Người lao động ở Đắk Lắk mòn mỏi đi đòi chế độ hưu trí

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hoàn (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã nhiều lần kiên trì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết việc Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin không chịu chi trả chế độ hưu trí theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hoàn (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Trước đây, tôi là công nhân của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam). Đến hết tháng 12.2016, tôi đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất là 30 năm và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 8 năm 2 tháng.

Nhận thấy mình đã đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí nên cuối tháng 12.2016, tôi làm đơn đề nghị công ty bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Đề nghị công ty thực hiện giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật khi tôi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, tôi đã nhiều lần đề nghị, kiến nghị, làm việc với công ty và cơ quan chức năng, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động nhưng đều không được giải quyết".

Ông Hoàn nhiều năm qua đã kiên trì đi đòi chế độ hưu trí sau nhiều năm lao động miệt mài. Ảnh: B.T
Ông Hoàn đã kiên trì đi đòi chế độ hưu trí sau nhiều năm lao động. Ảnh: B.T

Trước đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Hoàn, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin.

Sở LĐTBXH và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin giải quyết chế độ cho ông Hoàn theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 23.11.2021, Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk có văn bản thông tin việc Tổ kiểm tra của đơn vị, xác minh làm việc với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin và xác định rằng: Ông Hoàn là công nhân nhận giao khoán lô cà phê. Đến tháng 10.2020, ông Hoàn đã đủ tuổi, đủ năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Do đó, yêu cầu công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động theo quy định.

"Mặc cho có nhiều công văn của các cơ quan nhà nước can thiệp, chỉ đạo nhưng phía công ty vẫn xem như không có gì. Việc công ty gây khó dễ, không giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho tôi đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi" - ông Hoàn bức xúc nói.

Một góc t
Một góc Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin. Ảnh: B.T

Đại diện Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin cho rằng, đơn vị vẫn giữ quan điểm và chưa thực hiện giải quyết chế độ cho ông Hoàn theo chỉ đạo của cơ quan chức năng. Vì công ty yêu cầu ông Hoàn phải trả lại vườn cây nhận giao khoán trước.

Tuy nhiên, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Cư Kuin đã có văn bản xác định thửa đất ông Hoàn đang sử dụng không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp cho công ty.

Đối với câu hỏi, Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải giải quyết chế độ cho ông Hoàn, còn hợp đồng giao khoán 2 bên không thống nhất được thì đề nghị ra tòa giải quyết nhưng vì sao không thực hiện?

Đại diện Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin nói: "Theo Luật Bảo hiểm, chúng tôi biết người lao động đến tuổi nghỉ thì giải quyết chế độ nhưng chúng tôi có quy định theo Luật doanh nghiệp".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có điều kiện gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện được hưởng chế độ hưu trí với người lao động.

Các loại phụ cấp theo lương của người lao động

Minh Hương |

Phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc... của người lao động. Vậy các loại phụ cấp theo lương đối với người lao động hiện nay bao gồm những khoản tiền nào?

Công ty ép người lao động xét nghiệm HIV có vi phạm pháp luật?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Thanh Chung hỏi: Hành vi buộc người lao động (trong ngành may mặc) xét nghiệm HIV có vi phạm pháp luật không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có điều kiện gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện được hưởng chế độ hưu trí với người lao động.

Các loại phụ cấp theo lương của người lao động

Minh Hương |

Phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc... của người lao động. Vậy các loại phụ cấp theo lương đối với người lao động hiện nay bao gồm những khoản tiền nào?

Công ty ép người lao động xét nghiệm HIV có vi phạm pháp luật?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Thanh Chung hỏi: Hành vi buộc người lao động (trong ngành may mặc) xét nghiệm HIV có vi phạm pháp luật không?