Người dân khốn khổ vì đường đất giữa thị xã bị nhà thầu "quên" thi công

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều năm nay, người dân bản Lào, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ phải đi trên con đường đất mấp mô, xuống cấp chỉ vì nhà thầu “quên” thi công.

Phản ánh đến PV báo Lao Động, người dân bản Lào, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ bức xúc vì phải đi trên con đường xuống cấp nhiều năm trời vì nhà thầu không thi công hoàn thiện nền đường, dù dự án đã xong từ lâu.

Ngày 9.5, có mặt tại Quốc lộ 32 rẽ vào bờ kè suối Thia, đoạn chạy qua địa phận bản Lào, xã Thanh Lương, PV ghi nhận đoạn đầu đường khoảng chừng 1km đã hoàn thiện, đường có bề rộng 3m, 1 bên là khu dân cư đông đúc, bên kia là bờ kè suối Thia.

Tuy nhiên, khi qua 2km từ đường Quốc lộ 32 rẽ vào này lại khác hoàn toàn, cả đoạn chưa đến 500 mét nhưng vô số hố voi, ổ gà rộng cả chục mét. Trên mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước ngập quá ống xả xe máy, xe ôtô con muốn đi qua cũng phải chật vật tránh né.

Trời mưa mặt đường xuất hiện các vũng nước sâu thăm thẳm, rộng thênh thang.
Trời mưa mặt đường xuất hiện các vũng nước sâu và rộng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thắng (ở bản Lào, xã Thanh Lương) sống giữa đoạn đường này từ lâu chia sẻ: “Từ khi trận lũ lịch sử năm 2017 cuốn bay cây cầu bắc qua suối Thia, đến giờ chưa thấy đơn vị nào đến thi công nốt đoạn đường dang dở này”.

Ông Thắng cho biết, đoạn đầu và cuối của bờ kè qua khu vực này, người dân đều có đường đẹp để đi, duy chỉ “khúc giữa” này thì vẫn khốn khổ chịu đựng hàng ngày .

Nhiều ô tô gầm thấp phải chùn bước không dám đi qua đoạn đường này.
Nhiều ô tô gầm thấp phải chùn bước không dám đi qua đoạn đường này.

Theo người dân nơi đây, trên đoạn đường này, khi trời mưa, các ổ gà, ổ voi thành vũng nước "to như ao", muốn đi lại qua cũng phải chật vật, chỉ cần sơ ý là xe chết máy hay bị ngã là chuyện bình thường.

Trời nắng lên thì xe ôtô chở vật liệu xây dựng của doanh nghiệp trên địa bàn qua lại như mật độ dày khiến đường đã nát càng thêm xấu, bụi bay mịt mù.

Được biết, đường hành lang của suối Thia nằm trong gói thi công bờ kè suối Thia do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến năm 2017, trận lũ lịch sử khiến kè suối Thia bị sạt lở 5 điểm với chiều dài trên 2.070m, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

 
Người dân bức xúc cho rằng, nhà thầu quên chưa hoàn thiện nốt đoạn đường dù đã trải qua nhiều năm.

Năm 2018, để khắc phục và hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực suối Thia bao gồm cả khu vực nhập dòng, phân dòng của suối Thia do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn trường Đại học Thủy Lợi và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Yên Bái thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỉ đồng.

Đến năm 2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cũng thi công Dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở một số điểm suối Ngòi Thia và suối Ngòi Hút, tỉnh Yên Bái (đợt 2) với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng.

Tuy vậy, trong cả 2 dự án này lại chưa đề cập đến việc sửa chữa, làm nền đường khu vực bản Lào, xã Thanh Lương.

Người dân bức xúc vì đoạn đường không được thi công.
Người dân bức xúc vì đoạn đường không được thi công.

Nói về việc này, ông Hà Văn Đoàn – Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: "Qua các buổi tiếp xúc cử tri, xã đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng hiện vẫn chưa thấy có phản hồi".

Theo vị Chủ tịch xã này, việc đoạn đường không được thi công gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, việc sửa chữa hay nâng cấp, làm đường vượt quá thẩm quyền của xã.

Trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Tài - Chánh Văn phòng thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Địa phương cũng nắm được thông tin. Tuy vậy, việc thi công do nhà thầu chịu trách nhiệm".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

"Phố cũ bị bỏ quên" ở Yên Bái đã có đường mới sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã có đường mới để đi.

Phiên chợ “không mặc cả” của người Mông Yên Bái hút khách dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái – Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Yên Bái: Bị phạt nhiều lần, vẫn ngang nhiên san gạt đất rừng trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - Tình trạng san gạt đất rừng không phép bị chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt, đình chỉ nhưng vẫn tiếp diễn trong thời gian dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Phố cũ bị bỏ quên" ở Yên Bái đã có đường mới sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã có đường mới để đi.

Phiên chợ “không mặc cả” của người Mông Yên Bái hút khách dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái – Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Yên Bái: Bị phạt nhiều lần, vẫn ngang nhiên san gạt đất rừng trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - Tình trạng san gạt đất rừng không phép bị chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt, đình chỉ nhưng vẫn tiếp diễn trong thời gian dài.