Người đi đường nơm nớp lo sợ vì bể nước "treo lơ lửng" trên vách núi

DIỆU ANH |

Thời gian qua hàng trăm hộ dân sống tại xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) nơm nớp lo sợ mỗi khi tham gia giao thông qua khu vực núi Vụng Dầu, (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) bởi hàng chục khối nước được "treo lơ lửng" trên vách núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo phản ánh của người dân, từ nhiều tháng nay, Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Phú Vinh đã tự ý cho lắp đặt bể chứa nước bằng bê tông trái phép trên vách núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Đường ống dẫn nước có đường kính khoảng 30cm được lắp đặt dựng đứng lên vách núi ngay sát mặt đường. Ảnh: NT
Đường ống dẫn nước có đường kính khoảng 30cm được lắp đặt dựng đứng lên vách núi ngay sát mặt đường. Ảnh: NT

Có mặt tại khu vực núi Vụng Dầu vào chiều ngày 13.9, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại khu vực này, Công ty Phú Vinh đã cho lắp một bể chứa nước bằng bê tông với sức chứa hàng chục khối nước, "treo lở lửng" trên vách núi ở độ cao khoảng 40m so với mặt đường và cho lắp ống dẫn nước có đường kính khoảng 30cm bằng nhựa, dựng đứng ngay sát mặt đường.

Điều đáng nói là việc lắp đặt bể nước và ống dẫn nước từ trên núi xuống là do Công ty Phú Vinh tự ý lắp đặt khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Bể chứa hàng chục khối nước được đặt chênh vênh trên vách đá ở độ cao gần 40m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: NT
Bể chứa hàng chục khối nước được đặt chênh vênh trên vách đá ở độ cao gần 40m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: NT

Theo phản ánh của người dân, việc Công ty Phú Vinh tự ý lắp đặt hệ thống bể nước và đường ống trên vách núi, ngay sát mặt đường như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này.

"Hàng chục khối nước "treo lơ lửng" trên vách núi khiến người dân chúng tôi nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua khu vực này, nhất là đối với các cháu học sinh, đây là trục đường chính dẫn vào Khu du lịch sinh thái Thung Nham nên lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày rất đông"  - một người dân ở đây cho biết.

Ống dẫn nước cao gần 40m được gia cố sơ sài có thể đổ ra đường bất cứ lúc nào. Ảnh: NT
Ống dẫn nước cao gần 40m được gia cố sơ sài có thể đổ ra đường bất cứ lúc nào. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết, việc phản ánh của người dân là có cơ sở, xã đã nắm được thông tin và cho tiến hành kiểm tra. "Qua kiểm tra cho thấy, việc lắp đặt bể nước trên núi là do Công ty Phú Vinh tự ý lắp đặt, chưa được các ngành chức năng có thẩm quyền cho phép. Chúng tôi đã làm việc với đại diện Công ty Phú Vinh và yêu cầu phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xin phép của các ngành chức năng, vì vị trí lắp đặt bể nước nằng trong vùng lõi của di sản Tràng An nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên đến thời điểm này phía Công ty Phú Vinh vẫn chưa có phản hồi lại" - ông Hoạt nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháy, người dân nơm nớp lo sợ

CAO NGUYÊN - HƯƠNG ÁNH |

Dù đã đưa người dân vào ở nhưng nhiều chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn vi phạm phòng cháy chữa cháy điều này khiến người dân sinh sống tại đây tỏ ra bất an, lo lắng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nơm nớp lo sợ khi ở dưới trạm thu phát Gtel Mobile bỏ hoang

HƯNG THƠ |

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) có trụ sở tại Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng thuê đất của nhiều hộ dân tại Quảng Trị lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động. Nhưng khi ngừng hoạt động, công ty không thanh toán chi phí thuê đất, không duy tu bảo dưỡng, không tháo dỡ trạm và bỏ hoang.

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháy, người dân nơm nớp lo sợ

CAO NGUYÊN - HƯƠNG ÁNH |

Dù đã đưa người dân vào ở nhưng nhiều chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn vi phạm phòng cháy chữa cháy điều này khiến người dân sinh sống tại đây tỏ ra bất an, lo lắng.