Người dân bức xúc về bãi tập kết phế liệu giữa thủ đô

HOA LÊ |

Phản ánh đến Lao Động, người dân sinh sống tại ngõ 6 phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế I (quận Bắc Từ Liêm) bất an về bãi tập kết và buôn bán phế liệu được bày bán ngang nhiên trên vỉa hè. Điều đáng nói, tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

Người dân nơm nớp lo sợ

Tại ngõ 6, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế I, một số người dân cho biết khu vực này đã được một số người sử dụng đường đi trong ngõ để buôn bán các loại phế liệu, các gia đình này chất đồng nát, phế thải các loại thành đống, lộn xộn bày ra vỉa hè và ngõ chung.

Hơn nữa, việc tập kết vật liệu như giấy, bìa, thùng xốp… vật liệu dễ cháy nổ đe dọa không nhỏ đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân lân cận.

Bên cạnh đó, khu vực này còn có một số gia đình chiếm dụng để buôn bán vật liệu xây dựng như: Cát, đá, gạch. Nơi đây bị biến tướng trở thành bãi tập kết bán lẻ vật liệu, thậm chí còn dùng để làm bãi tập kết trung chuyển phế thải.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Phạm Văn Lê - Tổ trưởng tổ 2, phường Dịch Vọng Hậu - cho biết: “Nơi đây bị biến thành tập kết vật liệu xây dựng từ mấy năm nay. Do đó, rất nhiều xe có trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phế thải chạy ngày đêm nên đoạn đường từ bãi tập kết phế liệu và vật liệu xây dựng đến ngõ 6 ra đường Đặng Thùy Trâm. Vì vậy, cả ngày lẫn đêm người dân luôn phải đối mặt với tiếng chở vật liệu xây dựng ầm ầm, kéo theo là cát bụi mù mịt”.

Ông Lê bức xúc: “Đoạn đường dài 20m do các hộ gia đình sinh sống tại đây quyên góp xây dựng nay cũng đã bị xuống cấp do xe trọng tải lớn thường xuyên chạy qua. Bên cạnh đó, việc tập kết vật liệu xây dựng hoành hành tại khu vực này gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn cho hàng trăm hộ dân. Vì vậy, để tránh tiếng ồn vài bụi bẩn các gia đình nơi đây đều phải đóng “kín cổng cao tường” nhưng cũng không xuể.

Hai phường “đùn đẩy” nhau?

Trao đổi về việc người dân tự ý tập kết phế thải và vật liệu xây dựng tại ngõ 6, phố Đặng Thùy Trâm, ông Chu Mạnh Quý - Cán bộ Hành chính đô thị của UBND phường Cổ Nhuế I - cho biết, tại đây có hai cơ sở là công ty TNHH TM& DV Quốc Khánh và cửa hàng vật liệu xây dựng Loan Vinh sử dụng tập kết vật liệu xây dựng.

Khu vực ngõ 6, phố Đặng Thùy Trâm hiện nay vốn là tập thể Vật tư nông nghiệp trước đây đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Khu vực này là khu vực giáp ranh giữa hai UBND phường Cổ Nhuế I và UBND phường Dịch Vọng Hậu.

Vì là khu vực giáp ranh giữa hai phường, về đất đai và con người rất “lẫn lộn”. Ông Chu Mạnh Quý - Cán bộ Hành chính đô thị UBND phường Cổ Nhuế I - cho biết, tại khu vực này, chỉ một dãy nhà thôi cũng thuộc quản lý của cả hai phường.

Trao đổi về vấn đề tình trạng tập kết vật liệu xây dựng diễn ra từ lâu và người dân có phản ánh nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó, cho nên có hay không việc hai phường đùn đẩy trách nhiệm tại khu vực giáp ranh này, ông Chu Mạnh Quý cho rằng, việc xe chở vật liệu xây dựng đi lại trong khu vực gây khó khăn trong việc xử lý. Ở đây, phía phường phải rào chắn, mật phục mới có thể xử lý được các phương tiện vận chuyển này.

Về vấn đề để vật liệu xây dựng tràn lan ra lòng đường, vỉa hè, phía UBND phường Cổ Nhuế I tiến hành ra quân dọn dẹp lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn gây những bức xúc cho người dân.

Trước tình trạng nhập nhèm về vấn đề quản lý dân của hai phường Dịch Vọng Hậu và phường Cổ Nhuế I, ngày 28.5, UBND phường Cổ Nhuế I có tổ chức cuộc họp với UBND phường Dịch Vọng Hậu và đại diện cư dân để thống nhất và giải quyết dứt điểm vấn đề trên.

Theo đó, kết thúc cuộc họp các bên thống nhất và đưa ra kiến nghị đầu tiên phải xác định địa giới hành chính rõ ràng giữa hai phường (ra thực địa, lập biên bản một số mốc). Bên cạnh đó, tuyên truyền để các hộ gia đình không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nếu gia đình không chấp hành buộc hai phường tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, hai phường thống nhất quan điểm, phương án ra quân để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.