Người dân bức xúc cho rằng giá đồng hồ nước tại dự án nước sạch ở Hoà Bình không minh bạch

Khánh Linh |

HÒA BÌNH - Dự án nước sạch theo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi còn nhiều điểm chưa minh bạch khiến người dân bức xúc.

Dân bức xúc vì đồng hồ nước mập mờ giá cả

Phản ánh tới Báo Lao Động, hàng chục hộ dân tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình bức xúc cho biết, việc triển khai dự án cấp nước sạch tại địa phương này đang có nhiều điểm không minh bạch.

Ngày 3.1, PV Báo Lao Động có mặt tại đây để tìm hiểu sự việc.

Trò chuyện với PV, bà Bùi Thị Rưới (xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi) chia sẻ: "Dự án bắt đầu được triển khai từ gần 1 tháng nay. Theo thông tin trong cuộc họp dân, chính quyền thông báo sẽ có dự án nước sạch về xóm. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước cấp chỉ đủ đầu tư đường ống đến nhà văn hoá xóm nên các hộ có nhu cầu phải cùng đối ứng".

Theo bà Rưới, khi mới triển khai, xóm thông tin đến các hộ dân đề nghị tự mua đồng hồ. Tuy nhiên, khoảng 5 ngày sau thì lại yêu cầu các hộ phải nộp tiền mua chung.

Chiếc đồng hồ nước trị giá 750.000 đồng được lắp đặt cho người dân. Ảnh: Khánh Linh
Chiếc đồng hồ nước trị giá 750.000 đồng được lắp đặt cho người dân. Ảnh: Khánh Linh

"Giá đồng hồ cũng không minh bạch ngay từ ban đầu, khi thì nói phải nộp 300.000 đồng, rồi lại 700.000 đồng và cuối cùng số tiền phải nộp là 1.180.000 đồng" - bà Rưới nói.

Theo thống kê, có khoảng 160 hộ dân xóm Bôi Câu đăng ký lắp đặt đường ống nước sạch này.

Đáng nói, dù đã nộp tiền và được lắp đặt đồng hồ nước, thế nhưng những hộ dân này không nhận được biên lai hay hoá đơn đi kèm.

Bà Bùi Thị Phượng (xóm Bôi Câu) cho biết: "Khi nộp tiền xong, chúng tôi có hỏi biên lai thu tiền, ban quản lý xóm trả lời rằng, đây là tư nhân đứng ra mua giúp nên không có hoá đơn hay biên lai".

Người dân bức xúc phản ánh với phóng viên. Ảnh: Khánh Linh
Người dân bức xúc phản ánh với phóng viên. Ảnh: Khánh Linh

Trong số 1.180.000 đồng người dân phải nộp để đối ứng cho dự án cấp nước sạch, có 750.000 đồng tiền đồng hồ, 150.000 đồng tiền hộp bảo vệ, 165.000 công lắp đặt và kẹp chì... Những hộ lắp đặt sau sẽ phải nộp thêm 80.000 đồng/hộ.

Anh Nguyễn Hoàng Nam - chủ đại lý chuyên phân phối thiết bị điện - nước tại Hà Đông, Hà Nội cho biết, loại đồng hồ nước AUT thân nhựa DN 15, có xuất xứ từ Malaysia (loại đồng hồ đang được lắp đặt đồng bộ cho khoảng 160 hộ dân xóm Bôi Câu) có giá dao động từ 450.000 - 470.000 đồng/bộ. Tính cả chi phí VAT và công vận chuyển, giá thiết bị đến tay khách hàng có giá 500.000 đồng/bộ.

"Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương của nhà nước và sẵn sàng cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, chúng tôi cần minh bạch" - bà Phượng bức xúc.

Khi người dân thắc mắc nộp tiền không có biên lai thì chỉ nhận được một tờ giấy viết tay của ban quản lý xóm. Ảnh: Khánh Linh
Khi người dân thắc mắc nộp tiền không có biên lai thì chỉ nhận được một tờ giấy viết tay của ban quản lý xóm. Ảnh: Khánh Linh

Cũng theo người dân nơi đây, khi họ có ý kiến, làm đơn khiếu nại lên xã thì nhận được câu trả lời rằng, xã không biết việc lắp đặt nước sạch này.

Ông Bùi Văn Toàn - trưởng thôn Bôi Câu - cho biết, việc mua đồng hồ nước được đề xuất giao về cho xóm nhưng không có giấy tờ, văn bản gì.

Việc đi mua đồng hồ nước được xóm nhờ một cá nhân tên Nguyễn Thái Học tự đi mua, vận chuyển về và cán bộ xóm không đi cùng, không biết giá cả.

"Lô hàng này hiện chưa có hoá đơn mà mới chỉ có giấy kiểm định, hoá đơn sẽ được hoàn thiện sau" - ông Toàn nói.

Cơ quan chức năng nói gì?

Ngày 4.1, thông tin đến PV, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi - chủ đầu tư dự án này - cho biết, dự án cấp nước sạch thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi có tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gần 1 tỉ đồng, 400 triệu đồng còn lại được đối ứng từ người dân.

Đối với hạng mục lắp đặt, đấu nối đường ống nước sạch từ thị trấn Bo về đến xóm Bôi Câu do Công ty TNHH Gia Khánh thi công.

"Về phần vốn đối ứng, do phía ban quản lý xóm yêu cầu để họ tự làm nên chúng tôi đã giao về địa phương và chỉ đạo làm chặt chẽ, thống nhất với người dân" - lãnh đạo đơn vị này cho hay.

Theo quy định hiện hành, đồng hồ nước thuộc danh mục thiết bị bắt buộc phải kiểm định do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành và thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đi kèm với những chiếc đồng hồ là chứng chỉ CO (giấy chứng nhận xuất xứ) và chứng chỉ CQ (giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa). Lô hàng hoá bắt buộc có 1 trong 2 loại giấy tờ này.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Nỗ lực nhưng vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đến thời điểm này (2.1.2024), ba huyện của tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trong nhiều cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31.12.2023.

Ba dự án 37.000 tỉ đồng ở Hà Nội dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Metro Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), Cung Thiếu nhi và Bệnh viện Nhi Hà Nội là ba dự án có tổng vốn gần 37.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm nay.

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Nỗ lực nhưng vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đến thời điểm này (2.1.2024), ba huyện của tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trong nhiều cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31.12.2023.

Ba dự án 37.000 tỉ đồng ở Hà Nội dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Metro Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), Cung Thiếu nhi và Bệnh viện Nhi Hà Nội là ba dự án có tổng vốn gần 37.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm nay.