Ngày 24.8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an xã An Khánh đã có báo cáo sơ bộ vụ việc báo chí phản ánh nhân viên Hợp tác xã vận tải Thủy bộ Châu Thành vì tranh giành khách đã đánh nữ hướng dẫn viên tên Đ. của một công ty du lịch ở huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).
Theo công an, sau khi sự việc xảy ra Công an xã An Khánh tiếp nhận tin báo và đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Qua xác minh, công an xã An Khánh xác định, ông Minh và ông Khiêm không phải là nhân viên của Hợp tác xã Thủy bộ Châu Thành.
Ông Minh và ông Khiêm được xác định là anh em ruột, làm nghề bán cà phê trước đường vào một khu du lịch. Ngày 23.8, khi có khách đến quán, ông Minh không chỉ khách vào đây mà lại chỉ khách sang một khu du lịch khác.
Việc này khiến ông Minh bị bà Đ. chửi bới, tức giận ông Minh tát vào mặt bà Đ. Ngay lúc này có một người tên N.T.V chạy lại bênh vực cho bà Đ. đã bị ông Khiêm lấy cây rượt đuổi, nhưng chưa đánh.
Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã An Khánh đã xử phạt hành chính ông Võ Hồng Minh và Võ Hồng Khiêm mỗi người 2,5 triệu đồng về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác và gây rối trật tự công cộng. Trong vụ việc này N.T.V có tham gia chửi bới cũng đã bị công an xã cũng buộc viết cam kết không tái phạm.
Trước đó một số cơ quan truyền thông đưa tin vì giành giật khách tham quan, nhân viên của Hợp tác xã vận tải Thủy bộ Châu Thành đã đánh trọng thương nữ nhân viên công ty du lịch.
Ông Phùng Văn Hận - Giám đốc Hợp tác xã vận tải Thủy bộ Châu Thành - khẳng định ông Võ Hồng Minh và Võ Hồng Khiêm không phải là nhân viên hay thành viên của hợp tác xã. Ông Hận cũng cho biết sẽ làm đơn yêu cầu các tờ báo này đính chính vì đã đưa tin sai sự thật ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của Hợp tác xã.
Được biết, cả ông Minh và ông Khiêm đều là cậu ruột của bà Đ., nữ hướng dẫn viên du lịch bị ông Minh đánh.