Người lao động bị xử lý thế nào nếu tự ý nghỉ việc mà không được sự đồng ý?

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, người lao động muốn nghỉ việc thì phải có lý do chính đáng hoặc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Nếu người lao động muốn nghỉ không lương nhưng người sử dụng lao động không đồng ý thì theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể bị xử lý như sau:

- Sa thải

Nếu người lao động nghỉ từ 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày sẽ bị người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải (Khoản 4 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019)

- Bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điểm e Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019)

Nếu người lao động nghỉ dưới 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày có thể sẽ bị xử lý theo bản nội quy công ty nếu có quy định, có thể sẽ bị khiển trách, cách chức, kéo dài thời gian nâng lương…

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận gay gắt nhận thưởng Tết xong nghỉ việc: Có phải vô ơn?

Thiên Minh |

Câu chuyện nhận thưởng Tết xong nộp đơn xin nghỉ việc đang là chủ đề gây tranh cãi những ngày qua trên diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, không ít người "phản pháo" rằng, đó là chính đáng bởi tưởng Tết là ghi nhận công sức, đóng góp làm việc trong 1 năm qua.

Công bố nhân viên nghỉ việc không phải là “lộ bí mật nhân sự”

ĐÌNH TRƯỜNG |

Báo Lao Động mới đây nhận được phản ánh của chị L.H.H - một cựu nhân viên ngân hàng của Techcombank, với nội dung cho rằng Techcombank đã “tùy tiện để lộ thông tin nhân sự trên mạng xã hội”.

Nỗi niềm một cán bộ quản lý bảo vệ rừng vừa viết đơn xin nghỉ việc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Làn sóng cán bộ bảo vệ rừng ở Tây Nguyên vẫn chưa kết thúc. Thời gian gần đây, tiếp tục có những cán bộ quản lý bảo vệ rừng không chịu nổi áp lực, khó khăn, vất vả, tiếp tục viết đơn xin nghỉ việc…

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tranh luận gay gắt nhận thưởng Tết xong nghỉ việc: Có phải vô ơn?

Thiên Minh |

Câu chuyện nhận thưởng Tết xong nộp đơn xin nghỉ việc đang là chủ đề gây tranh cãi những ngày qua trên diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, không ít người "phản pháo" rằng, đó là chính đáng bởi tưởng Tết là ghi nhận công sức, đóng góp làm việc trong 1 năm qua.

Công bố nhân viên nghỉ việc không phải là “lộ bí mật nhân sự”

ĐÌNH TRƯỜNG |

Báo Lao Động mới đây nhận được phản ánh của chị L.H.H - một cựu nhân viên ngân hàng của Techcombank, với nội dung cho rằng Techcombank đã “tùy tiện để lộ thông tin nhân sự trên mạng xã hội”.

Nỗi niềm một cán bộ quản lý bảo vệ rừng vừa viết đơn xin nghỉ việc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Làn sóng cán bộ bảo vệ rừng ở Tây Nguyên vẫn chưa kết thúc. Thời gian gần đây, tiếp tục có những cán bộ quản lý bảo vệ rừng không chịu nổi áp lực, khó khăn, vất vả, tiếp tục viết đơn xin nghỉ việc…