Người dân TPHCM lo lắng khi "đinh tặc" lộng hành trở lại

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày cận Tết, tình trạng "đinh tặc" hoành hành lại xuất hiện trở lại ở Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) khiến người dân sống quanh khu vực này không khỏi lo sợ.

"Đinh tặc" tái xuất khi dịp Tết cận kề

Những ngày đầu năm 2022, phóng viên báo Lao Động đã theo chân ông Đinh Minh Cảnh (52 tuổi) điều khiển xe máy, kéo theo chiếc xe hút đinh chạy chầm chậm trên quốc lộ 1A hướng từ thị trấn Tân Túc về xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Sau 30 phút hút đinh trên quãng đường khoảng 3km, ông Cảnh thu gom được rất nhiều kim loại miếng hình thoi sắc nhọn. Đặc biệt, đáng chú ý hơn là trong thời gian gần đây, "đinh tặc" đã dùng thủ đoạn khá tinh vi và khó bị phát hiện hơn.

Kết quả của ông Cảnh sau 2 buổi chạy xe đi hút đinh dọc Quốc lộ 1A.
Kết quả của ông Cảnh sau 2 buổi chạy xe đi hút đinh dọc Quốc lộ 1A.

Cụ thể, những đối tượng này bắt đầu rải nhiều vật nhọn từ sợi dây thắng xe máy (đã cắt ngắn). "Những cọng dây thắng xe máy được cắt ngắn và rải trên đường khó phát hiện hơn những miếng đinh. Có ngày tôi hút được cả chén những cọng kim loại như thế này" - ông Cảnh chia sẻ với Lao Động.

Tình trạng "đinh tặc" lộng hành trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn khiến người dân sống quanh khu vực này không khỏi lo lắng.

Những cọng dây thắng cắt ngắn được tìm thấy ở Quốc lộ 1A. Ảnh: Thanh Vũ
Những cọng dây thắng cắt ngắn được tìm thấy ở Quốc lộ 1A. Ảnh: Thanh Vũ

Anh Đỗ Quốc Lâm, buôn bán dọc Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) cho biết: "Tôi ở đây hơn chục năm và thường xuyên nhìn thấy cảnh người dân đẩy bộ vì cán phải đinh của những đối tượng này rải trên đường. Thời điểm này, khi dịp Tết đã cận kề, tôi lo lắng "đinh tặc" sẽ lộng hành trở lại và khiến bà con đối mặt nhiều nguy hiểm".

Trong khi đó, chị Võ Ngọc Hương, tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền chia sẻ: "Tôi đã nhiều lần cán phải đinh và bị những đối tượng đó "hét" cao giá khi vào sửa xe. Cán đinh trên đường lớn như thế này thật sự nguy hiểm. Tôi hy vọng nạn "đinh tặc" ở tuyến đường này sẽ sớm được dẹp bỏ để trả lại bình an cho người dân".

Người dân là nhân tố quan trọng giúp đẩy lùi nạn "đinh tặc

Ông Đinh Minh Cảnh cho biết thêm: người dân nơi đây là nhân tố quan trọng góp phần dẹp nạn “đinh tặc” này. Theo ông Cảnh, người tham gia giao thông hoặc người dân địa phương nếu thấy người rải đinh nên báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Chiếc xe hút đinh đặc biệt của ông Cảnh. Ảnh: Thanh Vũ
Chiếc xe hút đinh đặc biệt của ông Cảnh. Ảnh: Thanh Vũ

Theo Công an huyện Bình Chánh, thời điểm gần đây vấn nạn “đinh tặc” bắt đầu tái diễn trên các tuyến đường đông người qua lại. Để tránh, ngăn chặn và xử lý người rải đinh, vật sắc nhọn trên đường phố, Công an huyện Bình Chánh khuyến cáo các cửa tiệm, địa điểm có dịch vụ vá xe không can thiệp với người rải đinh, vật nhọn gây thủng thân, ruột xe.

Thông tin cảnh báo cũng như số điện thoại liên hệ Công an huyện Bình Chánh trên xe hút đinh của ông Cảnh. Ảnh: Thanh Vũ
Thông tin cảnh báo cũng như số điện thoại liên hệ Công an huyện Bình Chánh trên xe hút đinh của ông Cảnh. Ảnh: Thanh Vũ

Những người dân sống trên đường phố, những người lái xe, khi nhìn thấy những hành vi khả nghi từ những chiếc gai, những vật thể sắc bén, có nguy cơ gây tai nạn giao thông từ rải đinh hãy thông tin ngay cho các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương để có biện pháp xử lý cần thiết.

Mặt khác, khi đi trên đường, mọi người nên có những số điện thoại của các điểm vá xe uy tín, nổi tiếng hoặc các tình nguyện viên tự nguyện giúp đỡ sửa chữa xe miễn phí để có thể liên hệ kịp thời khi gặp tai nạn như bị cán đinh ngay trên đường.

Ông Cảnh cố gắng giúp người dân bằng việc hút đinh trên đường. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Cảnh cố gắng giúp người dân bằng việc hút đinh trên đường. Ảnh: Thanh Vũ

Nếu khi sửa xe ở các địa điểm ven đường bị chủ tiệm sửa xe "chặt chém", cố tình làm hỏng những bộ phận trên xe, người dân có thể tìm cách ghi lại hành vi vi phạm của chủ tiệm để làm bằng chứng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được giúp đỡ và xử lý ngay.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Lực lượng quân y ở trạm y tế lưu động rút đi, TPHCM chăm sóc F0 thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trước Tết Nguyên đán, lực lượng quân y sẽ rút khỏi trạm y tế lưu động tại TPHCM, chính vì thế, thành phố đang huy động nguồn nhân lực để "trám” vào vị trí này.

Thủ đoạn mới của "đinh tặc" trên Quốc lộ 1A

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Những ngày cận Tết, tình trạng "đinh tặc" hoành hành lại xuất hiện ở Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh).

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Lực lượng quân y ở trạm y tế lưu động rút đi, TPHCM chăm sóc F0 thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trước Tết Nguyên đán, lực lượng quân y sẽ rút khỏi trạm y tế lưu động tại TPHCM, chính vì thế, thành phố đang huy động nguồn nhân lực để "trám” vào vị trí này.

Thủ đoạn mới của "đinh tặc" trên Quốc lộ 1A

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Những ngày cận Tết, tình trạng "đinh tặc" hoành hành lại xuất hiện ở Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh).