Người dân Đà Nẵng đồng tình nếu phải "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Nếu dịch bệnh không giảm người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, cả cán bộ công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận thông tin trên, đa số người dân đồng tình, với mong muốn sớm khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đảm bảo lương thực cho người dân

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước tình hình phức tạp như hiện nay, phải xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết đồng thời, không để người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh.

"Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc 'ai ở đâu thì ở đó', người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đối với các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày, để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng.

Nếu phải áp dụng các biện pháp nêu trên thì Đà Nẵng vẫn đảm bảo được điều kiện về mặt cung ứng đủ về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do đó, người dân không phải lo lắng việc này, không phải đi mua sắm một cách ồ ạt" - ông Quảng nhấn mạnh.

Theo ông Quảng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phải chấp nhận hi sinh nhiều lợi ích để thực hiện và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, tuy nhiên thành phố đã có phương án về công tác này.

Người dân ủng hộ

Bà Trần Thị Đào (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) cho hay, khi nghe thông tin thành phố có thể sẽ “đóng cửa”, không ai ra khỏi nhà nên bà cũng tranh thủ mua sắm những đồ dùng thiết yếu mà trong nhà hết trước như dầu ăn, gạo, nước mắm, mì tôm...

“Tôi biết, nếu thành phố có đóng cửa thì người dân cũng sẽ không thiếu ăn, tuy nhiên do tâm lý chung thuận tiện mua luôn. Việc thành phố đóng cửa như thế này tôi rất ủng hộ. Dù thành phố đã có nhưng biện pháp phòng chống dịch mạnh trong thời gian qua nhưng người dân ra đường vẫn còn nhiều. Cuộc chiến với dịch bệnh sẽ kéo dài nếu không có biện pháp cứng rắn. Nếu trong 7 ngày, vẫn chưa thể khống chế dịch bệnh thì có thể thêm 7 ngày nữa bởi thà chấp nhận hi sinh 14 ngày kinh tế giảm sút nhưng còn hơn kéo dai dẳng sẽ làm nghiêm trọng hơn” – bà Đào nói.

Bà Lê Thị Hành – tiểu thương tại chợ Cồn cho hay, việc đóng cửa 7 ngày sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình bà và nhiều người khác nhưng vẫn rất ủng hộ chủ trương này của thành phố khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao.

Ông Nguyễn Xuân Trường – Tổ viên Ban Bảo vệ dân phố khu phố, Cụm dân cư Tân Ninh B2 (phường Tân Chính) cho hay, hàng ngày ông trực chốt của dân phố thì thấy lượng người đi lại còn nhiều.

“Tôi rất ủng hộ chủ trương này, khi nào có ngày giờ áp dụng thì chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ không để người dân trong tổ dân phố ra khỏi nhà theo hướng dẫn của thành phố. Đảm bảo công tác phòng chống dịch ở mức tốt nhất”- ông Trường nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực trước tin có thể "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Ngay khi có thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyết đối" trong 7 ngày nếu dịch không giảm, người dân đã đổ xô mua lương thực tích trữ.

Người dân Đà Nẵng có thể phải ở nhà trong 7 ngày nếu 4 ngày nữa dịch không giảm

THUỲ TRANG |

Nếu 4 ngày nữa dịch COVID-19 không giảm, người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, công xưởng, cơ quan trong 7 ngày, để thành phố truy vết dịch COVID-19.

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực trước tin có thể "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Ngay khi có thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyết đối" trong 7 ngày nếu dịch không giảm, người dân đã đổ xô mua lương thực tích trữ.

Người dân Đà Nẵng có thể phải ở nhà trong 7 ngày nếu 4 ngày nữa dịch không giảm

THUỲ TRANG |

Nếu 4 ngày nữa dịch COVID-19 không giảm, người dân Đà Nẵng có thể sẽ phải ở nhà, công xưởng, cơ quan trong 7 ngày, để thành phố truy vết dịch COVID-19.

Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.