Người lao động đóng bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ thai sản ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản hay không.

Bạn đọc đã nghỉ việc tại công ty và mới đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 4.2020). Hiện nay, bạn đọc mong muốn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội những tháng tiếp theo để hưởng chế độ thai sản được không?

Bạn đọc đặt câu hỏi, nếu đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng mức thai sản và chế độ tiền thai sản như Bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Khi tìm kiếm được việc làm và thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động được tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội sau này. Nếu tại thời điểm sinh con, người lao động đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội dưới 12 tháng trước khi nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành kiểm tra tại đơn vị sử dụng lao động về việc đóng hưởng Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp phát hiện gian lận trong việc đóng và hưởng Bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thuộc đối tượng đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản. Do đó, thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện không được tính để hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ từ 1.1.2021

Minh Phương |

Sẽ có chính sách mới về bảo vệ thai sản với lao động nữ từ 1.1.2021 theo Bộ luật Lao động 2019.

Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?

nam dương |

Sau khi nghỉ thai sản tôi quay lại làm việc nhưng công ty chuyển qua bộ phận khác và tiền lương thấp hơn. Công ty làm vậy đúng không?

Đóng BHXH ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Tôi đóng BHXH từ tháng 6.2019. Ngày 14.4.2020 tôi phải nhập viện do dọa sẩy thai và tháng 4 không làm đủ công nên không đóng BHXH. Tháng 5 đóng lại BHXH và đến tháng 10.2020 tôi sinh con. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ từ 1.1.2021

Minh Phương |

Sẽ có chính sách mới về bảo vệ thai sản với lao động nữ từ 1.1.2021 theo Bộ luật Lao động 2019.

Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?

nam dương |

Sau khi nghỉ thai sản tôi quay lại làm việc nhưng công ty chuyển qua bộ phận khác và tiền lương thấp hơn. Công ty làm vậy đúng không?

Đóng BHXH ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Tôi đóng BHXH từ tháng 6.2019. Ngày 14.4.2020 tôi phải nhập viện do dọa sẩy thai và tháng 4 không làm đủ công nên không đóng BHXH. Tháng 5 đóng lại BHXH và đến tháng 10.2020 tôi sinh con. Tôi có được hưởng chế độ thai sản không?