Người dân góp tiền trang trí, làm đẹp đường kiệt hẻm dịp Tết

THUỲ TRANG |

Không chỉ có những con đường lớn, được thành phố đầu tư tiền để trang trí hoa, đèn mà nhiều hẻm, kiệt tại Đà Nẵng cũng trở nên lung linh dịp Tết. Người dân theo từng tổ, từng xóm kêu gọi nhau đóng góp tiền để làm mâm cơm tất niên, tân niên và dành một khoản tiền để mua đèn điện, cờ đủ màu để trang trí, làm đẹp những con đường, mang không khí xuân đến mọi nhà.

Đi dạo đường hoa chụp ảnh, đón không khí xuân là niềm vui của người dân khi Tết đến, xuân về. Vậy nhưng tại Đà Nẵng, để làm cho xuân thêm vui, nhiều người dân tại các kiệt hẻm nhiều năm qua luôn duy trì hoạt động trang trí Tết.

 
 
Những con đường tại Đà Nẵng được người dân góp tiền trang trí. Ảnh: Thuỳ Trang

Với dây điện nhiều màu sắc, cờ, băng rôn chúc mừng năm mới, lồng đèn… người dân chọn ngày cuối tuần cùng nhau trang trí những con đường nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Nhân, tổ 70 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết: “Đã thành thông lệ, hằng năm ngoài tiền đóng góp để người dân cùng làm mâm cúng cuối năm thì một phần kinh phí sẽ được dành để mua đồ trang trí. Xóm nào có người biết bắt đèn điện thì chủ động làm, xóm nào không có thì mượn người, thuê người. Cứ đến 6h tối cả xóm bật đèn lên cho sáng cả con đường. Trẻ con nhìn thấy thích, người già thì thấy vui”.

Khoản tiền để trang trí tuỳ thuộc vào loại đèn và con đường kiệt, hẻm ngắn hay dài. Nhiều nơi còn cầu kì giăng nhiều dây đèn nhiều màu hay mua thêm lồng đèn về treo.

 
 
Tuỳ vào điều kiện từng nơi mà số lượng dây đèn và các vật dụng trang trí cũng khác nhau. Ảnh: Thuỳ Trang

Anh Trần Tây, trú quận Liên Chiểu cho biết: “Với những khu vực đã trang trí nhiều năm thì họ thường tận dụng lại đèn điện của những năm trước. Kinh phí mua sắm ban đầu có thể tốn 2 đến 3 triệu đồng nhưng sau Tết nếu giữ lại đèn cũ, bảo quản tốt thì sang năm chỉ cần kiểm tra, mua bổ sung thêm chứ không cần mua hết lại một lần, như vậy cũng tiết kiệm hơn”.

Những năm dịch bệnh khó khăn, nhiều nơi cũng cắt giảm những khoản tổ chức tiệc tất niên nhưng riêng khoản đèn điện trang trí thì ai cũng cố gắng có.

“Kinh tế khó khăn thì ai cũng ảnh hưởng, cũng có lúc chúng tôi định không bắt đèn hay mua hoa Tết nhưng rồi mọi người ai cũng hỏi. Mình bỏ chút công sức, cùng nhau góp chút tiền mà có xóm được vui thì làm gì cũng thoả lòng” – anh Tây nói.

Nhờ đó, những con đường về các xóm lớn, xóm nhỏ tại Đà Nẵng rực sáng, không khí Tết đến từng căn nhà, mang theo hy vọng về một năm mới tươi vui, tươi sáng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thị trường đồ trang trí Tết nhộn nhịp trước thềm Tết Nguyên đán 2023

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại “thủ phủ” hàng trang trí Tết phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội)... tấp nập người dân đến mua sắm.

Công viên Phù Đổng Nha Trang bàn giao cho địa phương trang trí đón Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần dùng dằng trả lại khu đất chắn trước mặt biển, đến nay, chủ đầu tư đã cam kết thời gian trả lại phần diện tích đất công cộng 21.722m2 trong dự án.

Người dân Hải Phòng chen chân tại chợ Đổ sắm đồ trang trí Tết

Lương Hà |

Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, đông đảo người dân Hải Phòng đã kéo đến chợ Đổ (đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để mua sắm các loại đồ trang trí cho không gian sống.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Thị trường đồ trang trí Tết nhộn nhịp trước thềm Tết Nguyên đán 2023

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại “thủ phủ” hàng trang trí Tết phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội)... tấp nập người dân đến mua sắm.

Công viên Phù Đổng Nha Trang bàn giao cho địa phương trang trí đón Tết

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần dùng dằng trả lại khu đất chắn trước mặt biển, đến nay, chủ đầu tư đã cam kết thời gian trả lại phần diện tích đất công cộng 21.722m2 trong dự án.

Người dân Hải Phòng chen chân tại chợ Đổ sắm đồ trang trí Tết

Lương Hà |

Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, đông đảo người dân Hải Phòng đã kéo đến chợ Đổ (đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để mua sắm các loại đồ trang trí cho không gian sống.