Người dân tố loạt dấu hiệu vi phạm đất đai ở Thái Bình

TRUNG DU |

Một người dân liên tục phản ánh về loạt dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Vi phạm tồn tại đã nhiều năm nhưng không xử lý?

Thời gian vừa qua, liên tục gửi đơn thư, gọi điện thoại đến tòa soạn và phóng viên Báo Lao Động, một người đàn ông lớn tuổi (giấu tên) tự giới thiệu đại diện cho cử tri, nhân dân ở thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tỏ ra rất gay gắt, bức xúc trước hàng loạt vấn đề, vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép... xảy ra nhiều năm trên địa bàn nhưng chưa được xử lý, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Những ngôi nhà kiên cố được cho rằng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở thôn Cao Trai. Ảnh: Người dân cung cấp
Những ngôi nhà kiên cố được cho rằng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở thôn Cao Trai. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong đơn, người dân này cho biết: "Dọc theo tuyến đê 8 thuộc địa bàn xã Thụy Việt, diện tích đất 5% của xã quản lý cho các hộ thuê làm bến bãi và nuôi trồng thủy sản nhưng nhiều hộ đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố, thậm chí có cả nhà xây 2 tầng với mục đích biến đất đó thành đất ở mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hộ thuê đất như ông Nguyễn Đức Nh., ông Tống Sỹ B., ông Phạm Phú Tr., bà H., ông Đ., ông Phạm Công Ngh. xây nhà ở 1-2 tầng kiên cố để ở đã nhiều năm nay".

Chưa hết, vẫn theo phản ánh của công dân, bên ngoài tuyến đê số 8 nói trên, có khu đất trước đây là đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản hiện nay chính quyền địa phương đã nới lỏng quản lý để một số hộ dân tự ý san lấp, tôn kê, đắp gò đống và xây dựng khu mộ với diện tích lên đến trên 600m2.

"Tất cả những việc làm nói trên đều là sử dụng đất sai mục đích, vi phạm luật đất đai mà nhiều năm nay chính quyền không xử lý. Cơ quan quản lý như UBND huyện Thái Thụy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng như UBND xã Thụy Việt vẫn làm ngơ để sự việc tiếp diễn vi phạm nhiều năm", đơn thư cho biết thêm.

Cận cảnh bãi tập kết cát cao như núi tràn lên mặt đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du
Cận cảnh bãi tập kết cát cao như núi tràn lên mặt đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du

Từ phản ánh nói trên, ngày 31.7 vừa qua, PV Lao Động đã trực tiếp tìm về thôn Cao Trai, xã Thụy Việt để ghi nhận, tìm hiểu xác minh sự việc.

Đi dọc theo đoạn đê biển số 8 (đê Hữu Hóa - PV) qua địa phận thôn Cao Trai, ghi nhận thực tế của PV cho thấy phía bên ngoài đê tồn tại một số điểm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, đặc biệt là các bãi tập kết cát đen chất cao như núi, cao vượt rất nhiều so với mặt đê.

"Ngày nắng thì cát bụi mù, ngày mưa thì chảy chan chứa lên mặt đê, thậm chí cát còn bay hất sang cánh đồng canh tác lúa phía trong đê của bà con nhưng không có bất cứ ai chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý gì. Mùa mưa bão đang đến, hành lang thoát lũ, bảo vệ đê số 8 bị ảnh hưởng, đe dọa nghiêm trọng an toàn đê điều bởi những bãi tập kết cát như thế này", một người dân (đề nghị giấu tên) - bức xúc nói.

Khu mộ tổ được xây quây trên đất bãi bồi phía ngoài đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du
Khu mộ tổ được xây quây trên đất bãi bồi phía ngoài đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du

Đi thêm một đoạn nữa, từ trên dốc đê xuống phía bãi bồi ven sông Hóa, tại khu vực gần xưởng và bãi tập kết đất nguyên liệu của nhà máy gạch tuynel, PV ghi nhận có một khu mộ rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng hình vòng tròn còn mới màu sơn xanh, phía bên ngoài có chăng dây thép gai bảo vệ.

