ Guinea Xích Đạo sau khi hoàn toàn âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 và kết thúc thời gian cách ly.

Người lao động có thể tăng thời gian làm thêm lên đến 40 giờ/tháng

ANH THƯ |

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng.

Hỗ trợ cho công nhân đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thái Bình |

Sáng ngày 14.8, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng CĐ các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã đi thăm và hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tại khu nhà trọ thuộc Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.