Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu khi nào?

ANH THƯ |

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây.

Bạn đọc hỏi: "Tôi là nam, sinh ngày 16.8.1965. Đến 1.9.2020, tôi đủ 55 tuổi và xin nghỉ hưu. Tôi tham gia Bảo hiểm xã hội từ tháng 11.1990 đến nay và có 26 năm làm công việc năng nhọc, độc hại (công nhân trắc địa địa hình, địa chất khảo sát đường bộ, đường sông và đường biển). Tôi xin hỏi đến tháng 9 tôi nghỉ hưu thì tôi có phải làm giám định y khoa không?".

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bạn đọc sinh vào tháng 8.1965, khi bạn đọc nghỉ việc (tháng 9.2020) mà sổ Bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu và không cần giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp sổ Bảo hiểm xã hội thể hiện có 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì bạn đọc cần giám định y khoa, nếu mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, làm gì để được thanh toán chế độ bảo hiểm?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn trường hợp bạn đọc chưa đủ hưởng lương hưu cần làm gì để đảm bảo quyền lợi tốt nhất về Bảo hiểm xã hội.

Người lao động về hưu sớm sẽ được tính lương hưu ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp tỉ lệ hưởng lương hưu cho người lao động khi về hưu trước tuổi.

Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu trước tuổi cho người lao động

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng thông tin về tỉ lệ hưởng lương hưu với người lao động muốn về hưu trước tuổi.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Hà Nội đón không khí lạnh, sương mù dày đặc

MINH HÀ - BẢO THOA |

Ngày 24.2, không khí lạnh tràn về, Hà Nội xuất hiện mưa phùn và sương mù dày đặc.

Kiểm tra việc người mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật, sau khi báo nhiều phường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng đã đưa 2 xe máy được cho là mất trộm về phường và làm rõ thông tin trên mạng về việc bị hại mất xe phải mua chiếu nằm canh tang vật.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina: Chưa có hồi kết

Khánh Minh |

Ngày 24.2.2023 đánh dấu tròn 1 năm Nga đưa quân vào Ukraina và chưa thấy dấu hiệu chiến sự có hồi kết.

Chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, làm gì để được thanh toán chế độ bảo hiểm?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn trường hợp bạn đọc chưa đủ hưởng lương hưu cần làm gì để đảm bảo quyền lợi tốt nhất về Bảo hiểm xã hội.

Người lao động về hưu sớm sẽ được tính lương hưu ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp tỉ lệ hưởng lương hưu cho người lao động khi về hưu trước tuổi.

Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu trước tuổi cho người lao động

ANH THƯ |

Cơ quan chức năng thông tin về tỉ lệ hưởng lương hưu với người lao động muốn về hưu trước tuổi.