Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.
Vụ việc vợ chồng "Đường Nhuệ" bị khởi tố, bắt giam gây xôn xao dư luận địa phương bởi trước đó gia đình này từng nhiều lần bị tố cáo về hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, hành hung đe dọa giết người trên địa bàn tỉnh...
Trao đổi với Lao Động, ông Lại Văn Thúy (42 tuổi, người dân thôn Đồng Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, là người dân thì mỗi người tin tưởng vào pháp luật khi những vụ việc trước đó đã được xử lý nghiêm minh. Khi tiếp cận được những thông tin Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo làm rõ vụ Đường "Nhuệ" thì người dân càng có căn cứ để tin rằng vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ.
“Vấn đề người chống lưng, bảo kê cho gia đình Đường “Nhuệ” mới là việc khiến người dân bức xúc. Những vi phạm bị người dân tố cáo như hành hung người tại trụ sở công an phường, bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình là không thể chấp nhận được. Hiện nay hành vi của băng nhóm này đang được cơ quan công an làm sáng tỏ để báo cáo Chính phủ trước ngày 30.4. Tuy nhiên ai là người chống lưng mới nguy hiểm, nó khiến người dân mất niềm tin vào pháp luật, gây tâm lý lo sợ, không dám tố cáo tội phạm” - ông Thúy nhấn mạnh.
Vì vậy theo ông Thúy, việc làm rõ ra ai là người chống lưng, xử lý thế nào mới là điều người dân quan tâm. Điều này có liên quan mật thiết, là mong muốn của người dân.
Ông Thúy cho rằng với những cán bộ đã về hưu, thuyên chuyển công tác thì cũng cần được làm rõ. Để làm mạnh, xử lý nghiêm minh thì sẽ không có vùng cấm, làm tăng niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước.
Là người sống cùng phường với gia đình Đường “Nhuệ”, ông Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi, một đảng viên phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cho biết, từ trước đến nay khi sinh sống trên địa bàn và thông qua dư luận người dân đều biết đến việc bảo kê, cho vay nặng lãi của gia đình đại gia này.
Với người dân, hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, hành hung đe dọa giết người và đặc biệt là bảo kê dịch vụ mai táng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
“Khi cả hai vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt thì đã gây xôn xao dư luận địa phương. Có thể nói đàn em giang hồ của gia đình này rất đông, bởi trước đó không ai dám tố cáo hay có động chạm. Từ khi mọi việc được cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, xử lý thì tôi rất kỳ vọng cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, tạo sự tin tưởng nơi người dân với chính quyền. Đồng thời cũng cần làm rõ có hay không việc thế lực nào chống lưng, bảo kê cho nhóm người này lộng hành suốt một thời gian dài” – ông Ngọc đề nghị.
Tiếp đó, ông Trần Đình Giao (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho rằng, việc dân người đặt câu hỏi có ai chống lưng cho Đường “Nhuệ” là đúng. Băng nhóm này đã hoạt động trong một thời gian dài như vậy thì người dân chắc chắn đã phản ánh.
Cũng theo ông Giao, không thể để con sâu làm rầu nồi canh. Nếu không có người chống lưng thì băng nhóm này không thể hoạt động trong thời gian dài như vậy. Ông mong muốn cơ quan chức năng làm rõ làm rõ đến tận cùng sự việc về tất cả những liên quan trong vụ án. Điều này rất quan trọng trong việc lấy lại niềm tin của người dân vào Đảng và chính quyền.