Người lao động nghỉ việc cận Tết Âm lịch 2023 cần lưu ý những điều gì?

Bảo Hân (T/H) |

Nghỉ việc là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, đồng thời cũng kèm theo các nghĩa vụ nhất định. Nếu có ý định nhảy việc cận Tết Âm lịch 2023, người lao động cần lưu ý những điều sau:

Người lao động làm việc trong một công ty cơ khí. Ảnh: Bảo Hân
Người lao động làm việc trong một công ty cơ khí. Ảnh: Bảo Hân

Theo Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho doanh nghiệp như sau:

- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn: báo trước ít nhất 45 ngày;

- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: Báo trước ít nhất 30 ngày;

- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng: Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Trong một số trường hợp dưới đây, người lao động có thể nghỉ việc mà không cần phải báo trước:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

- Bị doanh nghiệp ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ;

- Đủ tuổi nghỉ hưu nếu không có thỏa thuận khác;

- Doanh nghiệp cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Ngoài ra, trước khi hết thời hạn báo trước, người lao động có thể hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu đã thông báo bằng văn bản và được doanh nghiệp đồng ý.

Theo Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có 3 nghĩa vụ sau nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (không đúng với quy định nêu trên):

Một là, không được nhận trợ cấp thôi việc; hai là, phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước; ba là, phải hoàn trả cho doanh nghiệp chi phí đào tạo.

Ngoài ra, nếu trong hợp đồng lao động, quy chế thưởng hoặc trong thỏa ước lao động tập thể có thỏa thuận hoặc quy định về việc trả tiền lương tháng 13 cho người lao động thì vào dịp cuối năm, người lao động sẽ được nhận thêm khoản tiền thưởng này. Nếu người lao động tự ý nhảy việc thì sẽ không được nhận khoản tiền thưởng này.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai thông qua nghị quyết chi 889 tỉ đồng ngăn làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.12, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Mất thưởng Tết vì nghỉ việc cuối năm

Hạnh Phương |

Chỉ còn hơn 40 ngày là đến Tết Nguyên đán 2023, những công nhân nghỉ việc thời điểm này đành ngậm ngùi không có thưởng Tết sau một năm miệt mài làm việc.

Bác sĩ ở Lâm Đồng xin bồi hoàn kinh phí đào tạo để được nghỉ việc

Phan Tuấn |

Từ năm 2020 đến nay, danh sách người lao động xin nghỉ việc trong ngành y tế ở tỉnh Lâm Đồng vẫn tăng. Thậm chí, có những trường hợp chấp nhận bồi hoàn khoản kinh phí đã được đào tạo cho Nhà nước để nghỉ việc theo nguyện vọng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đồng Nai thông qua nghị quyết chi 889 tỉ đồng ngăn làn sóng bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.12, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Mất thưởng Tết vì nghỉ việc cuối năm

Hạnh Phương |

Chỉ còn hơn 40 ngày là đến Tết Nguyên đán 2023, những công nhân nghỉ việc thời điểm này đành ngậm ngùi không có thưởng Tết sau một năm miệt mài làm việc.

Bác sĩ ở Lâm Đồng xin bồi hoàn kinh phí đào tạo để được nghỉ việc

Phan Tuấn |

Từ năm 2020 đến nay, danh sách người lao động xin nghỉ việc trong ngành y tế ở tỉnh Lâm Đồng vẫn tăng. Thậm chí, có những trường hợp chấp nhận bồi hoàn khoản kinh phí đã được đào tạo cho Nhà nước để nghỉ việc theo nguyện vọng.