Người dân bức xúc vì xưởng nghiền đá trái phép gây ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều tháng nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thôn Tuyên Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư bị đảo lộn bởi ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi từ xưởng nghiền đá trái phép của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Dân khổ vì ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân xã thôn Tuyên Cáo, xưởng nghiền đá của một doanh nghiệp tư nhân có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông nằm sát bên bờ sông Vân thuộc làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) hoạt động ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Xưởng nghiền đá được xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê. Ảnh: Diệu Anh
Xưởng nghiền đá được xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê. Ảnh: Diệu Anh

Điều đáng nói, xưởng nghiền đá này được xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, ảnh hưởng đến dòng chảy và hành lang thoát lũ… của sông Vân.

Ngoài việc xây dựng xưởng nghiền đá ngay sát bờ sông Vân, doanh nghiệp này còn cho đổ đất đá đắp đường cho xe tải ra vào xưởng nghiền đá.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn cho san lấp lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất hành lang bảo vệ đê để làm bãi tập kết đá.

Ông Bùi Thanh H (thôn Tuyên Cáo, xã Ninh Thắng) cho biết, người dân nơi đây đang phải sống trong cảnh bụi bám đầy nhà, đau tai, nhức óc vì tiếng nghiền đá inh ỏi suốt ngày này qua ngày khác.

"Dù nhà tôi cách bãi nghiền đá hàng chục mét nhưng vẫn luôn bị tra tấn bởi tiếng ồn phát ra từ dây chuyền nghiền đá. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách dứt điểm vì bãi nghiền đá lại nằm bên xã Ninh Vân" - ông H than thở.

Một số người dân xã Ninh Thắng cũng cho biết, tiếng ồn, khói bụi từ xưởng nghiền đá hoạt động suốt ngày đêm khiến gia đình họ luôn phải trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Thậm chí, nhiều hôm đang nằm ngủ nghe tiếng đá va chạm vào nhau ầm ầm cũng giật mình tỉnh giấc. "Nhiều lúc nằm trong nhà xem tivi thì chỉ xem hình ảnh chứ không thể nào nghe được tiếng, nghe điện thoại cũng khó vì tiếng ồn phát ra từ xưởng đá quá lớn" - một hộ dân thôn Tuyên Cáo bức xúc.

Sử dụng đất sai mục đích

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Ngọc Tuyên - Chủ tịch UBND xã Ninh Vân cũng thừa nhận việc người dân phản ánh xưởng nghiền đá trên gây ô nhiễm về tiếng ồn, khói bụi là có thật.

Ông Tuyên cho biết, xưởng nghiền đá trên thuộc khu vực làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân. Xưởng nghiền đá là của một doanh nghiệp tư nhân do ông Nguyễn Tiến Dũng làm chủ đầu tư dự án. Chúng tôi đã yêu cầu chủ doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hồ sơ đầu tư xây dựng, quy trình đầu tư, quy hoạch đất đai… để có căn cứ kiểm tra, xử lý nhưng hiện doanh nghiệp chưa cung cấp.

 
Hàng trăm mét vuông đất được doanh nghiệp san lấp, lấn chiếm làm bãi tập kết đá. Ảnh: Diệu Anh

“Chúng tôi đã báo cáo với Ban quản lý đê điều để phối hợp kiểm tra, sau khi có hồ sơ giấy tờ từ phía doanh nghiệp, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuống kiểm tra hiện trạng và có biện pháp xử lý” - ông Tuyên nói.

Cũng theo ông Tuyên, diện tích mà doanh nghiệp xây dựng xưởng nghiền đá trước đây được giao cho doanh nghiệp để làm dự án về nông nghiệp nhưng doanh nghiệp lại xây dựng xưởng nghiền đá là sai. Hồ sơ lưu ở xã cũng không có giấy phép xây dựng cũng như giấy phép hoạt động của xưởng nghiền đá này.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tiểu thương gặp khó vì chợ 3 năm không điện nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chợ Thanh Bình (thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã hoàn thành vào đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay, tuy nhiên đến nay các tiểu thương buôn bán ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn do chợ không có điện, nước.

Ninh Bình: Xử phạt 200 triệu đồng đối với trại lợn xả thải gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một chủ trang trại chăn nuôi lợn lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm mỗi trường tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ninh Bình: Chỉ đạo "nóng" xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành lang đê điều

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu 5 Sở, ngành cùng 8 huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan vào cuộc "mạnh tay" xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành lang đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ninh Bình: Tiểu thương gặp khó vì chợ 3 năm không điện nước

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chợ Thanh Bình (thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) đã hoàn thành vào đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay, tuy nhiên đến nay các tiểu thương buôn bán ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn do chợ không có điện, nước.

Ninh Bình: Xử phạt 200 triệu đồng đối với trại lợn xả thải gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một chủ trang trại chăn nuôi lợn lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm mỗi trường tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ninh Bình: Chỉ đạo "nóng" xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành lang đê điều

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu 5 Sở, ngành cùng 8 huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan vào cuộc "mạnh tay" xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành lang đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.