Người dân từ tỉnh khác đến Hà Nội khám bệnh cần mang theo giấy tờ gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi ở Ninh Bình, tôi có lịch hẹn đến bệnh viện ở Hà Nội khám, chữa bệnh. Vậy tôi cần phải mang theo giấy tờ gì để qua được chốt kiểm tra?

Luật sư Hoàng Thị Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Mục 2.5 Công văn số 2434/UBND-KT của UBND thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội quy định về việc cấp, sử dụng Giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể:

2.5. Đối với các trường hợp khác: người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị:

Căn cước công dân, Hộ chiếu, Vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARs-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày); đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố.

Đối với lễ tang ngoài thành phố cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/UBND ngày 23.7.2021 của UBND thành phố.

Như vậy, bạn cần chuẩn bị căn cước công dân; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày); hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố để qua chốt kiểm dịch.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên xe buýt ở Hà Nội nghỉ việc do dịch mong sớm nhận được hỗ trợ

Phạm Đông |

Do đang phải tạm hoãn hợp đồng lao động, các nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội rất mong sớm nhận chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

3 quy định mới ảnh hưởng đến giáo viên các cấp

Minh Hương |

Thừa giáo viên: Có thể bố trí thầy, cô giáo nghỉ hưu sớm; Giáo viên dùng lời nói đánh giá học sinh THCS, THPT,... là những quy định sẽ ảnh hưởng tới giáo viên các cấp trong thời gian tới.

Các trường đại học có thể cho thí sinh nhập học trực tuyến

Minh Hương |

Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học cần xem xét cho thí sinh nhập học trực tuyến.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhân viên xe buýt ở Hà Nội nghỉ việc do dịch mong sớm nhận được hỗ trợ

Phạm Đông |

Do đang phải tạm hoãn hợp đồng lao động, các nhân viên xe buýt thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội rất mong sớm nhận chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

3 quy định mới ảnh hưởng đến giáo viên các cấp

Minh Hương |

Thừa giáo viên: Có thể bố trí thầy, cô giáo nghỉ hưu sớm; Giáo viên dùng lời nói đánh giá học sinh THCS, THPT,... là những quy định sẽ ảnh hưởng tới giáo viên các cấp trong thời gian tới.

Các trường đại học có thể cho thí sinh nhập học trực tuyến

Minh Hương |

Do diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học cần xem xét cho thí sinh nhập học trực tuyến.