Người dân Đà Nẵng bình tĩnh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Trước tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Theo bản tin lúc 6h ngày 26.7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đã có thêm 1 ca bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 418.

Theo đó, bệnh nhân 418 là nam, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 đêm 25.7, đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy.

Hiện tại ca này cũng không rõ nguồn lây. Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Trước thông tin về dịch bệnh, đa phần người dân Đà Nẵng vẫn duy trì cuộc sống thường ngày. Theo quan sát, hàng quán trên các khu phố ở Đà Nẵng vẫn mở bán bình thường, khách đến ăn ra vào nhộn nhịp. Người dân nơi đây vẫn bình tĩnh trước thông tin tình hình dịch bệnh.

Các hàng quán vẫn bán hàng bình thường. Ảnh: M.H
Các hàng quán vẫn bán hàng bình thường. Ảnh: M.H

Tại khu chợ Bắc Mỹ An, TP Đà Nẵng, việc buôn bán vẫn diễn ra tấp nập. Các sạp hàng bày bán đồ ăn, thực phẩm hoạt thường xuyên có khách qua lại. Tuy vậy, nhiều người dân khi ra đường không đeo khẩu trang chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương buôn bán tại chợ Bắc Mỹ An cho biết: "Chúng tôi chờ chỉ đạo của thành phố để thực hiện, giờ cũng chỉ biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình bằng cách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Còn việc buôn bán, giao tiếp vẫn phải diễn ra thường ngày".

Khu vực chợ Bắc Mỹ An vẫn tấp nập khách qua lại. Ảnh: M.H
Khu vực chợ Bắc Mỹ An vẫn tấp nập khách qua lại. Ảnh: M.H

Anh Nguyễn Văn Hà (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) cho biết, nếu ai cũng tự biết bảo vệ bản thân thì cơ quan chức năng không phải nhắc nhở, lực lượng phòng chống dịch sẽ có những phương án bảo vệ sức khỏe người dân.

Sau khi Đà Nẵng có trường hợp nhiễm COVID-19, việc phòng chống dịch được tăng cường hơn. Bên cạnh đó, người dân cũng được trấn an tinh thần để chủ động phòng chống dịch.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Bắc Giang: Người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7 phải tự cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trước ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng (sau đó chính thức xác định là nhiễm COVID-19), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Quận Ngũ Hành Sơn sẽ làm gì để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên?

THUỲ TRANG |

Xác định rõ việc nắm bắt cơ hội hiện có để phát triển, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đặt mục tiêu rõ ràng và nhiệm vụ trong 5 năm tới để đưa đô thị Đông Nam thành phố ngày một phát triển bền vững.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Bắc Giang: Người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7 phải tự cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trước ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng (sau đó chính thức xác định là nhiễm COVID-19), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Quận Ngũ Hành Sơn sẽ làm gì để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên?

THUỲ TRANG |

Xác định rõ việc nắm bắt cơ hội hiện có để phát triển, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đặt mục tiêu rõ ràng và nhiệm vụ trong 5 năm tới để đưa đô thị Đông Nam thành phố ngày một phát triển bền vững.