Người lao động sẽ được nhận tiền gì vào dịp nghỉ Tết 2022?

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động (NLĐ) sẽ rất mong chờ vào khoản tiền được nhận vào dịp tết 2022. Tuy nhiên, với từng trường hợp mà người lao động sẽ được nhận các khoản khác nhau.

Thưởng Tết

Theo quy định thì doanh nghiệp chỉ phải thưởng tết khi doanh nghiệp và NLĐ có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hay theo quy chế nội bộ doanh nghiệp về thưởng Tết, thỏa ước lao động tập thể.

Việc thưởng tết sẽ phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của NLĐ.

Nếu NLĐ đạt hiệu quả công việc theo thỏa thuận, doanh nghiệp có doanh thu theo kế hoạch trong quy chế nội bộ thì sẽ được thưởng tết.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp công khai hứa sẽ thưởng tết cho NLĐ thì cũng buộc phải thưởng theo quy định tại Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015.

Lương tháng 13

Tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH ngày 06.02.2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định “lương tháng 13” là tiền thưởng.

Trên thực tế thì tại các đơn vị người sử dụng lao động khác nhau sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau:

Có đơn vị NLĐ nhận được đồng thời các khoản mang tên: “lương tháng 13” và một khoản khác mang tên “thưởng Tết”.

Có đơn vị NLĐ cuối năm chỉ được nhận lương tháng 13 hoặc thưởng tết.

Có đơn vị NLĐ cuối năm không được nhận khoản nào.

Như vậy, vì luật không quy định khái niệm cụ thể, nên “lương tháng 13” hay “thưởng tết” cũng chỉ là tên gọi do mọi người tự đặt.

Trong trường hợp đơn vị đồng thời các khoản mang tên: “lương tháng 13” và một khoản khác mang tên “thưởng Tết” thì NLĐ sẽ được nhận cả 2 khoản này.

Quà từ công đoàn 

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên Đán 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 146/KH-TLĐ về chăm lo thăm hỏi NLĐ. Theo đó, với 2 nhóm đối tượng sau sẽ nhận được mức chăm lo thăm hỏi là 300.000 đồng/người:

Người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn

Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng số nguồn kinh phí dự kiến: 8.000.000 (người) x 300.000 đồng/người = 2.400.000.000.000 đồng (hai nghìn bốn trăm tỉ đồng).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ế vé tàu Tết

Đặng Tiến |

Dù mở bán vé sớm phục vụ người dân nhưng đã hơn hai tuần mở bán vé Tàu Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách đặt vé mới chỉ bằng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Mơ ước về thưởng Tết của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Dù chưa được thông báo, nhưng khi được hỏi, nhiều giáo viên mầm non tư thục đều có chung nhận định: Năm nay, do trường học đóng cửa trong thời gian dài, không có nguồn thu nên sẽ không có thưởng Tết. Có chăng, chỉ là món quà động viên sau một năm ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19.

Hoa lê rừng xuống phố, giá rẻ vẫn ế ẩm khách mua chơi Tết

Phan Cúc |

Hà Nội - Thời điểm này, nhiều tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã nhập các loại hoa lê rừng, hoa đào, mận... về bán, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết sớm của khách hàng. Mặc dù giá hoa năm nay giảm sâu, song nhu cầu tiêu thụ rất hạn chế.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nguy cơ ế vé tàu Tết

Đặng Tiến |

Dù mở bán vé sớm phục vụ người dân nhưng đã hơn hai tuần mở bán vé Tàu Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách đặt vé mới chỉ bằng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Mơ ước về thưởng Tết của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Dù chưa được thông báo, nhưng khi được hỏi, nhiều giáo viên mầm non tư thục đều có chung nhận định: Năm nay, do trường học đóng cửa trong thời gian dài, không có nguồn thu nên sẽ không có thưởng Tết. Có chăng, chỉ là món quà động viên sau một năm ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19.

Hoa lê rừng xuống phố, giá rẻ vẫn ế ẩm khách mua chơi Tết

Phan Cúc |

Hà Nội - Thời điểm này, nhiều tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã nhập các loại hoa lê rừng, hoa đào, mận... về bán, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết sớm của khách hàng. Mặc dù giá hoa năm nay giảm sâu, song nhu cầu tiêu thụ rất hạn chế.