Người Hải Phòng đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân TP.Hải Phòng chọn cách tự bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi phòng dịch.
Các hội nghị yêu cầu đại biểu đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia. Ảnh ĐL
Các hội nghị yêu cầu đại biểu đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia. Ảnh ĐL
Học sinh nghiêm túc chấp hành đeo khẩu trang khi đến trường cũng như nơi công cộng. Ảnh ĐL
Học sinh nghiêm túc chấp hành đeo khẩu trang khi đến trường cũng như nơi công cộng. Ảnh ĐL
UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 7690/UBND-VX về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, yêu cầu người dân thực hiện 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm. Ảnh ĐL
UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 7690/UBND-VX về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, yêu cầu người dân thực hiện 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm. Ảnh ĐL
Hành khách đeo khẩu trang khi giao dịch tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh ĐL
Hành khách đeo khẩu trang khi giao dịch tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh ĐL
Người dân chủ động đeo khẩu trang tại bệnh viện, cơ sở y tế. Ảnh MT
Người dân chủ động đeo khẩu trang tại bệnh viện, cơ sở y tế. Ảnh MT

Tại các cơ sở y tế, người dân không quên đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh cũng trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở người bệnh sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình khám bệnh. Ảnh MT
Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh cũng trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở người bệnh sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình khám bệnh. Ảnh MT
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.