Người dân Đà Nẵng chủ động hạn chế liên hoan cuối năm

THUỲ TRANG |

Cuối năm luôn là dịp nhiều người dân Đà Nẵng tổ chức liên hoan, gặp mặt tại các khu dân cư, khu phố. Tuy nhiên, trước thông tin dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành, người dân Đà Nẵng cũng đã tự giác hạn chế, thậm chí huỷ bỏ tiệc liên hoan.

Cho đến thời điểm này, Đà Nẵng vẫn chưa có quyết định cấm tập trung đông người hay quy định rõ số lượng trong các đám tiệc, tuy nhiên nhiều người dân thành phố đã chủ động cắt giảm tiệc tùng.

Những ngày cuối năm, tại các tuyến phố, khu dân cư tại Đà Nẵng, nhiều người dân dựng bàn, sắp mâm cúng tất niên xóm.

“Cứ 10 đến 20 nhà hoặc một tổ dân phố tại Đà Nẵng có thói quen là vào dịp cuối năm sẽ làm tiệc tất niên để gặp gỡ, giao lưu với nhau từ nhiều năm nay” – ông Nguyễn Sơn, quận Thanh Khê Đà Nẵng cho hay.

Những bữa tiệc thường được tổ chức sau 16 âm lịch tháng Chạp. Tuy nhiên, sau thông tin về dịch bệnh trên cả nước, nhiều nơi đã chủ động hoãn, huỷ lịch họp hội.

Ông Sơn cho hay: “Tổ dân phố chúng tôi có 20 nhà, đã đóng tiền để làm lễ cúng cũng như làm tiệc liên hoan tuy nhiên sau thông tin dịch bệnh, chúng tôi quyết định huỷ việc tập trung ăn uống.

Tổ vẫn làm lễ cúng, mọi người đến thắp hương rồi thôi. Quỹ dùng liên hoan sẽ dùng trong dịp ăn tân niên chẳng hạn vì giờ này có ăn uống, tiệc tùng cũng không có gì vui. Nhà nhà đang chống dịch mà mình tập trung lại, dù không có lệnh cấm cũng là phản cảm”.

Trao đổi về vấn đề này, UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng qua kiểm tra thực tế chiều và tối ngày 30.1 (nhằm ngày 18.12 âm lịch), Tổ xử lý lưu động về phòng, chống dịch COVID-19 phường Nại Hiên Đông đã phát hiện 5 trường hợp tổ chức tiệc tất niên, liên hoan cuối năm (2 trường hợp tổ chức tại quán, 3 trường hợp tổ chức tại nhà, lấn chiếm lòng đường).

Các trường hợp đều có sử dụng âm thanh với âm lượng lớn, bước đầu Tổ xử lý lưu động đã nhắc nhở, yêu cầu thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch và hạn chế sử dụng âm thanh và cơ bản đã được người dân hưởng ứng, chấp hành.

UBND phường Nại Hiên Đông yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đặc biệt, thời điểm cuối năm, các hoạt động tất niên, cúng xóm, liên hoan tiệc tùng diễn ra với mật độ ngày càng nhiều, thường tập trung đông người, sử dụng loa công suất lớn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dựng rạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông và đặc biệt là vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được khuyến cáo, tuyên truyền.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người nghèo Đà Nẵng hối hả tham gia phiên chợ miễn phí ngày cận Tết

Hữu Long |

Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng trong những ngày cận Tết đã tổ chức phiên chợ miễn phí dành cho người nghèo. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là tấm lòng của những nhà hảo tâm thông qua Hội Chữ thập đỏ muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, qua đó giúp những người nghèo có thêm động lực trong lao động sản xuất.

Đà Nẵng: Sau phản ánh, 2 trạm xe buýt "đắp chiếu" đã khởi động đón khách

Hữu Long |

Hai trạm xe buýt ga đầu và ga cuối ở trung tâm huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng được xây dựng, hoàn thiện đã lâu nhưng chưa đi vào hoạt động. Sau phản ánh của Báo Lao động, Sở GTVT Đà Nẵng đã nhận bàn giao 2 trạm xe buýt để đưa vào hoạt động.

LĐLĐ Đà Nẵng cảnh báo hoạt động tài chính của Lion Group đến CNLĐ

Trung Hiếu |

Sáng 1.2, trang thông tin trên mạng xã hội của LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đưa cảnh báo của Công an TP. Đà Nẵng về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group (LGp) đến Công nhân lao động (CNLĐ).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nghèo Đà Nẵng hối hả tham gia phiên chợ miễn phí ngày cận Tết

Hữu Long |

Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng trong những ngày cận Tết đã tổ chức phiên chợ miễn phí dành cho người nghèo. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là tấm lòng của những nhà hảo tâm thông qua Hội Chữ thập đỏ muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, qua đó giúp những người nghèo có thêm động lực trong lao động sản xuất.

Đà Nẵng: Sau phản ánh, 2 trạm xe buýt "đắp chiếu" đã khởi động đón khách

Hữu Long |

Hai trạm xe buýt ga đầu và ga cuối ở trung tâm huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng được xây dựng, hoàn thiện đã lâu nhưng chưa đi vào hoạt động. Sau phản ánh của Báo Lao động, Sở GTVT Đà Nẵng đã nhận bàn giao 2 trạm xe buýt để đưa vào hoạt động.

LĐLĐ Đà Nẵng cảnh báo hoạt động tài chính của Lion Group đến CNLĐ

Trung Hiếu |

Sáng 1.2, trang thông tin trên mạng xã hội của LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đưa cảnh báo của Công an TP. Đà Nẵng về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group (LGp) đến Công nhân lao động (CNLĐ).