Hà Nội:

Người dân khốn khổ vì trang trại lợn “bức tử” môi trường

Phạm Đông - Lan Nhi |

Nhiều trang trại lợn trên địa bàn hai xã Thạch Hoà và Yên Bình (huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) đang ngày đêm xả thải, “bức tử” môi trường, khiến cuộc sống của các hộ dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ nhiều năm nay, hệ thống kênh mương chảy qua thôn 10, thôn 11 thuộc xã Thạch Hòa và qua xã Bình Yên, xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất) đã trở thành đường ống dẫn nước thải bất đắc dĩ cho các trang trại lợn. Dòng nước thải đen kịt, sủi bọt trắng, bốc mùi hôi thối quanh năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây.

Các trang trại lợn xả chất thải, bốc mùi hôi thối ở huyện Thạch Thất. Ảnh: Lan Nhi.
Các trang trại lợn xả chất thải, bốc mùi hôi thối ở huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

Bà Phạm Thị Hoa (63 tuổi, xã Thạch Hòa) ngán ngẩm khi nhắc đến tình trạng nước thải từ trại lợn chưa đổ ồ ạt xuống kênh mương nội đồng.

Nhiều năm nay, 4 sào ruộng của gia đình bà Hoa phải bỏ không, vì vụ nào trồng lúa cũng đều bị lốp và mất trắng. Nhiều gia đình tại đây buộc phải chuyển hướng sang trồng cây cỏ voi, trồng vài luống ngô để cải thiện thêm thu nhập.

Hệ thống kênh mương trở thành “đường ống” dẫn nước thải cho các trang trại lợn.
Hệ thống kênh mương trở thành “đường ống” dẫn nước thải cho các trang trại lợn.

Bà Hoa tâm sự thêm: “Những hôm nắng nóng, nước thải bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Có mấy sào ruộng thì không trồng được lúa, vụ nào cũng lốp và mất trắng nên nhiều gia đình phải bỏ quê lên thành phố làm ăn, sinh sống.

Người dân ở đây đã phản ánh rất nhiều lần về tình trạng ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Toàn bộ chất thải, nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn ngày đêm vẫn xả trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân nơi đây”.

Xa quê, lập nghiệp ở vùng đất khác, anh Dương Văn Mạnh (31 tuổi, xã Thạch Hòa) chia sẻ, người dân ở đây hầu như không có nghề phụ, đa phần đều là dựa vào nguồn thu nhập chính từ việc trồng chè, chăn nuôi gia súc và canh tác nông nghiệp. Mùa nào nước phân đột ngột xả ồ ạt xuống thì lúa ngô của bà con cũng chết hết, ruộng cỏ voi cũng ủng gốc mà thối dần.

Hố chứa nước thải bốc mùi xú uế, thải trực tiếp ra môi trường.
Hố chứa nước thải bốc mùi xú uế, thải trực tiếp ra môi trường.
Hố chứa nước thải bốc mùi xú uế, thải trực tiếp ra môi trường.

Ngoài việc bốc mùi hôi thối quanh năm, dòng nước thải đen ngòm còn ngấm dần, ảnh hưởng đến đường dẫn nước sinh hoạt của rất nhiều hộ dân trong vùng.

Nhiều trang trại nuôi lợn tập trung tại xã Thạch Hòa.
Nhiều trang trại nuôi lợn tập trung tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng thôn 10 (xã Thạch Hòa) - cho biết, người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên các cấp chính quyền. Địa phương cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp, thống nhất và yêu cầu các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời để giảm thiệt hại về kinh tế và môi trường.

"Người dân rất mong các cơ quan, ban ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý, để giải quyết sự việc này" - ông Cường kiến nghị.

Nhiều hộ dân phải bỏ ruộng trồng lúa, chuyển sang trồng cỏ voi vì nước thải gây ô nhiễm.
Nhiều hộ dân phải bỏ ruộng trồng lúa, chuyển sang trồng cỏ voi vì nước thải gây ô nhiễm.
Nhiều hộ dân phải bỏ ruộng trồng lúa, chuyển sang trồng cỏ voi vì nước thải gây ô nhiễm.
Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Người dân khốn khổ, bất an vì nhà máy chậm di dời

Đặng Tiến - Đình Hải |

Thuộc diện phải di dời khỏi nội đô nhưng suốt hơn 10 năm nay, Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường chưa thể di dời khỏi địa chỉ 460 Trần Quý Cáp (quận Đống Đa) khiến doanh nghiệp lâm vào tình cảnh “đi không được mà ở cũng không xong”. Tình trạng nhà xưởng kho bãi xuống cấp không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bất an cho người dân sống trong khu vực.

Dời cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm khỏi nội đô: Ỳ ạch vì thiếu vốn, cơ chế

Văn Nguyễn |

Hàng loạt nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm vẫn “án binh bất động” trong các khu vực nội thành sau gần 15 năm Hà Nội triển khai chủ trương di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô. Tình trạng này đang tiếp tục gây ra nhiều lo lắng và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân khốn khổ, bất an vì nhà máy chậm di dời

Đặng Tiến - Đình Hải |

Thuộc diện phải di dời khỏi nội đô nhưng suốt hơn 10 năm nay, Công ty Cổ phần xây lắp và Cơ khí cầu đường chưa thể di dời khỏi địa chỉ 460 Trần Quý Cáp (quận Đống Đa) khiến doanh nghiệp lâm vào tình cảnh “đi không được mà ở cũng không xong”. Tình trạng nhà xưởng kho bãi xuống cấp không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bất an cho người dân sống trong khu vực.

Dời cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm khỏi nội đô: Ỳ ạch vì thiếu vốn, cơ chế

Văn Nguyễn |

Hàng loạt nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm vẫn “án binh bất động” trong các khu vực nội thành sau gần 15 năm Hà Nội triển khai chủ trương di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô. Tình trạng này đang tiếp tục gây ra nhiều lo lắng và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nhà máy nước sạch Sông Cầu tạm ngừng hoạt động do nước sông bị ô nhiễm

Vân Trường |

Nhà máy nước sạch sông Cầu (Bắc Ninh) sẽ chỉ hoạt động trở lại khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.