Người giúp việc nghỉ Tết rồi nghỉ làm luôn, chủ nhà dở khóc dở cười

LÊ HOA |

Sau Tết, các cơ quan, doanh nghiệp trở lại với guồng quay công việc nên nhiều gia đình rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì người giúp việc nghỉ Tết lên muộn hoặc âm thầm tự nghỉ luôn.

Loay hoay tìm người giúp việc mới

Thực tế cho thấy, đa số gia đình tìm người giúp việc đều giao kết bằng miệng, không có sự ràng buộc nào nên nhiều người giúp việc cố gắng làm hết năm để lấy lương, thưởng rồi nghỉ. Nhiều người tìm được gia chủ trả lương cao hơn cũng tìm cơ hội mới. Do đó, rất nhiều hộ gia đình sau tết gặp khó khăn với việc trông con và cả việc nhà. Để tìm được người mới ưng ý, đi làm ngay là chuyện không hề dễ dàng.

Là tiểu thương có tiếng ở chợ Ninh Hiệp, công việc kinh doanh khiến vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai và anh Lâm Đình Thiều (trú tại xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thường xuyên phải sang Trung Quốc lấy hàng dài ngày. Ngày thường, anh chị bận rộn bán hàng ngoài chợ từ sáng sớm đến tối khuya nên mọi việc trong nhà do người giúp việc quán xuyến từ việc nội trợ đến chăm sóc con cái.

Chị Mai bận rộn với việc bán hàng ở chợ Ninh Hiệp từ sáng đến tối. Ảnh: Lê Hoa
Chị Mai bận rộn với việc bán hàng ở chợ Ninh Hiệp từ sáng đến tối. Ảnh: Lê Hoa

"Người giúp việc hiện tại đã ở với gia đình tôi được gần 5 năm, từ khi tôi sinh con đầu lòng. Vợ chồng tôi khá dễ tính, lại thương hoàn cảnh khó khăn của người làm nên luôn đối xử rất tốt với bà. Trước khi nghỉ Tết, chúng tôi biếu bà lương tháng 13, mua quần áo, bánh kẹo, quà Tết để bà mang về quê" - chị Mai nói.

Trong kỳ nghỉ Tết, chị Mai gọi điện thoại hỏi thăm, chúc mừng và chờ người làm sẽ quay lại vào mùng 4 như đã hẹn. Đến mùng 6 không thấy giúp việc quay lại, chị Mai gọi điện thì được thông báo bà sẽ nghỉ hẳn. “Con thì đứa ốm, đứa không có người trông, nhà cửa bừa bộn, ngoài chợ thì không có người bán hàng, tôi xoay xở chóng cả mặt...” - chị Mai than thở.

Quá cần người, chị Mai lên các hội nhóm giúp việc tìm, gọi điện cho bạn bè, người quen nhờ giới thiệu người nhưng chưa có kết quả.

Ngoài người giúp việc nghỉ hẳn sau Tết, nhiều người từ nông thôn ra thành phố làm việc muốn lưu lại với gia đình hoặc vui xuân tới hết rằm tháng Giêng khiến không ít gia chủ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Gia đình anh Ngô Toàn Thư (49 tuổi, ở ngõ Gốc Đề, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang có mẹ điều trị tại Bệnh viện 108 cũng bị đảo lộn sinh hoạt vì thiếu người giúp việc.

Anh Thư cho hay: “Mẹ tôi năm nay 76 tuổi, sau hai lần đột quỵ phải nằm một chỗ, lại mắc bệnh mất trí nhớ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người giúp việc khi vợ chồng tôi đi làm. Vợ chồng tôi làm việc ở cơ quan Nhà nước, không thể xin nghỉ để trông mẹ. Không đợi được bác giúp việc cũ nên mấy hôm nay, tôi liên tục gọi các trung tâm môi giới nhưng chưa tìm được người phù hợp”.

Người giúp việc ưu tiên chọn làm theo giờ

Vì hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, cách đây 6 năm, bà Bùi Thị Tâm (52 tuổi, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) phải lên Hà Nội làm giúp việc để lấy tiền nuôi con gái học đại học. Nay con gái bà đã học xong và có công việc ổn định, không muốn mẹ vất vả nên thời gian gần đây, bà Tâm chuyển sang hình thức giúp việc theo giờ.

Bà Tâm chia sẻ: “Giúp việc theo giờ giúp tôi tự chủ được giờ giấc, buổi tối vẫn được về nhà. Tôi có thể cùng lúc làm cho nhiều nhà khác nhau, có khi cho thu nhập gấp đôi so với giúp việc toàn thời gian cho 1 gia đình”.

Qua khảo sát, hiện nay, mức lương cơ bản cho người giúp việc trong gia đình dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhiều người chọn hình thức giúp việc theo giờ, vừa chủ động thời gian, không phụ thuộc chủ nhà lại cho thu nhập tốt hơn.

Bà Đinh Thị Lý (54 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) đã có thâm niên 3 năm làm nghề giúp việc cho biết: “Trước đây, tôi làm giúp việc theo tháng với mức lương 6 triệu đồng/tháng nhưng nay chọn làm theo giờ. Mỗi giờ đi quét dọn, lau nhà cũng được trả từ 60.000 đến 80.000 đồng. Nhiều chủ nhà thấy tôi làm cẩn thận còn cho thêm tiền. Nếu chịu khó làm, đặc biệt trong những ngày lễ, tết có thể có thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày”.

Bà Lý cũng cho biết thêm, hiện nay, những người còn trẻ khỏe chủ yếu đi giúp việc theo giờ chứ ít người đi làm theo tháng. Chính vì vậy, tình trạng khan hiếm người giúp việc, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết, là điều dễ hiểu.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu tăng cao, người giúp việc theo giờ làm không hết việc

Anh Vũ |

Dọn nhà trước Tết được coi là “cơn ác mộng” đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Thế nhưng, nhu cầu dọn nhà ngày cận Tết lại là cơ hội kiếm thêm thu nhập cho một số người lao động thời vụ.

Giá thuê người giúp việc theo giờ dịp Tết có thể tăng gấp đôi

Phương Ngân |

TPHCM - Những dịp lễ, Tết, nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ tăng cao, tuy nhiên nguồn cung hạn chế nên giá có thể tăng gấp đôi vào dịp này.

Phát hiện người giúp việc tử vong dưới ao cá trong vườn

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Người phụ nữ giúp việc 43 tuổi được chủ nhà phát hiện tử vong dưới ao cá trong vườn. Công an đã đến khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera.

Tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Nhu cầu tăng cao, người giúp việc theo giờ làm không hết việc

Anh Vũ |

Dọn nhà trước Tết được coi là “cơn ác mộng” đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Thế nhưng, nhu cầu dọn nhà ngày cận Tết lại là cơ hội kiếm thêm thu nhập cho một số người lao động thời vụ.

Giá thuê người giúp việc theo giờ dịp Tết có thể tăng gấp đôi

Phương Ngân |

TPHCM - Những dịp lễ, Tết, nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ tăng cao, tuy nhiên nguồn cung hạn chế nên giá có thể tăng gấp đôi vào dịp này.

Phát hiện người giúp việc tử vong dưới ao cá trong vườn

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Người phụ nữ giúp việc 43 tuổi được chủ nhà phát hiện tử vong dưới ao cá trong vườn. Công an đã đến khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera.