Người đàn ông nghèo làm bảo vệ gần 2 tháng chỉ ứng được 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG-VĂN ĐẠT |

Người đàn ông từ Sóc Trăng lên Bình Dương làm bảo vệ gần 2 tháng, tuy nhiên chỉ ứng được 1 triệu đồng để đổ xăng. Tiền ăn và chỗ ở phải nương nhờ người thân. Do không tiếp tục duy trì nên phải nghỉ việc, đến nay sau hơn nửa tháng nghỉ việc vẫn chưa nhận được tiền lương.

Đây là trường hợp của ông Lâm Qúi Kim (56 tuổi, quê Sóc Trăng). Phản ánh đến báo Lao Động, ông Kim cho biết có làm việc cho Công ty TNHH DV BV Đại Quang Minh (chi nhánh đóng trên địa bàn P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương) từ ngày 3.7.2020. Làm được nửa tháng, ông Kim thấy công việc không phù hợp với sức khỏe nên xin nghỉ. Cho đến ngày 27.8, ông Kim kết thúc làm việc cho Công ty TNHH DV BV Đại Quang Minh.

"Người giám sát hướng dẫn tôi đến công ty để nhận lương, tuy nhiên cho đến nay công ty vẫn chưa trả. Thời gian gần 2 tháng làm việc tại đây, tôi chỉ xin ứng được 1 triệu đồng để đổ xăng xe đi lại. Trong khi đó, mỗi ngày tôi làm việc 16 tiếng, đáng ra tôi phải nhận được khoảng 16 triệu đồng khi kết thúc công việc" - ông Kim chia sẻ.

Theo ông Kim, thời gian qua phải nương nhờ người thân để có chỗ ở và có cơm ăn. Do cuộc sống rơi vào khó khăn phải đi vay mượn để cầm cự qua ngày tại Bình Dương.

Đại diện Công ty TNHH DV BV Đại Quang Minh xác nhận ông Kim có làm việc cho công ty trong thời gian trên. Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc điều hành, trường hợp ông Kim, điều kiện để được viết đơn thôi việc phải vào ngày 5.9. Vì theo cam kết ông đã ký với công ty phải làm việc tối thiểu thử việc 2 tháng mới đủ điều kiện để viết đơn xin thôi việc hoặc được nghỉ phép. Trong trường hợp 2 tháng đó, nghỉ việc với bất cứ lý do gì (ngoài trường hợp hiếu, hỉ) đều không được chấp thuận và được tính như một trường hợp bỏ việc.

"Khoảng ngày 15.8, ông Kim có lên công ty đòi lương, công ty đã giải thích là trả lương vào ngày 25 hàng tháng, tiền ăn và tiền xăng xe tự túc. Ông Kim làm um xùm rồi bỏ về nói khi nào trả lương đi làm tiếp. Đến ngày 25.8, công ty trả lương cho nhân viên thì không thấy ông Kim lên nói nhận lương làm tiếp"- ông Quang nói. Theo ông Quang, trường hợp ông Kim nếu không lên giải quyết bằng tình thì không đủ điều kiện để nhận lương.

Chưa kiếm được việc, ông Kim phải nương nhờ người thân. Ảnh: Đình Trọng
Chưa kiếm được việc, ông Kim phải nương nhờ người thân. Ảnh: Đình Trọng

Trong thời gian thử việc, NLĐ có quyền chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước.

Theo Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Bình Dương, căn cứ vào trường hợp trên và Bộ luật Lao động 2012 thì ông Kim có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước (do đó ông Kim nghỉ việc thì không cần đáp ứng điều kiện công ty chấp nhận).

Ngoài ra, ông Kim không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, luật không quy định yếu tố giải quyết bằng tình cảm mà căn cứ tại Điều 47 Bộ Luật Lao động 2012 thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ thì công ty phải thanh toán tiền lương và các khoản khác liên quan - trường hợp đặc biệt tối đa không quá 30 ngày.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, ông Kim có quyền yêu cầu Công ty TNHH DV BV Đại Quang Minh thực hiện việc thanh toán lương theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó có thể nhờ sự giúp đỡ từ phía công đoàn. Nếu hai bên không thỏa thuận giải quyết được vấn đề, ông Kim có quyền gửi đơn khiếu nại tới Phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện hoặc khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở công ty để yêu cầu giải quyết


ĐÌNH TRỌNG-VĂN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Trần Tuấn |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc vụ công nhân Công ty Cổ phần Cầu 12 (Cầu 12) bị nợ lương, BHXH kéo dài.

Công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên phải đi vay để chi tiêu

ĐÌNH TRỌNG |

Sự việc công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên lâm vào khó khăn phải đi vay nợ lấy tiền ăn xảy ra ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp vắng chủ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm gần 10 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH P&F Vina (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã rời khỏi Việt Nam vẫn chưa liên hệ được. Trong khi doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng và nợ tiền lương của người lao động 50 triệu đồng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Trần Tuấn |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc vụ công nhân Công ty Cổ phần Cầu 12 (Cầu 12) bị nợ lương, BHXH kéo dài.

Công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên phải đi vay để chi tiêu

ĐÌNH TRỌNG |

Sự việc công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên lâm vào khó khăn phải đi vay nợ lấy tiền ăn xảy ra ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp vắng chủ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm gần 10 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH P&F Vina (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã rời khỏi Việt Nam vẫn chưa liên hệ được. Trong khi doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng và nợ tiền lương của người lao động 50 triệu đồng.