Người dân bức xúc trước tiếng ồn, mùi xả thải từ công ty sản xuất thực phẩm

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của tập thể các hộ dân trú tại khu nhà TT12- Khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) về việc Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam gây ô nhiễm tiếng ồn, xả nước thải bốc mùi nồng nặc ra môi trường. Từ đó, đời sống của các hộ dân tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sống chung với tiếng ồn

Trao đổi về vấn đề này, anh V.H - người dân sống cạnh địa điểm sản xuất của Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam cho biết, từ năm 2016, công ty thuê một căn hộ thấp tầng trong khu đô thị Văn Phú để sản xuất những mặt hàng như xúc xích, giò, chả… Những máy móc công nghiệp cỡ lớn được chuyển về và vận hành đã gây tiếng ồn khủng khiếp.

"Từ đó, người dân sinh sống quanh khu vực công ty sản xuất phải hứng chịu những tiếng ồn chát chúa. Cuối năm 2019 chúng tôi đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền sở tại", anh V.H nói.

Chị L.T.D - thuộc hộ dân chỉ cách nơi sản xuất của công ty một bức tường cho biết: “Công ty sản xuất với công suất lớn, nên từ lúc sáng sớm, đến trưa tiếng máy công nghiệp đã chạy ầm ầm. Âm thanh này rất khủng khiếp, kéo dài nên gây phiền nhiễu cho người dân. Vì vậy, tôi phải di dời đến địa điểm khác để có không gian yên tĩnh làm việc".

Theo chị D, điều đáng nói hơn công ty xả thải trực tiếp ra cống thoát nước của cư dân. Đặc biệt vào những ngày hè oi nóng, mùi hôi thối bốc lên khiến người dân rất khó chịu.

Rác thải từ công ty.
Rác thải từ công ty.

“Mong muốn lớn nhất của các hộ dân chúng tôi là nơi khu dân cư chủ yếu để ở, sinh sống, nên những công ty sản xuất với máy móc công nghiệp nên di chuyển. Từ đó, tạo môi trường sống trong lành cho bà con nơi đây. Chúng tôi có kiến nghị nhiều lần việc đề xuất cho công ty di dời khu vực khác, nhưng đến nay công ty chưa di chuyển mà còn mở rộng sản xuất bằng việc thuê thêm 1 căn hộ nữa.”,  ông N.T.C nói.

Đề xuất thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND phường Phú La cho biết, sau khi người dân có ý kiến phản ánh, UBND phường Phú La phối hợp với các phòng ban chức năng quận Hà Đông tiến hành kiểm tra và tham mưu cho UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc xả thải nước ra môi trường đối với công ty.

Tuy nhiên, UBND phường vẫn tiếp tục nhận được đơn của các hộ dân dãy TT12, khu đô thị Văn Phú kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp cho công ty tại đại chỉ số 6-TT12, Khu đô thị Văn Phú. Lý do việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở sản xuất trong khu dân cư là không phù hợp vì khu đô thị Văn Phú mục đích sử dụng là đất ở, không phải đất sản xuất kinh doanh.

Để giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND phường Phú La đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho công ty tại địa chỉ số 6 – TT12, Khu đô thị Văn Phú.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Bách – Giám đốc kinh doanh của Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi cho kiểm tra toàn bộ các khâu. Doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy ý kiến phản ánh của người dân hoàn toàn đúng. Trong quá trình sản xuất, tiếng ồn của dây chuyền và vấn đề xả thải ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.

"Từ đó, phía công ty đã làm việc với người dân, chính quyền địa phương. Để giảm bớt tiếng ồn, công ty tăng thêm hệ thống cách âm và dây chuyền phát ra tiếng ồn nhất là máy nghiền đã được thay đổi khung giờ hoạt động lên 8h", ông Bách nói.

Về vấn đề nước xả thải, ông Bách nói: "Hệ thống xử lý nước thải ở đây là sử dụng cho hộ dân chứ không phải kinh doanh. Vì vậy, việc xử lý rác thải chưa thể làm tốt, và cố gắng giảm thiểu nước và rác thải chảy xuống cống".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quy trình xử lý rác thải khu cách ly Trúc Bạch diễn ra thế nào?

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trong một số khu vực cách ly vì dịch COVID-19 tại Hà Nội, công tác khử khuẩn, thu gom, xử lý rác thải được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) thực hiện như đối với chất thải y tế.

Hà Nội: Con đường "đau khổ" được giải cứu khỏi "núi" rác thải

Hoàng Vũ |

Trước phản ánh việc con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) bị "núi" rác thải bủa vây, trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ người dân nào lưu thông qua khu vực này, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, "giải cứu" tuyến đường.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy trình xử lý rác thải khu cách ly Trúc Bạch diễn ra thế nào?

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trong một số khu vực cách ly vì dịch COVID-19 tại Hà Nội, công tác khử khuẩn, thu gom, xử lý rác thải được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) thực hiện như đối với chất thải y tế.

Hà Nội: Con đường "đau khổ" được giải cứu khỏi "núi" rác thải

Hoàng Vũ |

Trước phản ánh việc con đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) bị "núi" rác thải bủa vây, trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ người dân nào lưu thông qua khu vực này, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, "giải cứu" tuyến đường.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.