Người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có điều kiện gì?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến các điều kiện được hưởng chế độ hưu trí với người lao động.

Bạn đọc hỏi: Tôi là viên chức công tác trong ngành Hải quan, tôi đã đủ tuổi về hưu theo quy định của pháp luật nhưng thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy tôi cần điều kiện gì để được hưởng chế độ hưu trí?

Với câu hỏi này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có đủ 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội là phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và điều kiện về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021 trở đi quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách giải quyết chế độ cho NLĐ phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

Minh Hương |

Dưới đây là trình tự, cách thức thực hiện thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Những trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 5-10 tuổi

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo quy định.

Quy định về việc sắp xếp lại lương trước khi nhận chế độ hưu trí

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi được nhận vào làm bảo mẫu trường tiểu học tháng 9.1993. Được xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mã ngạch 15.114 từ năm 1993 đến năm 2010. Tháng 11.2021, tôi về hưu, với hơn 28 năm đóng BHXH. Vừa qua, BHXH TP.HCM đã đề nghị BHXH Quận 10 và Phòng Nội vụ Quận 10 xếp lại mức lương của tôi từ năm 1994 đến năm 2010 theo mã ngạch nhân viên phục vụ, rồi mới giải quyết hồ sơ hưu trí cho tôi. Vậy, có đúng không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách giải quyết chế độ cho NLĐ phát hiện bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu

Minh Hương |

Dưới đây là trình tự, cách thức thực hiện thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

Những trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 5-10 tuổi

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo quy định.

Quy định về việc sắp xếp lại lương trước khi nhận chế độ hưu trí

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi được nhận vào làm bảo mẫu trường tiểu học tháng 9.1993. Được xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mã ngạch 15.114 từ năm 1993 đến năm 2010. Tháng 11.2021, tôi về hưu, với hơn 28 năm đóng BHXH. Vừa qua, BHXH TP.HCM đã đề nghị BHXH Quận 10 và Phòng Nội vụ Quận 10 xếp lại mức lương của tôi từ năm 1994 đến năm 2010 theo mã ngạch nhân viên phục vụ, rồi mới giải quyết hồ sơ hưu trí cho tôi. Vậy, có đúng không?