Người gửi tiền bớt thiệt đơn thiệt kép và dòng tiền gửi được khơi thông hơn

Thế Lâm |

Thông tư 04 được Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 1.8.2022 áp dụng quy định mới đối với trường hợp người gửi tiền tiết kiệm nếu rút trước một phần, phần còn lại vẫn được hưởng nguyên mức lãi suất ban đầu.

Đây là một tin vui đối với người gửi tiền lâu nay đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều.

Và cũng lâu nay, người gửi tiền tiết kiệm thường bị rơi vào 2 trường hợp thiệt đơn thiệt kép.

Trường hợp thứ nhất là nếu rút một phần thì phần còn lại sẽ chỉ còn được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thường có mức lãi suất không quá 1%/năm thay vì được hưởng mức lãi suất như ban đầu có thể từ 5-6%/năm.

Trường hợp thứ hai, nhiều ngân hàng không có loại tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn nhưng có thể linh hoạt rút trước một phần. Vì thế, nếu người gửi tiền có việc phải chi tiêu với số tiền cần đến chỉ bằng 1/3 hay 1/2 số tiền đang gửi trong sổ tiết kiệm, thì cũng buộc phải rút hết trước kỳ hạn và lãi suất đối với quãng thời gian đã gửi chỉ được hưởng theo mức lãi suất không kỳ hạn.

Sự thiệt thòi đó của người gửi tiền, về bản chất cũng tương tự như sự thiệt hại, có thể đong đếm được bằng tiền. Và số tiền thiệt hại vì chính sách lãi suất tiền gửi như vậy, hàng chục năm qua với hàng triệu người gửi tiền tiết kiệm, có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn, trăm nghìn tỉ đồng.

Chính vì thế, nhiều người gửi tiền phải gỡ khó bằng cách chia ra gửi theo nhiều sổ, thành ra cũng phải quản lý nhiều sổ, rất bất tiện.

Người gửi tiền thiệt thòi hay thiệt hại và phía các ngân hàng được hưởng lợi trực tiếp, tuy nhiên chưa chắc các nhà băng thích thú với điều này. Vì trên thực tế, quy định hiện hành như vậy cũng đang gây khó cho các ngân hàng, khiến cho ngân hàng không thể linh hoạt xây dựng, phát triển các sản phẩm tiền gửi một cách phong phú và đa dạng, linh hoạt và có lợi nhiều hơn cho người tiêu dùng, qua đó kích thích lượng tiền gửi, đồng thời lượng vốn huy động trong dân cũng sẽ tốt hơn lên, cũng như mang lại cho ngân hàng thêm nguồn vốn cho vay và lợi nhuận.

Thậm chí, trong thế khó có ngân hàng đã “lách” bằng cách: Nếu khách hàng có nhu cầu rút một phần tiền gửi trước kỳ hạn thì ngân hàng cung cấp gói dịch vụ cho vay, với mức lãi suất cao hơn khoảng 0,5%/năm so với mức lãi suất của khoản tiền gửi và tài sản thế chấp bằng chính là sổ tiết kiệm đang gửi tiền tại ngân hàng.

Chính vì thế, nếu quy định mới có hiệu lực sẽ thúc đẩy người gửi tiền và giúp ngân hàng thêm sự thuận lợi trong việc huy động tiền gửi nhàn rỗi tốt hơn để đưa vốn vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế.

Nói thêm về cách ngân hàng “lách” đề cập ở trên, trong cái thế khó vì quy định đã quá lạc hậu nhiều năm qua chưa sửa đổi, sự “lách” thực chất lại là một cách sáng tạo để tháo gỡ ách tắc, khó khăn và mang lại cái lợi cho cả người gửi tiền, ngân hàng, bên vay tiền là các doanh nghiệp và lớn hơn là nền sản xuất, nền kinh tế.

Không chỉ là nhất cử lưỡng tiện, mà đúng hơn là, chỉ cần một điểm thay đổi nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho nhiều phía, cả lợi ích riêng và chung.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần lưu ý khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn

Minh Huy (T/H) |

Gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng, người dân cần nắm rõ cách tính lãi suất, thời gian nhận lãi và các điều kiện tiếp tục gói tiết kiệm... để đảm bảo lợi ích của mình.

5 lưu ý quan trọng khi gửi tiền tiết kiệm bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Gửi tiền tiết kiệm là lựa chọn của nhiều người, khi có một khoản tài chính dư thừa không cần chi tiêu đến. Tuy nhiên, để gửi tiết kiệm an toàn bạn nên lưu ý 5 điều dưới đây.

Trao tiền tiết kiệm cho con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lan Huyên |

Hà Giang - Được sự ủy quyền của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, ông Lê Hùng Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến trao số tiền 20 triệu đồng từ sổ tiết kiệm cho gia đình cháu: Bùi Bách Chiến và Bùi Ngọc Mai, thường trú tại Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (mỗi sổ tiết kiệm với trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất tiền gửi năm 2021).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những điều cần lưu ý khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn

Minh Huy (T/H) |

Gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng, người dân cần nắm rõ cách tính lãi suất, thời gian nhận lãi và các điều kiện tiếp tục gói tiết kiệm... để đảm bảo lợi ích của mình.

5 lưu ý quan trọng khi gửi tiền tiết kiệm bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Gửi tiền tiết kiệm là lựa chọn của nhiều người, khi có một khoản tài chính dư thừa không cần chi tiêu đến. Tuy nhiên, để gửi tiết kiệm an toàn bạn nên lưu ý 5 điều dưới đây.

Trao tiền tiết kiệm cho con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lan Huyên |

Hà Giang - Được sự ủy quyền của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, ông Lê Hùng Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã đến trao số tiền 20 triệu đồng từ sổ tiết kiệm cho gia đình cháu: Bùi Bách Chiến và Bùi Ngọc Mai, thường trú tại Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (mỗi sổ tiết kiệm với trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất tiền gửi năm 2021).