Người dân dựng lều trước UBND thị xã Điện Bàn để yêu cầu được cấp sổ đỏ

Thanh Chung |

Quảng Nam - Hàng trăm người dân mua đất của Công ty CP Bách Đạt An dựng lều, giăng băng rôn trước UBND thị xã Điện Bàn cầu cứu và yêu cầu được cấp sổ đỏ.

Từ sáng 5.3, hàng trăm người dân mua đất của Công ty CP Bách Đạt An từ nhiều nơi đã kéo vào khu vực Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn dựng lều yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An trả lại tiền mua đất.

Ngoài ra, người dân còn dựng băng rôn đề nghị Thanh tra chính phủ vào cuộc, yêu cầu chính quyền giao sổ đất cho dân.

Ông Nguyễn Quang Sơn (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết, cuối năm 2017, thông qua Công ty CP Hoàng Nhất Nam, gia đình ông mua một lô đất diện tích 130m2 thuộc dự án Bách Đạt 1 của Công ty CP Bách Đạt An tại Khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, tổng số tiền đã nộp cho chủ đầu tư là hơn 960 triệu đồng.

Người dân dựng lều trước UBND thị xã Điện Bàn để đòi sổ đỏ.
Người dân dựng lều trước UBND thị xã Điện Bàn để đòi sổ đỏ.

“Công ty này hứa hẹn cuối năm 2019 sẽ có sổ nhưng rồi không thấy gì cả. Có hàng loạt cuộc tiếp xúc với dân, nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo với người dân nhưng đã 5 năm rồi mà vẫn chưa cấp sổ đỏ cho dân.

Dịch bệnh căng thẳng, người dân chúng tôi không ai mong muốn là đi tập trung kiểu này cả. Nhưng bỏ số tiền lớn ra mua đất, đến nay vẫn chưa có sổ đỏ nên mới đến cầu cứu chính quyền” – ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho biết, trong sáng cùng ngày, nhiều người dân mua đất dự án của Công ty CP Bách Đạt An đã tập trung dựng lều, giăng băng rôn trước Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn để đòi quyền lợi.

“Việc người dân dựng lều, treo băng rôn không đảm bảo an toàn giao thông thì lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo gỡ, lập biên bản xử lý. Sau khi tuyên truyền, vận động thì hiện nay người dân đã gỡ và đi ra khỏi khu vực trung tâm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm quy định phạm luật, lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu chia sẻ, về vấn đề người dân mua đất của Công ty CP Bách Đạt An nhưng chậm ra sổ thì hiện nay thị xã đang chỉ đạo các ngành tập trung hết sức để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc. Trách nhiệm của địa phương thì liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng nhưng việc này phải có giai đoạn, trình tự thủ tục để cho đảm bảo.

“Hiện chúng tôi đang tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc này liên quan đến các vướng mắc nên phải có các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia để hỗ trợ địa phương từng bước tháo gỡ các vướng mắc” - ông Hiếu thông tin thêm.

Như Lao Động đã thông tin, đây là tranh chấp bất động sản được coi là lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng, với hơn 1.100 lô đất nền đã được Công ty CP Bách Đạt An bán ra, thu về gần 700 tỉ đồng.

Đối với vụ tranh chấp tại Khu đô thị số 7B mở rộng, TAND TP.Đà Nẵng đã bác đơn khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng của Bách Đạt An, buộc Bách Đạt An tiếp tục ra sổ đỏ cho người mua.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Mua đất xã bán 17 năm, 13 hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – 13 hộ dân tại xã Minh Thành (huyện Yên Thành) mua đất do UBND xã bán cách đây 17 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù đã kiến nghị rất nhiều lần.

Khắc phục thiếu sót trong việc cấp "sổ đỏ" ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như chồng lấn, không đúng đối tượng, để xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

Mua đất dự án, hàng trăm khách hàng mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau 4 năm, hàng trăm khách hàng bỏ tiền mua đất nền tại dự án Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Chính quyền Quảng Nam đang khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao sổ đỏ cho người dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghệ An: Mua đất xã bán 17 năm, 13 hộ dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – 13 hộ dân tại xã Minh Thành (huyện Yên Thành) mua đất do UBND xã bán cách đây 17 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, dù đã kiến nghị rất nhiều lần.

Khắc phục thiếu sót trong việc cấp "sổ đỏ" ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như chồng lấn, không đúng đối tượng, để xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

Mua đất dự án, hàng trăm khách hàng mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Sau 4 năm, hàng trăm khách hàng bỏ tiền mua đất nền tại dự án Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Chính quyền Quảng Nam đang khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao sổ đỏ cho người dân.