Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 vì thế nhiều người có nhu cầu về quê ăn Tết quan tâm tới việc đi lại, quy định cách ly tại các tỉnh, thành.

Trả lời Lao Động liên quan câu hỏi người dân từ các tỉnh quay lại TPHCM sau Tết Nhâm Dần có phải khai báo và cách ly không, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, việc cách ly sẽ thực hiện theo từng đối tượng là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19. Riêng việc khai báo y tế vẫn được thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Hiện tại, cấp độ dịch của TPHCM đã chuyển sang vùng xanh, dịch bệnh thời gian qua cũng đã ổn định, người dân bắt đầu thích nghi với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, khi người từ TPHCM đi các tỉnh vẫn bị nhiều yêu cầu về cách ly, xét nghiệm gây khó khăn. Không ít người dân đã đề xuất TPHCM có văn bản kiến nghị các địa phương điều chỉnh quy định cách ly với người từ TPHCM đi các tỉnh.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết, các quy định về cách ly sẽ thực hiện theo chỉ đạo chung của quốc gia và căn cứ theo đúng tinh thần của chỉ đạo chung trong Nghị quyết 128.

Theo Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về từ các địa phương khác (ngày 1.11.2021), Sở Y tế TPHCM quy định chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly, những trường hợp đến/về TPHCM từ địa phương khác phải luôn thực hiện Thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì báo cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Người dân tự giác thông báo với cơ quan y tế (trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức) khi về địa phương. Căn cứ thông tin về cấp độ dịch của các địa phương được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, nếu xác định là người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn quyết định các biện pháp giám sát y tế phù hợp.

Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về TPHCM từ các địa phương khác. Ảnh: HCDC
Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về TPHCM từ các địa phương khác. Ảnh: HCDC
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Cà Mau không hạn chế người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu khẳng định không “cấm cửa” lao động trở về dịp Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Gian nan về quê ăn Tết: Mỗi tỉnh thành một kiểu quy định kiểm soát người về

Phạm Đông |

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân đang trăn trở về quê ăn Tết vì mỗi nơi quy định một kiểu, vẫn kiểm soát người ra vào theo nhiều cách.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bạc Liêu, Cà Mau không hạn chế người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu khẳng định không “cấm cửa” lao động trở về dịp Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Gian nan về quê ăn Tết: Mỗi tỉnh thành một kiểu quy định kiểm soát người về

Phạm Đông |

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân đang trăn trở về quê ăn Tết vì mỗi nơi quy định một kiểu, vẫn kiểm soát người ra vào theo nhiều cách.

Nghệ An, Hà Tĩnh không khuyến cáo bà con không về quê ăn Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẳng định trân trọng đón và tạo điều kiện cho người dân xa quê về địa phương đón Tết cổ truyền, sum họp gia đình.