Lại gần khu mộ, theo quan sát bên trong khu mộ có khắc dòng chữ "mộ tổ họ Ph. Ph.". Đáng nói khu vực này không phải đất nghĩa trang và cũng chỉ có duy nhất khu mộ này.

Đang xác minh, làm rõ đơn thư

Liên quan những nội dung phản ánh nói trên của người dân, chiều 2.8, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu UBND xã Thụy Việt tổ chức rà soát, xác minh làm rõ xem tính chất, mức độ, thời điểm vi phạm... ra sao để có phương án, biện pháp xử lý phù hợp.

Ngôi nhà 2 tầng kiên cố bị cho là xây dựng trái phép ngoài hành lang đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du
Ngôi nhà 2 tầng kiên cố bị cho là xây dựng trái phép ngoài hành lang đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du

Qua điện thoại, ông Phạm Quang Tuyên - Chủ tịch UBND xã Thụy Việt - xác nhận, đã chỉ đạo thành lập một tổ công tác để xác minh, rà soát nội dung đơn thư phản ánh, kiến nghị để trả lời cho công dân có đơn thư, đồng thời báo cáo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

"Về một số công trình nhà ở xây dựng trái phép thì đúng là có nhưng đã là tồn tại rất lâu trước đó trong quá khứ, thời tôi còn chưa làm Chủ tịch xã, không phải vi phạm mới phát sinh gần đây. Còn khu mộ tổ thì từ hàng trăm năm trước đã tồn tại dấu tích ngôi mộ tổ của dòng họ người ta rồi, đến giờ họ nâng cấp xây quây mới lên. Chúng tôi đang tổ chức rà soát, giải quyết nội dung đơn kiến nghị và sẽ có thông tin sau", ông Tuyên nói.

Về việc các bến bãi tập kết vật liệu, cát chất cao, ảnh hưởng hành lang thoát lũ đê Hữu Hóa và canh tác trồng lúa của bà con nông dân có ruộng phía trong đê, Chủ tịch UBND xã Thụy Việt cho biết sẽ tiếp thu và phối kết hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu chủ bến bãi xử lý, giải quyết sớm, kịp thời.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở Thái Bình xót xa nhìn lúa chết ngập trong nước

TRUNG DU |

Nhiều ha lúa vụ mùa 2024 của hàng chục nông dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình mới gieo cấy đã bị chết do ngập úng kéo dài nhiều ngày qua.

Tiếp tục điều tra, xử lý các sai phạm về đất đai ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý những vụ việc sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Thêm 1 chuyên viên ở Thái Bình bị bắt giam liên quan đất đai

TRUNG DU |

Thái Bình - Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà khởi tố, bắt giam thêm 1 chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.

Phát hiện nguồn nước thải đen ngòm, lộ thiên ở KCN lớn nhất Phú Thọ

Bài và ảnh: Tô Công |

Phú Thọ - Xuất hiện dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối, lộ thiên cạnh một nhà máy sản xuất gỗ trong khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê.

Bộ Công an thông tin vụ bắt Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - có dấu hiệu thông đồng, để thâu tóm 100% vốn góp, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

UBKT Đồng Nai đề nghị kỷ luật Bí thư huyện Vĩnh Cửu

MINH CHÂU |

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư huyện Vĩnh Cửu, ông Huỳnh Thành Vinh - Nguyên Giám đốc Sở NNPTNT.

Xuất hiện văn bản giả mạo Bộ GDĐT tổ chức thi Olympic Toán

VÂN TRANG |

Ngày 5.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin cảnh báo việc xuất hiện văn bản của Bộ thông báo tổ chức tham gia Cuộc thi Olympic Toán học 2024.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC - bị cáo buộc có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 25.000 nhà đầu tư và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Nông dân ở Thái Bình xót xa nhìn lúa chết ngập trong nước

TRUNG DU |

Nhiều ha lúa vụ mùa 2024 của hàng chục nông dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình mới gieo cấy đã bị chết do ngập úng kéo dài nhiều ngày qua.

Tiếp tục điều tra, xử lý các sai phạm về đất đai ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý những vụ việc sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Thêm 1 chuyên viên ở Thái Bình bị bắt giam liên quan đất đai

TRUNG DU |

Thái Bình - Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà khởi tố, bắt giam thêm 1 chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện.