Người dân kêu cứu vì xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng

Quốc Toản - Trần Vương |

Thời gian gần đây, trên đê Hữu Hồng chạy qua địa phận xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng cày xới nham nhở mặt đê khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 25.7, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực đê Hữu Hồng đoạn qua xã Hồng Vân bị sụt lún, xuống cấp trầm trọng. Mặt đê nham nhở, xuất hiện những vết nứt kéo dài tạo thành rãnh nứt nằm ngoằn ngoèo và nhiều ổ gà khiến mặt đê hư hỏng nghiêm trọng.

Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe tải lần lượt di chuyển qua tuyến đê này mang theo đất, cát, bêtông… Số vật liệu xây dựng trên không được che chắn cẩn thận nên rơi vãi ra đường. Mỗi lần xe tải đi qua, cát bụi bay trắng xóa, làm ảnh hưởng tới cuộc sống nhiều người dân gần tuyến đê này.

Mặt đê Hữu Hồng xuất hiện nhiều rãnh nứt và hố sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người tham gia giao thông.
Mặt đê Hữu Hồng xuất hiện nhiều rãnh nứt và hố sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người tham gia giao thông.
Mặt đê Hữu Hồng xuất hiện nhiều rãnh nứt và hố sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người tham gia giao thông.

Theo bà Nguyễn Thanh Hồng (SN 1959, trú tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân), xe bêtông trọng tải lớn chạy cả ngày lẫn đêm qua đoạn đê Hữu Hồng. Lái xe thường lấy vật liệu xây dựng từ trạm bêtông trên địa bàn rồi di chuyển đến các công trường. Xe chở vật liệu quá trọng tải cày nát mặt đê nên mới có tình trạng sụt lún, nhiều rãnh nứt.

“Mỗi lần xe tải lên đê, bụi cát mù mịt dài cả chục mét. Tôi ở trong nhà phải đóng kín các cửa. Trời mưa, đường lầy lội khiến việc di chuyển của người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, con đường làng dẫn ra đê luôn trong tình trạng hai rãnh xẻ giữa đường”, bà Hồng cho hay.

Tình trạng mặt đê rạn nứt, sụt lún không chỉ ảnh hưởng tới người dân hai bên đê mà còn khiến cho những người tham gia giao thông luôn phải cảnh giác, chủ quan là có thể gây tai nạn cho bản thân và những người khác.

Anh Nông Trung Thành (SN 1979, trú tại thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân) cho biết, các xe trọng tải lớn thường đi với tốc độ cao, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Chưa kể, mặt đường có quá nhiều ổ gà và cát. Xe máy đi qua rất dễ bị trượt bánh, ngã xuống đường.

Bụi bay trắng xóa mỗi khi các phương tiện chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn đi qua.
Bụi bay trắng xóa mỗi khi các phương tiện chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn đi qua.
Bụi bay trắng xóa mỗi khi các phương tiện chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn đi qua.

“Nguy hiểm nhất là đi ban đêm. Có xe tải đi qua thì tôi phải đứng lại hoặc đi sát mép đê. Đợi xe đi qua rồi mới dám đi tiếp”, anh Thành thông tin.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Đỗ Đức Toàn, đại diện văn phòng UBND xã Hồng Vân cho biết: “Do lượng đất, cát xe chở quá tải thường xuyên làm rơi vãi xuống mặt đường là nguyên nhân tạo thành nhiều hố sâu khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, bụi bặm khi trời nắng nóng và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Cũng theo ông Toàn, trên mặt đê có cắm biển hạn chế tải trọng tối đa 12 tấn nhưng nhiều lái xe vẫn ngang nhiên vi phạm. UBND xã có phản ánh tình trạng trên lên ban quản lý tuyến đê này để khắc phục, sửa chữa.

Tình trạng xe quá tải lộng hành xuất hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Tình trạng xe quá tải lộng hành xuất hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, Chi cục Quản lý đê điều (Sở NNPTNT TP. Hà Nội) cho biết, trên tuyến đê Hữu Hồng thuộc địa phận tỉnh huyện Thường Tín đang bị vi phạm nghiêm trọng. Nguyên nhân trực tiếp là do hàng nghìn chuyến xe quá tải trọng, vượt tiêu chuẩn thiết kế đi trên đê làm rạn nứt, lún nhiều điểm. Trong đó, có nhiều điểm bị rạn nứt chưa được khắc phục trước mùa mưa bão năm 2019.

Quốc Toản - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Dân khốn khổ vì "binh đoàn" xe quá tải ngày đêm hoành hành

NGUYỄN TRƯỜNG |

Người dân sống dọc QL 21 và Tỉnh lộ ĐT 494C đoạn từ Cảng Bút Sơn (phường Châu Sơn – TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến Nhà máy ximăng Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) liên tục phản ánh tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng chở đá, than, clinker…

Cầu BOT ở Đồng Tháp bất ngờ sập: Nguyên nhân do xe quá tải trọng cầu

NGỌC TÂM |

Khi xe ôtô tải di chuyển đến giữa cầu Tân Nghĩa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc này, một phương tiện thủy đang tham gia giao thông nên bị nhịp giữa của cầu đè lên.

Lắp hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử phạt xe quá tải

Quách Du |

Do tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng đưa ra phương án lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá và tiến hành phạt nguội khi các xe chở quá tải.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hà Nam: Dân khốn khổ vì "binh đoàn" xe quá tải ngày đêm hoành hành

NGUYỄN TRƯỜNG |

Người dân sống dọc QL 21 và Tỉnh lộ ĐT 494C đoạn từ Cảng Bút Sơn (phường Châu Sơn – TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến Nhà máy ximăng Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) liên tục phản ánh tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng chở đá, than, clinker…

Cầu BOT ở Đồng Tháp bất ngờ sập: Nguyên nhân do xe quá tải trọng cầu

NGỌC TÂM |

Khi xe ôtô tải di chuyển đến giữa cầu Tân Nghĩa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc này, một phương tiện thủy đang tham gia giao thông nên bị nhịp giữa của cầu đè lên.

Lắp hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử phạt xe quá tải

Quách Du |

Do tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng đưa ra phương án lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá và tiến hành phạt nguội khi các xe chở quá tải.