Người dân ngao ngán vì bờ kè xuống cấp, nước hồ Trúc Bạch ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân đang sinh sống tại khu vực gần hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện tại, khu vực hồ đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ hành lang giao thông cũng như nguồn nước của hồ.

Hồ Trúc Bạch không chỉ là lá phổi xanh điều hòa không khí, mà còn là một trong những danh lam nổi tiếng của Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến bờ kè của hồ Trúc Bạch cũng đã xuất hiện lỗ sụt, đất và gạch lát bị sạt xuống, một số đoạn bị nước cuốn trôi.

Ghi nhận của Lao Động ngày 7.10, di chuyển dọc khu vực hồ Trúc Bạch không khó để bắt gặp những đoạn bờ kè đã bị hư hỏng nặng, xuất hiện gạch vỡ, đất sụt lún, có điểm còn xuất hiện những điểm gạch bị hư hỏng nặng kéo dài đến vài mét. Bên cạnh đó, một số nơi trở thành bãi rác thải sinh hoạt tự phát của người dân.

 
 
Những đoạn bờ kè trước địa chỉ 82A Trấn Vũ đã bị hư hỏng nặng, xuất hiện gạch vỡ, đất sụt lún.

Là người sinh sống tại đây hơn 50 năm, ông Nguyễn Quang  Huy (71 tuổi) cho biết, tình trạng bờ kè xuống cấp như vậy đã xảy ra từ khá lâu chưa được xử lý, khắc phục kịp thời. Điều đó khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng, đặc biệt vào mùa mưa bão.

"Cứ sau mỗi cơn mưa lớn, phần bờ kè lại có dấu hiệu sụt lún, trơn trượt. Người dân chúng tôi không khỏi lo lắng cho sự an toàn của mọi người thường xuyên đến hồ tập thể dục, câu cá… đặc biệt là các cháu nhỏ và những người cao tuổi như tôi" - ông Huy chia sẻ thêm.

Bên cạnh việc bờ kè hồ Trúc Bạch xuống cấp trầm trọng thì vấn đề nước hồ đang bị ô nhiễm do nước thải sinh vẫn chưa được xử lý đổ thẳng ra hồ. Được biết, hiện xung quanh khu vực hồ Trúc Bạch có 3 nhánh nước thải sinh hoạt gồm: Khu vực Phạm Hồng Thái - Phó Đức Chính - Thanh Niên; Châu Long, Nguyễn Trường Tộ, Hàng Than; Phan Đình Phùng - Thụy Khuê.

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra hồ gây ô nhiễm môi trường hồ.
Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra hồ gây ô nhiễm môi trường hồ.
Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ thẳng ra hồ gây ô nhiễm môi trường hồ.

Trong đó, khu vực Châu Long, Nguyễn Trường Tộ, Hàng Than… sẽ được chuyển về nhà máy xử lý nước thải Trúc Bạch công suất 2.300m3/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vận hành xử lý theo quy định. Tuy nhiên, 2 nhánh còn lại nước thải vẫn chưa được xử lý do dự án nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Bà Đặng Xuân Nga (52 tuổi) - người thường xuyên tập thể dục quanh hồ Trúc Bạch - bức xúc chia sẻ: "Khi đi qua đây, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đặc biệt những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc càng khó chịu hơn. Xung quanh hồ, có những nơi nước cũng đen xì, đặc quánh, bốc mùi hôi thối".

 
 
Nước dưới mương đen đặc, bốc mùi khó chịu.

Thông tin với báo chí, bà Hoàng Thị Mai Hương - Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội - cho hay: "Bờ kè của hồ Trúc Bạch được xây dựng từ rất lâu rồi nhưng hiện đã xuống cấp. Sở Xây dựng cũng đã giao cho các đơn vị để khảo sát, lên phương án, cải tạo, sửa chữa mái kè. Tuy nhiên, năm 2021 có thay đổi định mức và đơn giá, đặc biệt là giá thép nên công trình phải điều chỉnh về tổng mức đầu tư".

Ông Nguyễn Hữu Chung - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, quận Ba Đình, Hà Nội - thông tin: "Quận đã báo cáo, kiểm tra phối hợp với đơn vị tư vấn cũng như đơn vị quản lý là Ban duy tu để khảo sát hiện trạng và tổ chức sắp xếp lại các tấm nan bê tông để đảm bảo an toàn. Hiện thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh đảm bảo an toàn

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Khẩu trang bị vứt bừa bãi trên lòng đường và vỉa hè ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều chiếc khẩu trang y tế sau khi được sử dụng bị vứt bừa bãi khắp nơi dù đã có quy định xử phạt hành vi này.

Hà Nội: Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch được "thay áo mới"

PHẠM ĐÔNG |

Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã được "thay áo mới" bằng những bức tranh bích hoạ, pano khổ lớn tuyên truyền "Bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa" và hàng trăm chiếc đèn lồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh đảm bảo an toàn

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Khẩu trang bị vứt bừa bãi trên lòng đường và vỉa hè ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều chiếc khẩu trang y tế sau khi được sử dụng bị vứt bừa bãi khắp nơi dù đã có quy định xử phạt hành vi này.

Hà Nội: Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch được "thay áo mới"

PHẠM ĐÔNG |

Tuyến đường ven hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã được "thay áo mới" bằng những bức tranh bích hoạ, pano khổ lớn tuyên truyền "Bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa" và hàng trăm chiếc đèn lồng.