Người dân du xuân cảnh giác với chiêu trò móc túi

Hà Anh |

Tháng Giêng là thời điểm nhiều người đi du xuân, lợi dụng tình trạng đông người tại các địa điểm du lịch, nhiều kẻ gian đã “hành nghề” móc túi. Không để mình rơi vào cảnh mất đồ dịp đầu năm, nhiều người nâng cao cảnh giác, cất giữ đồ cẩn thận khi đến chỗ đông người.

Mới đây, ngày 24.1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Dũng (30 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) - thủ phạm gây ra 9 vụ móc túi, trộm cắp điện thoại di động tại các điểm du lịch tâm linh.

Hành vi của Dũng bị phát hiện khi chị H (ở quận Hai Bà Trưng) tới Công an phường Yên Phụ trình báo bị mất chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max khi đi du xuân ở chùa Trấn Quốc hôm mùng 2 Tết.

Sau khi nạn nhân trình báo, công an đã bắt được Dũng cùng tang vật. Trong cốp xe của thanh niên này còn nhiều điện thoại di động khác, tổng cộng 9 chiếc. Dũng khai đã móc túi được của khách đi lễ tại chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ…

Dũng khai đến chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ với mục đích trộm cắp tài sản. Tại đây, Dũng thấy có nhiều du khách sơ hở trong việc bảo quản tài sản, để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài. Dũng trà trộn vào dòng người đi du xuân, cúng bái, áp sát họ để móc túi, trộm điện thoại di động. Sau mỗi lần lấy trộm thành công, Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim trong điện thoại…

Là người thường xuyên du xuân trong tháng Giêng, anh Nguyễn Tuấn Hà (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cũng đã gặp trường hợp món đồ trong túi “bỗng dưng” biến mất. Qua đó anh Hà cũng đã rút ra vài kinh nghiệm để phòng ngừa kẻ gian chỗ đông người.

Anh Nguyễn Tuấn Hà trong một buổi tham quan cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Tuấn Hà trong một buổi tham quan cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: NVCC

Theo anh Hà, khi đến chỗ đông người phải luôn cảnh giác với đám đông xung quanh, nhất là tại các trung tâm mua sắm hoặc nơi tổ chức lễ hội. Kẻ gian thường lợi dụng chỗ đông người để “trổ tài hai ngón”. Do đó, nếu bạn đi bộ trên tuyến đường quá đông, hãy đứng nép sang một bên, chờ khi thoáng người thì đi tiếp; hoặc không nên len vào những nơi đang tụ tập đông người...

Với những món đồ giá trị, anh Hà luôn cho vào một túi nhỏ có dây đeo chắc chắn, để trước ngực để dễ kiểm soát. “Trước khi đi du lịch, bạn nên để ít tiền lẻ trong túi quần và những vật dụng, đồ dùng cần thiết ở phía trên cùng balô hoặc túi xách để tiện lấy chúng. Ngoài ra, khi đi thăm quan, du lịch, tôi thường để tất cả những món đồ có giá trị ở nhà để không làm mất chúng và không phải bận tâm lo ngại về sự an toàn của những món đồ đó” - anh Hà chia sẻ.

Ngoài ra, anh Hà cũng thường xuyên bật các chế độ bảo mật có sẵn trên điện thoại để chỉ mình anh mới có thể truy cập vào.

“Những người dùng hệ điều hành Android có thể tải ứng dụng “Where’s my Droid”, còn những người dùng Iphone nên cài đặt ứng dụng “find my iPhone”… Đây đều là những ứng dụng cực kỳ hữu ích được trang bị trên mỗi chiếc điện thoại thông minh. Các ứng dụng này đều có thể cho phép người dùng thông qua việc sử dụng vị trí để định vị được điện thoại của mình đang bị thất lạc tại đâu” - anh Hà cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Len lỏi vào đám đông, móc túi trộm 9 điện thoại của khách du xuân

Quang Việt |

Hà Nội - Chu Văn Dũng lợi dụng những người đi du xuân ở các đền, chùa, trà trộn vào rồi móc túi, trộm cắp điện thoại.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Chiêu móc túi người già

ANH THƯ |

Tham gia những chương trình với bỏ bọc là khám bệnh miễn phí, hội thảo nhiều người cao tuổi bỏ hàng triệu đồng để mua thực phẩm chức năng hay mua đồ gia dụng không rõ nguồn gốc.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Len lỏi vào đám đông, móc túi trộm 9 điện thoại của khách du xuân

Quang Việt |

Hà Nội - Chu Văn Dũng lợi dụng những người đi du xuân ở các đền, chùa, trà trộn vào rồi móc túi, trộm cắp điện thoại.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Chiêu móc túi người già

ANH THƯ |

Tham gia những chương trình với bỏ bọc là khám bệnh miễn phí, hội thảo nhiều người cao tuổi bỏ hàng triệu đồng để mua thực phẩm chức năng hay mua đồ gia dụng không rõ nguồn gốc.